Hỗ trợ 1,125 triệu USD cho kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam
18:55' 15/12/2003 (GMT+7)

(VietNamNet) - Số tiền trên là khoản hỗ trợ cho khoa học và kỹ thuật nông nghiệp, sẽ được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tiếp nhận, thực hiện từ tháng 3/2004.

Đại diện cho Chính phủ Việt Nam và ADB ký kết khoản vay Hỗ trợ kỹ thuật ''Khoa học và công nghệ nông nghiệp''.

Chiều ngày 15/12, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đại diện cho Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa tổ chức lễ ký kết khoản vay hỗ trợ không hoàn lại nằm trong dự án Hỗ trợ kỹ thuật ''Khoa học và công nghệ nông nghiệp''.

Tổng giá trị của khoản hỗ trợ kỹ thuật là 1.125.000 USD. Trong đó, 900.000 USD được ADB thông qua từ Quỹ hỗ trợ Nhật Bản đặc biệt do Chính phủ Nhật tài trợ. Phần còn lại khoảng 225.000 USD do phía Việt Nam đóng góp. Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn là cơ quan thực hiện khoản vay với sự phối hợp của Bộ Tài nguyên môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công nghiệp, Bộ Thuỷ sản, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Khoản vay này được hình thành với mục tiêu hỗ trợ Chính phủ Việt Nam xây dựng một đề án cụ thể nhằm tăng cường các hệ thống quốc gia cho những nghiên cứu, mở rộng, giáo dục và đào tạo về ngành nông nghiệp, phổ biến rộng rãi thông tin thị trường.

Ông Alessandro Pio - Quyền giám đốc của ADB tại Việt Nam cho biết: ''Khoản hỗ trợ kỹ thuật này sẽ có nhiều bên liên quan tham gia, đảm bảo trao đổi chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan và các cơ quan hỗ trợ tài chính khác''.

Nông nghiệp Việt Nam hiện chiếm khoảng 24% GDP và 70% lực lượng lao động với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, khoảng 4,2%/năm. Tuy vậy, tỷ lệ nghèo đói ở nông thôn vẫn chiếm tới 36%. Theo Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phùng Khắc Kế, '' trong chiến lược 10 năm (2001-2010), Chính phủ Việt Nam hướng đến tăng cường, phổ biến công nghệ thông qua nghiên cứu, khuyến nông, bảo trợ đa dạng hoá nông nghiệp với nông sản chất lượng cao và thị trường cho nông sản nhằm giảm tỷ lệ nghèo ở nông thôn, và tăng tỷ lệ xuất khẩu''.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bùi Bá Bổng cho biết, việc hỗ trợ kỹ thuật và vốn vay sẽ góp phần thực hiện một số mục tiêu dài hạn của ngành nông nghiệp bao gồm: thâm canh, đa dạng hoá sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập trong khối nông nghiệp, xoá đói giảm nghèo ở nông thôn.

  • Hồng Phúc
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Đan Mạch viện trợ 6,7 triệu USD hỗ trợ môi trường (14/12/2003)
''Chơi'' mùa Giáng sinh và năm mới (13/12/2003)
Phát hiện giếng Sông Đốc - 1X có dầu (12/12/2003)
Tăng 50%-75% cat. nóng hạn ngạch dệt may vào EU (11/12/2003)
Gỗ cứng Mỹ sẽ vào Việt Nam nhiều hơn (10/12/2003)
Đẩy mạnh sản xuất và đầu tư xây dựng cơ bản (10/12/2003)
90% nông sản xuất khẩu VN phải mang tên nước khác (07/12/2003)
Báo động đỏ về bệnh tôm nuôi (05/12/2003)
Bộ Tài chính ban hành tem hàng miễn thuế mới (04/12/2003)
Nợ xây dựng cơ bản tồn đọng: ''Quýt làm... quýt chịu'' (04/12/2003)
Các nhà tài trợ cam kết hỗ trợ VN 2,839 tỷ USD (03/12/2003)
Hoãn cuộc gặp giữa các đại gia xuất khẩu gạo (03/12/2003)
Thăng trầm nghề nuôi cua lột (02/12/2003)
Ngành Dầu khí, Điện lực, Viễn thông cũng cần cổ phần hoá (02/12/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang