Tăng 50%-75% cat. nóng hạn ngạch dệt may vào EU
08:00' 11/12/2003 (GMT+7)

(VietNamNet) - Đây là thông báo vừa được Liên minh châu Âu (EU) gửi tới Bộ Thương mại. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng dệt may vào EU tháng 12/2003 có thể đạt trên 100 triệu USD (gấp 3 lần mức trung bình các tháng trước).

 
Làm hàng dệt may xuất khẩu.

Với quyết định trên, kim ngạch xuất khẩu dệt may vào EU trong năm nay sẽ lên trên 600 triệu USD, đưa kim ngạch toàn ngành lên 3,6 tỷ USD. Ông Lê Văn Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu (Bộ Thương mại)  đã cho VietNamNet biết như vậy. Theo đó, một số cat. nóng như: cat. 21 (áo jacket), cat. 4 (T-shirt, Poloshirt), cat.6 (quần dài), cat.8 (sơ mi nam)...sẽ được tăng hạn ngạch 50%-75%.

Việc tăng hạn ngạch áp dụng ngay trong năm 2003, theo ông Thắng, là một sự kiện có ý nghĩa lớn với các DN vốn trước đó tập trung năng lực sản xuất vào thị trường Hoa Kỳ nhưng không xuất được do hết hạn ngạch. 

Cũng theo ông Thắng, với việc tăng hạn ngạch này, kim ngạch xuất khẩu dệt may vào EU mỗi năm sẽ tăng chừng 150-200 triệu USD, nếu tính cả 10 thành viên mới của EU (bắt đầu gia nhập từ 1/5/2004) thì con số này còn có thể lên  900 triệu đến 1 tỷ USD, đưa kim ngạch toàn ngành lên trên 4 tỷ USD.

Sau 2 tháng thực hiện cơ chế cấp giấy phép xuất khẩu (E/L) tự động vào EU, tháng 11 kim ngạch xuất khẩu dệt may đã tăng trên 40% so với cùng kỳ năm ngoái (đạt trên 49 triệu USD), đưa kim ngạch trong 11 tháng đạt khoảng 474 triệu USD.

Theo Bộ Thương mại, xuất khẩu dệt may sang EU trong năm 2004 sẽ tiếp tục thực hiện theo cơ chế cấp giấy phép xuất khẩu (E/L) tự động. Khi số thực hiện của bất kỳ cat. nào đạt tỷ lệ trên 85% tổng lượng hạn ngạch của cat. đó, Bộ Thương mại sẽ có thông báo ngừng cấp E/L tự động.

Ông Thắng cũng khẳng định: ''EU là thị trường truyền thống với mặt hàng dệt may, người tiêu dùng châu Âu có lòng tin vào chất lượng sản phẩm của Việt Nam; đặc biệt tới đây EU sẽ được mở rộng thêm 10 nước thành viên nữa, DN không nên bỏ qua thị trường này''.

  • Phương Thanh

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Gỗ cứng Mỹ sẽ vào Việt Nam nhiều hơn (10/12/2003)
Đẩy mạnh sản xuất và đầu tư xây dựng cơ bản (10/12/2003)
90% nông sản xuất khẩu VN phải mang tên nước khác (07/12/2003)
Báo động đỏ về bệnh tôm nuôi (05/12/2003)
Bộ Tài chính ban hành tem hàng miễn thuế mới (04/12/2003)
Nợ xây dựng cơ bản tồn đọng: ''Quýt làm... quýt chịu'' (04/12/2003)
Các nhà tài trợ cam kết hỗ trợ VN 2,839 tỷ USD (03/12/2003)
Hoãn cuộc gặp giữa các đại gia xuất khẩu gạo (03/12/2003)
Thăng trầm nghề nuôi cua lột (02/12/2003)
Ngành Dầu khí, Điện lực, Viễn thông cũng cần cổ phần hoá (02/12/2003)
Tiến bộ nhiều, nhưng tồn tại không ít… (02/12/2003)
Khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2003 (01/12/2003)
Bức bối vi phạm hành lang bảo vệ công trình xăng dầu (28/11/2003)
Xuất khẩu đã đạt 99% kế hoạch năm (28/11/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang