Xuất khẩu đã đạt 99% kế hoạch năm
08:45' 28/11/2003 (GMT+7)

(VietNamNet) - Bộ Thương mại cho biết, kim ngạch xuất khẩu 11 tháng đã đạt mức 18,23 tỷ USD, đạt 99% kế hoạch năm và tăng 21,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức tăng xuất khẩu cao nhất trong 3 năm trở lại đây.

Xuất khẩu 11 tháng qua tăng 21,8% là mức cao nhất trong 3 năm qua.

Cơ cấu hàng xuất khẩu chuyển dịch tích cực

Cơ cấu hàng xuất khẩu năm nay có sự chuyển dịch theo hướng tích cực: nhóm hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chiếm tỷ trọng 40,4% (tăng hơn 3%) và tốc độ tăng trưởng đạt 30%, cao nhất trong các nhóm hàng.

Đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu của 11 tháng đáng kể là các mặt hàng: nhân điều, cao su, dầu thô, hàng dệt may, sản phẩm gỗ, xe đạp và phụ tùng, dây điện, cáp điện. Riêng hàng dệt may tuy có tăng mạnh vào thị trường Hoa Kỳ nhưng lại giảm ở thị trường EU và các thị trường phi hạn ngạch. Những mặt hàng liên tục giảm kim ngạch từ đầu năm nay là chè (-27,9%), rau quả (-24,7%), lạc nhân (-5,4%) và hạt tiêu (-3,7%).

Dẫn đầu về tăng kim ngạch xuất khẩu năm nay đáng kể nhất là thị trường Hoa Kỳ (tăng 1,57 tỷ USD), tiếp đến là Nhật Bản (tăng 444 triệu USD), Australia (tăng 137,9 triệu USD). Thổ Nhỹ Kỳ đã ''bật'' ra khỏi nhóm 10 nước có mức tăng trưởng xuất khẩu cao nhất và thay vào đó là thị trường Nam Phi.

Các chuyên gia cho biết, có 2 nguyên nhân chính dẫn đến tốc độ tăng trưởng xuất khẩu mạnh của năm nay. Thứ nhất là nguồn hàng xuất khẩu được đảm bảo ổn định và phát triển (công nghiệp tăng 15%, nông nghiệp tăng 4,7%), nhiều mặt hàng được cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng do áp dụng các công nghệ sản xuất và giống mới.

Nguyên nhân thứ hai là khối lượng hàng hoá xuất khẩu tăng 16,7%, đóng góp 3,27 tỷ USD vào kim ngạch xuất khẩu. Nhiều mặt hàng của Việt Nam được thế giới ưa chuộng, nhất là một số nông sản như: gạo, cà phê, thuỷ sản..., các sản phẩm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp như hàng dệt may, giày dép, sản phẩm gỗ, sản phẩm nhựa, dây điện và cáp điện...

Nhập siêu tăng cao nhưng không đáng ngại

Cán cân thương mại trong 11 tháng nghiêng về nhập siêu với mức trên 4,3 tỷ USD, ở mức cao nhất từ trước tới nay. Kim ngạch nhập khẩu trong 11 tháng đạt trên 22,6 tỷ USD, tăng 28,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thương mại, đây là kết quả không đáng lo ngại vì nhập khẩu chủ yếu tăng ở các mặt hàng máy móc, thiết bị, phụ tùng, nguyên, nhiên liệu (tăng 34%).

Nguyên nhân tăng mạnh nhập khẩu trong năm nay được nhìn nhận là do xuất khẩu tăng mạnh, thúc đẩy nhiều DN đầu tư mở rộng sản xuất hàng xuất khẩu và tăng thêm nhu cầu nhập khẩu nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu. Cơ cấu thị trường nhập khẩu có sự chuyển dịch theo hướng gia tăng nhập khẩu máy móc, thiết bị, công nghệ ở các thị trường EU, Hoa Kỳ, Nhật  Bản...

Tuy nhiên, bên cạnh những nguyên nhân tích cực trên, các biện pháp kỹ thuật hạn chế nhập khẩu của Việt Nam còn ít. Nhiều DN tăng nhập khẩu do lợi dụng được kẽ hở trong quản lý nhập khẩu, nhất là về giá tính thuế hàng nhập khẩu. Giá đồng EUR tăng cao so với USD (EUR tăng trên 9% từ đầu năm đến nay) làm tăng kim ngạch nhập khẩu từ EU và giá nhập khẩu của nhiều mặt hàng vẫn đứng ở mức cao như: ôtô nguyên chiếc, thép, phôi thép, phân bón, hoá chất, chất dẻo...

  • Phương Thanh
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Khai mạc Triển lãm CNTT và Lễ hội phần mềm VN lần 2 (27/11/2003)
Việt Nam đứng đầu thế giới về xuất khẩu tiêu (27/11/2003)
Nông dân được miễn thuế sử dụng đất trong hạn mức (27/11/2003)
Sẽ có nhiều ưu đãi đầu tư vào hạ tầng nông thôn (26/11/2003)
Miễn thuế hàng dưới 500.000 đồng nhập từ Lào, Campuchia, Trung Quốc (26/11/2003)
Trên 1.000 tỷ đồng sẽ được "bơm" vào Hà Tĩnh (26/11/2003)
Hạ Long sẽ là thành phố công nghiệp vào năm 2020 (25/11/2003)
Hải quan dành khu vực riêng đón khách SEA Games (25/11/2003)
Thủy sản xuất sang Trung Quốc mới ở dạng nhỏ lẻ (24/11/2003)
Sẽ có hải quan chuyên trách chống buôn lậu (24/11/2003)
Phát hiện nguồn dầu khí mới ở mỏ Sư Tử Trắng (22/11/2003)
Đạt 16 triệu tấn, ngành than về đích sớm hai năm (21/11/2003)
Việt Nam sẽ có Luật Du lịch vào năm 2005? (21/11/2003)
Lễ hội tôn vinh thương hiệu Việt (21/11/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang