Vàng và USD lại giảm, VND thắng thế
07:38' 06/11/2003 (GMT+7)

(VietNamNet) - Giá vàng 9999 chiều 5/11 trên thị trường tự do tại Hà Nội là 721.000 đồng/chỉ (mua vào) và 734.000 đồng/chỉ (bán ra), giảm 2.000 đồng/chỉ so với ngày hôm qua (723.000 và 736.000 đồng/chỉ). Đồng thời, giá USD vẫn tiếp tục giảm.

Riêng giá vàng tháng 10 đã tăng tới 3,65%.

Tỷ giá của Ngân hàng Ngoại thương ngày hôm qua là 15.635 và 15.663 đồng/USD (mua và bán) trong khi giá USD trên thị trường tự do là 15.650 và 15.670 đồng/USD, tăng 10 đến 14 đồng so với mức giá 15,625 - 15,649 đồng/USD hôm qua.

Giá vàng thế giới sáng 5/11 chỉ còn 378,5 USD/ounce, giảm khoảng 13 USD so với mức giá cao nhất đã đạt được trong tuần trước. Giá vàng thế giới đã giảm mạnh sau khi các số liệu tương đối khả quan về kinh tế Mỹ được công bố trong ngày 4/11 và sau đó, thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm. Nhưng giá vàng trong nước hiện vẫn không giảm nhiều bởi do còn khan hiếm nguồn cung.

Đối với thị trường trong nước, diễn biến giá vàng và USD từ trước đến nay vẫn không có tác động liên đới nhiều bởi giá vàng trong nước quan hệ mật thiết với giá quốc tế. Còn giá USD vẫn chịu sự điều chỉnh từ phía Ngân hàng Nhà nước theo tỷ giá ngoại tệ liên ngân hàng được công bố hàng ngày.

Trong vài ngày qua, tỷ giá VND/USD trên cả 3 thị trường: thị trường tự do, thị trường mua bán của các ngân hàng thương mại với khách hàng và thị trường liên ngân hàng đều tăng mạnh. Riêng giá vàng tháng 10 đã tăng tới 3,65%. Chỉ riêng VND là vẫn biến động một chiều, tức là thường xuyên mất giá so với USD trong suốt hơn 15 năm qua.

(Theo TBKTVN)

Trước tình hình này, các chuyên gia tiền tệ đều nhận định, giữ VND vẫn có lợi nhất trong thời điểm từ nay đến cuối năm.

Năm nay, nguồn thu ngoại tệ của Việt Nam từ hoạt động xuất khẩu và dịch vụ vẫn đạt cao, tính đến hết tháng 10/2003 đạt 16,55 tỷ USD. Kiều hối về Việt Nam được cho là lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây. Do lãi suất ngoại tệ giảm thấp, đối tượng được vay ngoại tệ mở rộng hơn trước nên hàng tỷ USD của các ngân hàng Việt Nam gửi ở nước ngoài được rút về để cho vay.

Tuy nhiên, cầu về USD tăng mạnh hơn cung. Nhu cầu USD của các doanh nghiệp và người dân cũng tăng lên do ngày càng nhiều các gia đình giữ USD để cho con đi du học. Các doanh nghiệp cũng đang cần USD  nhập khẩu vật tư, hàng hoá, dịch vụ  cho các tháng cuối năm, chuẩn bị hàng hoá cho dịp Tết, chuẩn bị thực hiện hợp đồng xuất khẩu đầu năm 2004, thanh toán các L/C đến hạn... Hàng loạt các dự án lớn của quốc gia về đang được triển khai khẩn trương, mà trong đó có nhiều hạng mục cần vốn USD cho thanh toán nhập khẩu thiết bị, vật tư và tư vấn cho phía nước ngoài.

Tính tổng thể, việc lựa chọn VND trong cất trữ của người dân vẫn có lợi nhất so với trữ vàng và USD. Với lãi suất tiền gửi USD chỉ 1,5-2,0 %/năm, cộng với tỷ lệ tăng tỷ giá tối đa là 2%/năm thì vẫn thấp hơn lãi suất tiền gửi VND là 8,4 đến trên 9,0 %/năm.

  • Hồng Phúc

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Người chăn nuôi gà vịt... có hiệp hội (05/11/2003)
Miễn, giảm thuế đất nông nghiệp đến năm 2010 (05/11/2003)
Triển lãm Nông nghiệp Đông Nam Á thu hút gần 200 DN (05/11/2003)
Giao hạn ngạch dệt may vào Hoa Kỳ đợt 1/2004 (05/11/2003)
Thị trường nhà đất Hà Nội cung lớn hơn cầu (05/11/2003)
Xe máy bóc nhãn để trốn thuế nhập khẩu (05/11/2003)
Các hãng gas tại Hà Nội rục rịch tăng giá (05/11/2003)
Bộ trưởng sẽ chịu trách nhiệm nếu doanh nghiệp bị phiền hà (05/11/2003)
Hà Nội thu hồi 26.000 m2 đất tại Từ Liêm (05/11/2003)
Hải quan TP.HCM tiêu hủy trên 10 tấn hàng quá hạn (05/11/2003)
Sẽ không xảy ra "sốt" than vào dịp cuối năm (05/11/2003)
Thị trường vải thu - đông đắt khách nhờ mác ngoại (04/11/2003)
Đường bay trực tiếp Đài Bắc – Đà Nẵng đang thu hút khách (04/11/2003)
Đã không còn 'phí chăn vịt', 'phí bắt chó'... (04/11/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang