Thanh tra về tình hình thực hiện BHXH trong doanh nghiệp:
3 cán bộ phải thanh tra... 6.000 doanh nghiệp!
07:29' 23/10/2003 (GMT+7)
Người lao động cần được đảm bảo an sinh xã hội

(VietNamNet) - Đó là trường hợp về một tỉnh (không nêu tên) được đưa ra trong bản thuyết trình về một số bức xúc trong giải quyết việc làm và dạy nghề của bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Chủ nhiệm Uỷ ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội. Với một bộ máy thanh tra lao động "vừa thiếu về số lượng và yếu về chất lượng", theo bà Thu, đó là lý do quan trọng dẫn đến tình trạng rất nhiều doanh nghiệp vẫn kiếm lợi từ việc nợ và trốn đóng bảo hiểm xã hội.

Cả nước hiện nay mới có 7.000 doanh nghiệp nhà nước tham gia bảo hiểm xã hội, tương đương với khoảng 15% trong tổng số doanh nghiệp. Tại một số tỉnh Đồng Nai, TP.HCM, Cần Thơ..., tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội rất thấp, trong khi công nhân các ngành dệt, may, giầy da khu vực này đều năm trong tình trạng "làm việc quá vất vả, tăng ca triền miên".

Qua giám sát của Quốc hội, giờ làm thêm bình quân của công nhân trên địa bàn Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương từ 300 - 350 h/người/năm, kể cả ngày nghỉ và ngày lễ, tuy nhiên không được trả thù lao đúng với quy định của Bộ Luật lao động.

Trong các ngành nghề trên, lao động nữ chiếm tỷ lệ 70-90% và chủ yếu ở độ tuổi 18-25. Thực tế cho thấy, những lao động này sau 5-7 năm làm việc vất vả nhưng điều kiện sinh hoạt vẫn khó khăn, tình trạng sức khoẻ suy giảm. Vì thực trạng mà nhiều doanh nghiệp sản xuất giầy da đang rơi vào tình thế thiếu lao động trầm trọng.

Người lao động thu nhập thấp, cường độ cao, còn doanh nghiệp sẵn sàng chịu phạt vài triệu đồng để được hưởng lợi hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng từ việc nợ hoặc trốn đóng bảo hiểm xã hội. Tuy thế nhưng bộ máy thanh tra lao động lại thiếu và yếu ở mức báo động. Cả nước chỉ có gần 300 thanh tra viên thuộc ngành lao động - thương binh - xã hội. Trung bình mỗi thanh tra viên giám sát khoảng 300 doanh nghiệp và phải chịu trách nhiệm thanh tra tới trên 4 lĩnh vực: người có công, an toàn lao động, vệ sinh lao động và chính sách lao động. Còn với tình trạng một tỉnh có tới 6.000 doanh nghiệp mà chỉ có 3 cán bộ thanh tra ở cấp tỉnh như kể trên, bà Thu buông lời nhận xét: "thế thì phải 60 mươi năm tỉnh mới thanh tra hết lượt".

  • Nhóm PV Thời sự
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Các nhà cung cấp dịch vụ Internet Phone sợ nhất thẻ lậu (22/10/2003)
Phôi thép nhập khẩu tiếp tục tăng giá (22/10/2003)
Sắp mở đường bay trực tiếp TP.HCM - Busan (22/10/2003)
Xuất khẩu đồ gỗ ''dậm chân'' ở thị trường cấp thấp (22/10/2003)
Xây dựng đường sắt cao tốc Hà Nội - TP.HCM (22/10/2003)
EU luôn rộng cửa đón hàng hoá của Việt Nam (22/10/2003)
314 tỷ đồng xây dựng công trình cáp treo Vũng Tàu (22/10/2003)
TP.HCM có trên 8.500 trường hợp sử dụng đất sai mục đích (22/10/2003)
Chuyển giao công nghệ Việt Nam ra nước ngoài (22/10/2003)
Khởi công nhà máy chế biến bông tại Gia Lai (22/10/2003)
Việt Nam sẽ đón 1 triệu du khách Nhật vào năm 2005 (22/10/2003)
Giá các loại rau, củ, quả tăng mạnh (22/10/2003)
Những thông tin mới nhất về mức giá đền bù (22/10/2003)
Ngành luyện thép trước nguy cơ "đói" nguyên liệu (22/10/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang