''Không hề bỏ qua thành tích 4 tháng của DN''
14:44' 20/10/2003 (GMT+7)

Các DN dệt may đang nóng lòng chờ quota đi Mỹ.

Theo dự kiến chỉ còn vài ngày nữa thì liên Bộ Thương mại và Công nghiệp sẽ tiến hành việc phân hạn ngạch (quota) dệt may đi Mỹ cho năm 2004, nhưng vẫn còn nhiều cách hiểu khác nhau về phận bổ hạn ngạch. Ông Lê Văn Thắng, Vụ phó Vụ Quản lý xuất nhập khẩu Bộ Thương mại giải thích như sau:

- Thật sự, căn cứ để giao quota năm 2004 không phải chỉ dựa vào số liệu 8 tháng cuối năm 2003. Như chúng ta đã biết, số liệu của 8 tháng chính là dựa trên số liệu của 15 tháng tính từ ngày 1/1/2002 đến hết tháng 3/2003. Năm nay chúng tôi lấy đó làm mẫu để tính giao quota, chứ không phải số liệu đó là số liệu để giao. Thành tích của 8 tháng không phải là con số ngẫu nhiên, mà liên bộ đã tham khảo ý kiến của rất nhiều DN, hiệp hội để đưa ra cơ chế phân giao năm 2004.

- Nhưng DN cho rằng không tính thành tích xuất khẩu của họ trong 4 tháng đầu năm 2003 là không công bằng?

- Quan niệm như vậy là không đúng. Thứ nhất, con số 3 tháng đầu năm đã được tính vào 15 tháng. Thứ hai, 4 tháng đầu năm do xuất tự do, số lượng chúng ta xuất khẩu được rất nhiều, vượt gấp rưỡi hoặc gấp đôi so với quota chúng ta có. Đặc biệt là những cat nóng như 347/348 hay 338/339 vượt rất cao. Theo tỷ lệ chúng ta có, 8 tháng cuối năm chiếm 2/3, thì 4 tháng đó chúng ta đã xuất vào Mỹ 650 triệu USD. Nếu lấy số liệu của 4 tháng đó cộng vào 8 tháng thì sẽ ra hệ số K rất nhỏ. Lúc đó, DN lại thắc mắc vì sao chúng ta làm nhiều nhưng lại được tính ít. Và, nhiều DN lại vay của năm sau để xuất nữa. Như vậy không thể thể hiện thuần tuý tròn 12 tháng được nên chúng tôi phải chọn phương án tối ưu là tính từ ngày 1/5.

- Căn cứ vào hệ số K, DN có thể tính ra được mình sẽ được phân bao nhiêu quota, vậy khi nào liên bộ mới có thể công bố hệ số K?

- Ngay bây giờ chúng tôi không thể công bố được vì để có hệ số K chuẩn thì phải sau một vài tháng. Bây giờ chỉ là tạm giao, chẳng hạn lấy số liệu từ 1/5 đến 30/9 để tạm giao giai đoạn đầu. Tôi cũng xin nói rõ, đây không phải là số liệu chính thức.

- Vậy khi nào liên bộ sẽ bắt đầu phân bổ quota, thưa ông?

- Phòng Thương mại Mỹ đang trì hoãn lại việc phân bổ để họ có đủ thời gian kiến nghị lên cơ quan chức năng. Nếu không có cuộc họp ngày 18/10, chúng tôi dự kiến thực hiện trong vòng 5 ngày nữa. Chúng tôi phải về báo cáo lãnh đạo bộ để họ quyết định. Tôi có thế nói, việc phân bổ quota năm 2003 đã thành công dù thời gian đầu cũng đã có những ý kiến khác nhau. Nếu không minh bạch, không công bằng thì làm sao có được con số xuất khẩu 9 tháng gần 2 tỷ USD.

- Ông dự đoán thế nào về việc phân bổ quota cho năm 2004?

- Sẽ công bằng hơn và minh bạch hơn nữa. Từ tháng 12/2003 chúng tôi sẽ áp dụng thử nghiệm hệ thống Elvis để truyền số liệu qua mạng trực tiếp đến Hải quan Mỹ, loại trừ được tất cả gian lận thương mại. DN có thể yên tâm xuất khẩu trên số liệu của mình đến tháng 12 năm sau. Chi phí cho hệ thống này khoảng 100.000 USD, chưa kể đào tạo cán bộ... chưa kể tiền truyền mạng, mỗi tờ visa mất 1,5-2,5 USD. Với hệ thống này, các DN sẽ biết trước mình có bao nhiêu quota...

(Theo Thanh Niên) 

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
TIN LIÊN QUAN:
''Phân bổ hạn ngạch dệt may vào Mỹ năm 2004 chưa minh bạch''
Thêm tiêu chí phân bổ hạn ngạch dệt may sang Mỹ
Sẽ công khai công thức phân bổ hạn ngạch dệt may
CÁC TIN KHÁC:
Hoãn đấu giá 1,3 ha đất sau Phủ Tây Hồ, Hà Nội (20/10/2003)
Lấy ý kiến về cơ chế phân bổ hạn ngạch dệt may vào Mỹ (20/10/2003)
Giá phân bón đang tăng (20/10/2003)
Chuẩn bị thành lập Cục Xúc tiến du lịch (20/10/2003)
Đề nghị bổ sung cán bộ hải quan tránh ùn tắc tại cảng (20/10/2003)
Bố trí 6 làn xe ô tô và đường song hành cho xe 2-3 bánh (20/10/2003)
Người phụ nữ dân tộc làm kinh doanh giỏi (20/10/2003)
Đầu tư hạ tầng cơ sở là xây dựng tương lai (20/10/2003)
Ai được mua nhà ở khu chung cư An Trung 2, Đà Nẵng? (20/10/2003)
Nông dân ở B’Lao lao đao vì trà (20/10/2003)
33.000 trường hợp vi phạm quản lý, sử dụng đất ở TP.HCM (20/10/2003)
Năm 2004, phấn đấu GDP đạt từ 7,5 - 8% (20/10/2003)
Gạo xuất khẩu Việt Nam giá cao, bán chạy (19/10/2003)
Hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam 2003 (18/10/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang