Thị trường máy tính: Sức mua tăng, giá vẫn giảm
10:45' 18/10/2003 (GMT+7)

Lượng khách hàng mua máy vi tính, linh kiện vi tính tăng cao.

Thị trường máy vi tính lại vào mùa sôi động do nhu cầu mua máy đang tăng cao. Ông Bùi Tấn Cường, trưởng ngành hàng gia dụng thiết bị văn phòng Trung tâm Điện máy Thiên Hòa, cho biết sức mua hàng điện máy hiện nay đã tăng 30% so với tháng trước trong đó mặt hàng máy vi tính tăng mạnh nhất. Đối tượng mua chủ yếu là học sinh, sinh viên chiếm đến 60-70%.

Tại các khu vực chuyên kinh doanh máy vi tính trên đường Bùi Thị Xuân, Tôn Thất Tùng (Q.1), Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3) lượng khách đến mua bán hiện rất nhộn nhịp. Theo nhận định của giới kinh doanh mặt hàng này: Sức mua máy vi tính sẽ tiếp tục tăng cao trong tháng tới do hiện nay sinh viên (đối tượng có nhu cầu mua nhiều nhất) chỉ mới vừa nhập học, còn phải lo ổn định nơi ăn, chốn ở...

Nhiều loại linh kiện giảm giá mạnh

 

Theo Công ty Tin học Hoàn Long, các mặt hàng linh kiện máy vi tính hiện nay khá dồi dào. Sản phẩm thế hệ mới xuất hiện liên tục có cấu hình và tốc độ mạnh hơn đã đẩy giá linh kiện model trước đó giảm mạnh. Ngoài ra trên thị trường hầu như tháng nào cũng xuất hiện 4-5 thương hiệu lạ (phần lớn là hàng Trung Quốc), với giá rẻ hơn các thương hiệu khác khoảng 10-15%.

Trên thị trường hiện nay hàng Đài Loan, Trung Quốc vẫn chiếm đa số. Trong đó lượng hàng nhập tiểu ngạch về dồi dào, cho nên các đầu mối nhập hàng cạnh tranh giá quyết liệt. Giá nhiều loại linh kiện máy tính tại siêu thị máy tính Nguyễn Hoàng giảm mạnh so với tháng trước như: mainboard giá giảm 5-36 USD/cái; CPU giảm 1-8 USD/cái; RAM giảm 0,5-2,5 USD/cái; ổ đĩa cứng giảm 1,5-4,5 USD/cái... Giá linh kiện máy tính tại cửa hàng dịch vụ vi tính Phong Vũ như: mainboard giảm 3-11 USD/cái; CPU giảm 2-18 USD/cái; ổ đĩa cứng giảm 1-7 USD/cái...

 

Xu hướng chọn hàng lắp ráp

 

Quý III, số thuê bao Internet ở Việt Nam tăng hơn 31%

Theo Trung tâm Quản lý mạng Internet Việt Nam (VNNIC) tính đến tháng 9/2003, Việt Nam có gần 2,5 triệu người dùng Internet (612.191 thuê bao), đạt tỉ lệ 3,05% trên tổng số dân. Trong khi đó, hết quý II, con số tương ứng là hơn 1,9 triệu người dùng Internet (465.710 thuê bao), đạt tỷ lệ 2,38% trên tổng số dân. Tính ra số thuê bao quý III đã tăng hơn 31%.

Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tiếp tục chiếm lĩnh thị trường với 420.112 thuê bao, tăng so với con số 303.877 thuê bao của quý II và chiếm 68,62% thị phần. FPT có 113.202 thuê bao chiếm18,49%; Netnam có 32.526 thuê bao chiếm 3,31% thị phần...

Các công ty kinh doanh máy vi tính cho biết, mặt hàng linh kiện được tiêu thụ rất mạnh. Đối tượng hộ gia đình, học sinh, sinh viên vẫn là khách hàng chính. Phần lớn những đối tượng này chọn linh kiện máy tính lắp ráp từ các cửa hàng, với mức giá vừa phải, 400-500 USD/bộ thậm chí chọn hàng giá rẻ 250-350 USD/bộ.

Không ít học sinh, sinh viên có hiểu biết về vi tính hiện nay thường chọn giải pháp tự mua linh kiện theo dạng mô-đun (tùy loại model mỗi máy có 9-11 mô-đun) về tự lắp ráp. Máy vi tính bộ do các cửa hàng kinh doanh máy tính lắp ráp sẵn, hoặc do các đơn vị trong nước sản xuất lắp ráp được tiêu thụ nhiều. Riêng máy bộ nhập ngoại chủ yếu chỉ nhập theo số lượng đã được ký hợp đồng sẵn đối với các cơ quan, doanh nghiệp lớn.

 

Máy vi tính cũ giá rất “bèo”

 

Tại TP.HCM, thị trường máy vi tính cũ hiện không còn sôi động như những năm vừa qua. Đối tượng mua hiện nay chủ yếu là khách hàng từ các tỉnh lân cận và ngoại thành. Vì vậy, giá máy vi tính cũ rớt liên tục. Hiện nay chỉ cần khoảng trên 100 USD là có thể mua được một bộ máy vi tính, so với mức giá cách nay một năm ít nhất cũng phải từ 200 USD trở lên. Riêng linh kiện rời (màn hình, CPU, CD ROM, RAM) cũ hiện bán chạy do đáp ứng được nhu cầu của những người đã sử dụng máy vi tính cần thay thế từng bộ phận đã bị hư hỏng.

 

Theo nhận định của các nhà chuyên môn, sở dĩ máy vi tính second-hand không còn hấp dẫn người tiêu dùng là do chất lượng máy cũ rất khó đánh giá, không ổn định, thường trục trặc. Các cửa hàng kinh doanh máy vi tính second-hand chỉ bảo hành một tháng là quá ngắn, người mua không an tâm vì chưa kịp sử dụng đã hết hạn bảo hành. Trong khi đó, các cửa hàng kinh doanh máy vi tính mới có chế độ bảo hành 1-3 năm, giá linh kiện máy tính mới lại ngày càng rẻ.

 

(Theo NLĐ)

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Hai sở cùng cấp giấy chứng nhận nhà đất (18/10/2003)
Hợp tác xã ngày nay đâu thiếu năng động! (18/10/2003)
Trên 852 tỷ đồng mở rộng đường Nguyễn Văn Trỗi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa (17/10/2003)
Nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu gạo (17/10/2003)
Việt Nam tham gia Hội nghị các nhà tài trợ Iraq (17/10/2003)
Ðầu cơ đất tại Gia Lâm tăng (17/10/2003)
Đầu tháng 11 khai thác mỏ dầu Sư Tử Đen (17/10/2003)
Đã huy động được hơn 133 tỷ đồng và 1,4 triệu USD (17/10/2003)
Giám đốc hai Sở XD và TNMT ký cấp giấy chủ quyền nhà, đất (17/10/2003)
Giá điện thoại di động tiếp tục giảm (17/10/2003)
164 bản ghi nhớ và hợp đồng được ký tại Expo 2003 (17/10/2003)
Giảm giá vé máy bay đi Trung Quốc (17/10/2003)
Khai trương phòng thương mại Bỉ tại TP.HCM (17/10/2003)
Tìm cơ hội thâm nhập vào thị trường EU (17/10/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang