Khai thác dòng dầu đầu tiên ở vùng chồng lấn Việt Nam - Malaysia
09:03' 05/10/2003 (GMT+7)
Giàn khoan dầu.

(VietNamNet) - Việc khai thác dầu và khí ở lô PM-3 CAA trên vùng chồng lấn giữa Việt Nam và Malaysia giai đoạn 2 và 3 đã bắt đầu được triển khai với công suất dự kiến là 60.000 thùng dầu/ngày và 270 triệu feet khối khí một ngày. Tập đoàn Talisman Energy (Canada), có công ty con Talisman Malaysia tham gia dự án này, cho biết.

Lô PM3 là một dải biển hẹp nằm giữa bang Kelantan đông bắc Malaysia và bờ biển Tây Nam Việt Nam. Dự án PM-3 CAA là chương trình phát triển dầu lớn nhất, khai thác 6 mỏ khí và dầu khác nhau ở ngoài khơi có tổng diện tích 1.350km vuông trên vùng chồng lấn Việt Nam - Malaysia.

Công ty Phát triển và đầu tư thuộc PetroVietnam chiếm 12,5% quyền lợi ở lô PM-3 CAA, Talisman Malaysia nắm giữ 41,44% và Petronas Carigali được 46,06%. Petronas Carigali là công ty khai thác và sản xuất thuộc công ty Petronas của Malaysia.

PetroVietnam và Petronas đã ký một hợp đồng dài hạn về vấn đề bán khí ở giàn đầu giếng. Hiện Việt Nam xây dựng hệ thống đường ống dài 330km chạy từ PM-3 CAA tới Cà Mau. Việc thiết kế và lắp đặt đang được triển khai và dòng khí đầu tiên sẽ được dẫn vào Việt Nam vào khoảng năm 2005, 2006. Petronas sẽ tiêu thụ hoàn toàn lượng khí khai thác được trước khi dự án xây dựng đường ống ở Cà Mau có thể dẫn khí.

Talisman Malaysia chịu trách nhiệm khai thác dầu thuộc dự án PM-3 CAA nằm ở phần phía đông nam của lô. Việc thiết kế lắp đặt các thiết bị được bắt đầu cách đây 3 năm. Người ta bắt đầu triển khai khoan vào 10/2002 và cho đến nay 1/3 của 60 giếng trong chương trình đã hoàn thành phần, còn lại sẽ tiếp tục được thực hiện nốt vào năm 2004.

Ông Jim Buckee, Chủ tịch tập đoàn và giám đốc điều hành Talisman Energy cho biết: "Phát triển PM-3 CAA đã biến vùng chồng lấn giữa Việt Nam và Malaysia thành khu vực khai thác trọng điểm của chúng tôi. Khi hệ thống khai thác được lắp đặt và vận hành đầy đủ sản lượng dầu sẽ tăng nhiều hơn nữa".

Talisman Energy là một tập đoàn sản xuất và khai thác dầu khí lớn, độc lập, có trụ sở chính ở Canada, và hoạt động thông qua các công ty con ở Biển Bắc, Malaysia, Việt Nam, Algeria và Hoa Kỳ. Giá cổ phiếu của Tập đoàn này đã tăng hơn 2% sau khi có tin nó đã bắt đầu khai thác dầu ở vùng biển chồng lấn giữa Malaysia và Việt Nam.

  • Cẩm Tú 
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Cần tạo ra những sản phẩm du lịch đặc thù của ĐBSCL (04/10/2003)
Thành lập Ban chỉ đạo nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí (04/10/2003)
Việt Nam cần chỉnh sửa 48 nhóm vấn đề để thu hút đầu tư (04/10/2003)
Philippine chuyển cho Việt Nam hạn ngạch dệt may vào EU (04/10/2003)
VNPT giảm 50% cước trong tuần lẽ viết thư (04/10/2003)
VAMA kiến nghị cấm nhập xe ôtô đã qua sử dụng (03/10/2003)
TP HCM chuẩn bị khởi công hai tuyến tàu điện ngầm (03/10/2003)
Bibica lỗ nhiều gấp đôi con số công bố (03/10/2003)
Đưa nông sản vào Mỹ cần sự mạnh dạn của DN (03/10/2003)
DN gian lận thuế vẫn được xét hoàn thuế (03/10/2003)
Giá cả sẽ diễn biến phức tạp trong thời gian tới (03/10/2003)
''Ngành điều cần nhìn về thị trường nội địa'' (03/10/2003)
Đã khai thác được 13,975 triệu tấn dầu khí (03/10/2003)
Tấp nập thị trường quần áo thu đông (03/10/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang