Bưởi Đoan Hùng hút khách
16:36' 23/01/2003 (GMT+7)
 
 
 
Bưởi đặc sản Đoan Hùng.

Từ tháng 7, tháng 8 âm lịch, thương lái đã tìm về những vườn quả Đoan Hùng, đặt mua trọn gói từng cây. Đến ngày giáp Tết, hàng đoàn thuyền, xe kéo về thu hái và trả tiền nốt, rồi chở đi muôn nơi để mọi nhà có mâm ngũ quả thờ Tết.

Những ngày này, từ đầu đến cuối huyện Đoan Hùng (Phú Thọ), hoa quả chín đủ loại được bày bán la liệt, từ bưởi, cam, quýt, đến hồng, lê, táo, xoài tượng. Anh Nguyễn Văn Bưởi, Bí thư huyện ủy Đoan Hùng cho biết, chỉ riêng bưởi ở đây đã có 5-7 loại. Bưởi kinh quả to tròn, vỏ nửa vàng nửa xanh, tôm mọng nước. Bưởi đào quả vừa phải, vỏ mọng, từ cùi, múi đến tôm đều có màu hồng tươi. Bưởi lai vùng Caribê nặng đến 3-4kg, nhiều nước, ăn chua mát... Để có phong trào trồng cây ăn quả trong vườn, anh Bưởi tâm sự, chính quyền địa phương đã phải chỉ đạo bền bỉ hơn 20 năm liền.

Nay thì vườn quả đã giúp hàng ngàn hộ dân thoát cảnh đói nghèo, thậm chí còn bứt lên giàu có. Ông Thông, một chủ vườn nổi tiếng ở xã Chí Đám, tự hào nói: ''Vườn nhà tôi có tới 30 cây bưởi, 70 cây cam, 57 cây quýt, 8 cây xoài, 12 cây hồng, hơn 100 gốc táo và lê. Hơn 10 năm nay, nhà tôi không còn phải đèo hoa quả đi bán lẻ như trước. Thương lái họ về tận vườn đặt cây. Bình quân mỗi quả bưởi có giá 5.000 đồng, quýt 8.000-10.000 đồng/kg, hồng không hạt loại chín 3.000-4.000 đồng/quả, xoài trái vụ 12.000 đồng/quả. Gia đình tôi thu bình quân 50-60 triệu đồng/năm''.

Nhà ông Lê Anh Chiến ở xã Minh Phú còn khá hơn, thu mỗi năm hơn 100 triệu đồng từ vườn cây. Là chủ vườn, ông Chiến còn có kiến thức, chịu học hỏi, tiếp thu từ khâu kỹ thuật chọn giống đến chăm bón. Vườn quả nhà ông vừa sai, vừa to, lại sáng màu, đẹp mắt, nên hàng chục lái buôn tìm đến đặt cọc từ hồi mới ra hoa.

Đặc sản Đoan Hùng, ngoài bưởi còn có cam sành, quả to, cùi dày, tôm vàng mọng. Cam xã Đoài, Bố Hạ quả nhỏ nhưng sai, ngọt lịm. Cam Vĩnh Tuy vỏ xanh, múi trắng, có thể ra quả quanh năm. Quýt ngọt Đan Hà cũng là đặc sản nổi tiếng, quả to, tròn dẹt, vỏ mỏng như giấy, tôm vàng ươm. Cả một vùng Tây Cốc, Đại Minh chủ yếu trồng cam, quýt. Ngoài việc lợi dụng đất trời để trồng cây, người dân ở đây còn biết áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến để lai tạo, chiết ghép, tuyển chọn những tập đoàn cây ăn quả chất lượng cao. Vào những vụ quả trái mùa, nông dân thường thu lãi gấp 4-5 lần lúc chính vụ.

(Theo Doanh Nghiệp)

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
TTCK Việt Nam: Trông người lại nghĩ đến ta (23/01/2003)
Lấy mức giá thấp nhất trên thị trường làm căn cứ (23/01/2003)
Cải thiện cuộc sống từ nghề thương lái phân trâu (23/01/2003)
Sẽ thảo luận hiệp định dệt may vào ngày 19/2 (23/01/2003)
''Đất đai phải có chủ sử dụng cụ thể'' (23/01/2003)
Năm 2003, HUD bàn giao 251.000m2 sàn nhà ở (23/01/2003)
TP.HCM: Sức mua hàng Tết siêu thị tăng 40% (23/01/2003)
Giá vàng lại đạt ngưỡng 660.000 đồng/chỉ (23/01/2003)
TP.HCM chọn 12 mặt hàng công nghiệp chủ lực (23/01/2003)
Starwood đã đến Việt Nam (23/01/2003)
Hà Nội tăng cường kiểm soát thị trường Tết (23/01/2003)
Hàng trị giá dưới 10 triệu đồng tồn tại cảng biển có thể bị tiêu huỷ (23/01/2003)
Vốn tự có của các NHTM trong nước quá thấp (23/01/2003)
Khám xét các cơ sở của công ty Đông Nam Associates tại Hà Nội (23/01/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang