Hàng trị giá dưới 10 triệu đồng tồn tại cảng biển có thể bị tiêu huỷ
09:04' 23/01/2003 (GMT+7)

Giải quyết hàng tồn đọng để nâng cao hiệu quả hoạt động của cảng biển.

(VietNamNet) - Các loại hàng hoá đang tồn đọng tại các cảng biển Việt Nam sẽ bị xử lý theo hướng thiêu huỷ, bán theo giá chỉ định đối với lô hàng có giá trị dưới 10 triệu đồng và tổ chức bán đấu giá đối với lô hàng có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên (trừ hàng hoá là lương thực, thực phẩm, hàng công nghệ phẩm dễ hư hỏng).

Đây là nội dung chính Thông tư số 05/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng tại cảng biển Việt Nam. Thông tư có hiệu lực từ ngày 13/1/2003.

Hàng hóa tồn đọng tại cảng biển Việt Nam bao gồm: hàng quá thời hạn lưu kho lưu bãi không có người nhận; hàng thừa so với vận đơn; hàng hóa ngoài lược khai; hàng tạm gửi nhưng không có người nhận; hàng xuất khẩu bị trả về, không có người nhận; hàng hóa do các đại lý giải phóng container, gửi kho bãi cảng nhưng không có người nhận; hàng hóa do người vận chuyển đường biển lưu giữ tại Việt Nam bỏ lại cảng biển và người vận chuyển có văn bản từ bỏ quyền lưu giữ.

Các loại hàng hóa trên được coi là tồn đọng tại cảng biển sau khi đã được Cảng biển thông báo cho chủ hàng hoặc đại lý đến nhận ít nhất 3 lần trong thời hạn 60 ngày nhưng không có người đến nhận hoặc là 1 lần trong thời hạn 5 ngày nhưng không có người đến nhận đối với hàng hóa đông lạnh, thực phẩm mau hỏng, hóa chất nguy hiểm, độc hại.

Theo Luật Hải quan, các loại hàng hoá tồn đọng tại cảng biển là tài sản Nhà nước, do cơ quan hải quan quản lý. Việc xử lý các hàng hoá này góp phần làm tăng nguồn thu cho ngân sách, vừa tạo điều kiện giải phóng các kho chứa, phương tiện, nâng cao hoạt động của cảng biển.

  • V.T
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Vốn tự có của các NHTM trong nước quá thấp (23/01/2003)
Khám xét các cơ sở của công ty Đông Nam Associates tại Hà Nội (23/01/2003)
Phải xúc tiến thương mại vào thị trường Mỹ như thế nào? (23/01/2003)
Tiền Giang cung ứng hơn 170.000 tấn trái cây cho thị trường Tết (22/01/2003)
Phải chờ cán bộ hải quan ra chợ khảo giá (22/01/2003)
Thủ tục mới về giám định hàng hóa xuất nhập khẩu (22/01/2003)
Các làng nghề ĐBSCL ''chạy đua'' với Tết (22/01/2003)
Hàng bán chạy tại Hội chợ Nông nghiệp 2003 (22/01/2003)
Kinh tế Việt Nam nhìn từ bên ngoài (22/01/2003)
TP.HCM ''quá tải'' sức mua (22/01/2003)
TP.HCM: Giá bia tăng vọt (22/01/2003)
Sắp nâng tỷ lệ huy động VND tại các NH nước ngoài lên gấp đôi (22/01/2003)
Nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ hoạt động năm 2005? (21/01/2003)
Sẽ thắt chặt quản lý xăng dầu tạm nhập tái xuất (21/01/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang