Nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ hoạt động năm 2005?
21:41' 21/01/2003 (GMT+7)
Mục tiêu của Petro Vietnam năm 2003 la khai thác 20,86 triệu tấn dầu quy đổi.

(VietNamNet) - Ông Nguyễn Xuân Nhậm, Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) cho biết, Petro Vietnam sẽ cố gắng tự lo ''100%'' để đến năm 2005 đưa nhà máy này vào hoạt động.

Đến nay, Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất mới hoàn thành về cơ bản công tác chuẩn bị mặt bằng và các hạng mục hạ tầng cơ sở phục vụ công tác xây dựng nhà máy. 6/7 gói thầu chính đã được trao thầu triển khai thực hiện nhưng phần lớn các gói thầu này đều đang ở giai đoạn thiết kế, mua sắm, tốc độ triển khai đều chậm 6-10 tháng so với kế hoạch. 

Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất được xây dựng trên diện tích 230ha, thuộc khu đông huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi); vốn đầu tư 1,3 tỷ USD, công suất 6,5 triệu tấn dầu thô/năm. Dự án được khởi công xây dựng từ năm 1998, dự kiến hoàn thành vào năm... 2002.

Cụ thể, gói thầu số 2 (khu bể chứa dầu thô), thời gian thực hiện 24 tháng, sau 12 tháng thi công chỉ được 15% khối lượng công việc. Gói thầu 4 (phao rót dầu không bến) trị giá 28,2 triệu USD đang thiết kế. Gói thầu 5A (đê chắn sóng dài 1,6 km), kinh phí gần 10,5 triệu USD và 257 tỷ đồng Việt Nam, thời gian thực hiện 28 tháng, khởi công từ tháng 3/2001 nhưng chỉ được 500m đê rồi ''dẫm chân tại chỗ''. Gói thầu 5B xây dựng cảng xuất sản phẩm dài 1,5km, kinh phí 141 tỷ đồng, thời gian thi công trong vòng 25 tháng, nhà thầu mới chỉ đóng cọc thử... 

Riêng gói thầu số 1 quan trọng nhất (thiết kế kỹ thuật chi tiết, mua sắm vật tư thiết bị, xây lắp các phân xưởng công nghệ), xúc tiến từ tháng 6/2000 nhưng đến nay vẫn chưa ký được hợp đồng. Hiện nay, Petro Vietnam đang đàm phán với tổ hợp nhà thầu do tập đoàn Technip (Pháp) đứng đầu để thống nhất về điều khoản bồi thường nếu không đảm bảo chất lượng gói thầu. Ông Nhậm cho biết, dự kiến gói thầu trị giá 750 triệu USD này được ký kết trong quý I/2003.

Gần đây, do những bất đồng trong liên doanh Nhà máy lọc dầu Dung Quất, tập đoàn Zarubezneft (Nga) đã rút khỏi liên doanh. Theo ông Nhậm, phía Nga ''ra đi'' để lại cho Petro Vietnam ''chỗ trống'' về vốn, kinh nghiệm quản lý... Để khắc phục khó khăn về vốn, số tiền 650 triệu USD còn lại của dự án, Petro Vietnam sẽ vay ngân hàng, đồng thời đề nghị Chính phủ và Bộ Tài chính có biện pháp hỗ trợ. Về kinh nghiệm quản lý, Petro Vietnam dự kiến sẽ thuê các chuyên gia tư vấn quản lý dự án tương tự như đã làm ở Dự án Khí - Điện - Đạm Phú Mỹ. Tuy nhiên, ông Nhậm cũng thừa nhận rằng, có nhiều vấn đề nảy sinh như thủ tục phê duyệt sẽ phức tạp hơn, chế độ lương bổng của cán bộ công nhân viên cũng sẽ khác... 

Hiện nay, Việt Nam vẫn phải nhập gần như toàn bộ các sản phẩm xăng dầu trong khi lại xuất khẩu toàn bộ dầu khai thác chưa qua chế biến. Nếu Nhà máy lọc dầu Dung Quất đi vào hoạt động, chúng ta có thể nhận được ''giá trị gia tăng'' rất lớn, hơn nữa giảm sự phụ thuộc vào thị trường xăng dầu thế giới vốn hay biến động. Nay Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã ''thu về một mối'', liệu Petro Vietnam có thể đẩy nhanh dự án này được như mục tiêu đề ra hay không vẫn là câu hỏi để ngỏ! 

  • Văn Tiến
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Sẽ thắt chặt quản lý xăng dầu tạm nhập tái xuất (21/01/2003)
Công ty Bông Đồng Nai "dở khóc dở mếu" (21/01/2003)
Cuộc chạy đua mẫu mã Thời trang Tết (21/01/2003)
Thành lập Hội đồng Khuyến khích phát triển DN nhỏ và vừa (21/01/2003)
Chính phủ ra Nghị quyết chỉ đạo nhiệm vụ năm 2003 (21/01/2003)
Phương án hợp nhất, giải thể, mua, bán tổ chức tín dụng... được coi là tối mật (21/01/2003)
"Buôn tiền" vào mùa (21/01/2003)
Cát trắng sang Nhật (21/01/2003)
Cả nhà tài trợ lẫn CLB đều dọa kiện Ban tổ chức (21/01/2003)
Giá tối thiểu tính thuế nhập khẩu với ôtô tăng vọt (21/01/2003)
Liên hoan du lịch quốc tế Hà Nội 2003 sẽ lớn chưa từng có (21/01/2003)
Lần đầu tiên cam Việt Nam có thương hiệu (21/01/2003)
Kiểm tra 100% mặt hàng xuất nhập khẩu nhạy cảm (20/01/2003)
Vifon - Acecook: Khai thác văn hoá ẩm thực (20/01/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang