Đồ chơi trẻ em: Hàng Trung Quốc vẫn tràn ngập thị trường
14:29' 20/01/2003 (GMT+7)
Trẻ em thích đồ chơi bạo lực nhập từ TQ?

Đồ chơi hàng nội và ngoại hiện đang ra sức tung đủ thứ trò hấp dẫn các ''thượng đế nhí'', đón đầu khi trẻ em có... tiền lì xì. Ghi nhận trên thị trường năm nay tại các chợ đầu mối lớn Kim Biên, Bình Tây và các siêu thị trong TP vẫn ngập tràn đồ chơi Trung Quốc (TQ), số lượng chiếm tới 90%.

 

Chủ một cửa hàng đồ chơi bên hông chợ Kim Biên cho biết: ''Hàng đồ chơi tết của Trung Quốc về hàng trăm mẫu mới. Bán chạy nhất là các loại dùng pin như xe hơi, xe tăng, máy bay, người máy, búp bê cảm ứng... Theo một số tiểu thương ở chợ Bình Tây, hàng giá rẻ từ 500 đồng đến vài ngàn đồng bán chạy cho thương lái ở các tỉnh hay người mua lẻ về bán trước cổng trường cấp I, đổ đống trên các vỉa hè tại TP; mùa tết này mãi lực đã tăng lên 50%. Tại các siêu thị đồ chơi TQ cao cấp đủ mẫu mã, các chi tiết làm công phu, tinh xảo, nhiều chức năng hơn... Giá cả các loại này từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng/cái, nhưng xu hướng các ''thượng đế nhí'' của thành phố ngày càng thích và có khả năng chơi các đồ chơi cao cấp.

Tuy nhiên, nhiều đồ chơi TQ mùa tết có tính độc hại rất rõ. Năm nay, càng lúc càng rộ lên các trò bài bạc. Khu bán đồ chơi ở đối diện và bên hông chợ Bình Tây luôn luôn đông các mối mua sỉ các dạng đồ chơi như: các bộ bài tây nhỏ xíu (bằng 1/4 bộ bài thường) đựng trong hộp gắn vào xâu chìa khoá, trẻ con có thể giấu trong túi để rút ra chơi bất cứ lúc nào. Hoặc một dạng trò chơi mới là... rút thăm trúng thưởng: vỉ kẹo hoặc bánh có kèm những đồ chơi (búp bê, xe hơi, súng...) được đánh số, trẻ con mua viên kẹo mở ra thấy có số trúng món đồ chơi nào thì được món đấy. Những loại đồ chơi bài bạc bán rất chạy trong mấy ngày tết.

Trong khi đó đồ chơi dạng nhỏ do Việt Nam sản xuất năm nay vẫn rất khiêm tốn, chủ yếu ''ăn theo'' hàng TQ. Đa số là đồ chơi ''chết'' mô hình bằng nhựa do các cơ sở nhỏ sản xuất như búp bê bé xíu, xe, đồ làm bếp, thú nhồi bông nhỏ..., mẫu mã thô chứ không tinh xảo bằng, chủ yếu chỉ là loại giá rẻ vài ngàn đồng/cái trở xuống. Cũng có một số loại hàng Việt Nam ăn theo ý tưởng hàng TQ còn độc chiêu hơn, chẳng hạn trò vỉ bánh kẹo rút thăm trúng thưởng đồ chơi thì hàng Việt Nam lại trúng... tiền, 500, 1.000, 2.000 đồng...

Một DN chuyên làm đồ chơi nhận xét thị trường đồ chơi tại Việt Nam là rất ''mênh mông'', nhưng lâu nay vẫn phải bỏ ngỏ cho hàng TQ vì muốn cạnh tranh được phải đầu tư máy móc thiết bị, đòi hỏi vốn lớn. Hàng Việt Nam hiện mới chỉ cạnh tranh được với hàng TQ ở các dạng đồ chơi lớn, đồ chơi mang tính giáo dục, đồ chơi vận động như xe 2-3-4 bánh các loại (xe hình thú tập đi, các loại xe đạp, Dream, Spacy điện, police điện, ô tô điện...), cầu tuột, thang, nhà lắp ghép, mô hình lắp ghép... do chất lượng, mẫu mã ngang bằng hàng TQ mà giá lại rẻ hơn.

(Theo Tuổi Trẻ)

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Đồng Nai: Doanh nghiệp bông vải ''tranh cướp'' nguyên liệu (20/01/2003)
Hàng nghìn du khách Trung Quốc ách tại Móng Cái (20/01/2003)
Lượng mẫu D tăng gấp đôi (20/01/2003)
Được dùng điểm kinh doanh tại chợ để vay tiền ngân hàng (20/01/2003)
Việt Nam - điểm đến an toàn và thân thiện ngay từ sân bay (20/01/2003)
Giá vàng cao, giao dịch bất động sản giảm mạnh (20/01/2003)
''Trước khi rút ví mua thực phẩm, hãy xem kỹ nhãn hàng'' (20/01/2003)
Tôm Mỹ đã chọn được luật sư (20/01/2003)
Lùi thời điểm kiểm tra DN sản xuất xe máy (20/01/2003)
Mở thêm 5 đường bay quốc tế trong năm 2003 (20/01/2003)
4000 cây si cảnh đi Hàn Quốc (20/01/2003)
Nước sôi lửa bỏng (19/01/2003)
Lãng mạn Dung Quất! (19/01/2003)
Làm sao Việt kiều có thể mua nhà, mua đất? (19/01/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang