Những dự án lớn năm 2003
14:58' 19/01/2003 (GMT+7)
Năm 2003 sẽ là năm chứng kiến việc thực hiện những dự án lớn của các ngành công nghiệp quan trọng nước ta như ngành than, ngành điện, ngành thép, ngành dệt may, da giày, ngành hoá chất, ngành khai thác khoáng sản...

Nhà máy điện Phú Mỹ

1- Ngành điện: Sẽ phấn đấu đưa vào vận hành tổ máy phát điện đuôi hơi Phú Mỹ 2-1, Nhà máy Điện Phú Mỹ 3, Phú Mỹ 4; đảm bảo tiến độ đầu tư tổ máy phát điện đuôi hơi Phú Mỹ 2-1 mở rộng, Nhà máy điện Uông Bí mở rộng, Nhiệt điện Ô Môn, Thuỷ điện Sê San 3, khởi công Thuỷ điện Đại Ninh; thúc đẩy đầu tư các công trình thuỷ điện nhỏ như Cần Đơn, Rào Quán, Sê San 3A..., chuẩn bị đầu tư một số nhà máy điện khác như Cửa Đại, A Vương 1, Pleikrông... 

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư phần hạ tầng kỹ thuật và phần xây dựng của dự án nhiệt điện Na Dương và Cao Ngạn, chuẩn bị để sớm khởi công dự án điện Cẩm Phả. Tập trung hoàn thành các đường dây tải điện 500KV Pleiku - Phú Lâm, Phú Mỹ - Nhà Bè - Phú Lâm và trạm 500KV Phú Mỹ.

2- Ngành than: đầu tư các công trình cải tạo cảng Cẩm Phả, di chuyển Nhà máy Cơ khí Hòn Gai, nâng công suất mỏ Thống Nhất, Tây Cao Sơn, Ngã Hai, Núi Béo...

3- Ngành thép: hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư để sớm khởi công Nhà máy Thép Cái Lân (Quảng Ninh), đẩy nhanh đầu tư Nhà máy Thép cán nguội và nhà máy Thép Phú Mỹ; tập trung đầu tư hoàn thành dự án đổi mới dây chuyền cán thép 300.000 tấn/năm tại Công ty Thép Thái Nguyên, Nhà máy Thép Đà Nẵng, mỏ sắt Ngườm Cháng (Cao Bằng).

4- Ngành dệt may: đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án mới, nhất là các dự án nhuộm - in hoa, hoàn tất để nâng cao chất lượng vải như cụm công nghiệp sợi - dệt - nhuộm tại Đà Nẵng, mở rộng Công ty Dệt Đông Á, nhà máy nhuộm hoàn tất vải PE tại Phố Nối B... Triển khai xây dựng nhanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp tại Phố Nối B, Nhơn Trạch, Bình An.

5- Ngành hoá chất: tập trung triển khai dự án xây dựng nhà máy sản xuất phân DAP, lập nghiên cứu khả thi dự án sản xuất đạm từ than. Sớm xem xét khẳng định tính hiệu quả của dự án sản xuất đạm từ than. Sớm xem xét khẳng định tính hiệu quả của dự án đầu tư giai đoạn 2 Nhà máy Tuyến Apatit Lào Cai. Hoàn thành các dự án mở rộng, nâng công suất sản xuất vỏ xe ô tô tại Công ty Cao su Sao vàng và Công ty Cao su Đà Nẵng (mỗi dự án lên 500.000 bộ/năm).

6- Ngành giấy: tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án Nhà máy Bột giấyKontum, Nhà máy Bột và Giấy Thanh Hoá, mở rộng công suất Công ty Giấy Bãi Bằng giai đoạn 1, các dự án trồng rừng nguyên liệu giấy. Triển khai một số dự án cải tạo, mở rộng, đầu tư chiều sâu nâng công suất Công ty Giấy Tân Mai, Công ty Giấy Đồng Nai, Công ty Giấy Việt Trì...

7- Ngành khai thác khoáng sản: khởi công nhà máy chế biến khoáng sản và nghiền siêu mịn 5.000 tấn/năm. Hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư để khởi công dự án. Tổ hợp bauxit Lâm Đồng 72,6 ngàn tấn nhôm/năm và 30.000 tấn alumin/năm; đẩy nhanh đầu tư dự án Tổ hợp đồng Sinh Quyền, dự án Nhà máy điện phân kẽm Thái Nguyên 10.000 tấn/năm, dự án khai thác và chế biến diatomit Phú Yên 2.500 tấn/năm.

8- Ngành cơ khí và thiết bị điện: tập trung hoàn thành những dự án đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất Công ty Cơ khí Hà Nội, Công ty Cơ khí Duyên Hải, dự án xưởng sản xuất bulon chất lượng cao, dự án sản xuất đá mài bavia và đá cắt. Tập trung nguồn lực để nhận thầu chế tạo thiết bị dự án cement Thái Nguyên 1,4 triệu tấn/năm và dự án Nhà máy Bột giấy Thanh Hoá 60.000 tấn/năm. Thực hiện dự án chế tạo máy biến áp 220KV (Công ty Sản xuất thiết bị Đông Anh).

Chuẩn bị các điều kiện để khởi công dự án đầu tư mới dây chuyền chế tạo bánh răng và trục tại Công ty Phụ tùng máy số 1, dự án chế tạo động cơ xe máy và lắp ráp xe máy tại Công ty Máy kéo và Máy công nghiệp Hà Tây, dự án đầu tư sản xuất, lắp ráp động cơ diesel công suất 160-1.000 mã lực tại Công ty Diesel Sông Công, dự án đầu tư xây dựng mới Công ty Cơ khí Trần Hưng Đạo...

9- Ngành da giày: tập trung thi công hoàn thành dự án giày vải Tiên Sơn (Bắc Ninh). Sớm xác định nguồn vốn để triển khai dự án xây dựng cụm công nghiệp giày Hải Dương.

(Theo TBKTSG)

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
''Tài sản quan trọng nhất của doanh nghiệp là thương hiệu'' (18/01/2003)
Siêu lợi nhuận từ các vụ chuyển nhượng (18/01/2003)
45 triệu USD cải cách hành chính công (18/01/2003)
Giá vàng lại tăng mạnh (18/01/2003)
Đà Nẵng khởi công cầu Thuận Phước (18/01/2003)
Sân bay Nội Bài có hệ thống giám sát hải quan hiện đại (18/01/2003)
Tăng trưởng tín dụng của VCB đứng đầu khối ngân hàng (17/01/2003)
FAO hỗ trợ khẩn cấp cho người nghèo ĐBSCL (17/01/2003)
''Doanh nghiệp Việt Nam không vi phạm quy định BTA'' (17/01/2003)
EU kiện Việt Nam bán phá giá ocid kẽm (17/01/2003)
Các siêu thị Hà Nội hối hả chuẩn bị Tết (17/01/2003)
Việt Nam sẽ xuất khẩu 200.000 tấn đường (17/01/2003)
DN vừa và nhỏ cần được phổ biến kiến thức kinh doanh (17/01/2003)
360 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Xuân 2003 (17/01/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang