''Không để giá hàng hoá tăng đột biến trong dịp Tết''
11:37' 13/01/2003 (GMT+7)

Giá cả sẽ không có biến động mạnh do nguồn cung dồi dào.

 

(VietNamNet) - Theo Chỉ thị số 01/ 2003/CT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mùi, Bộ trưởng yêu cầu các Sở Tài chính - Vật giá có kế hoạch chuẩn bị hàng hoá dự trữ để đảm bảo nhu cầu thiết yếu của nhân dân, không được để xảy ra đột biến giá cả.

Cụ thể, các Sở Tài chính - Vật giá địa phương phải tổ chức nắm tình hình chuẩn bị lực lượng hàng hoá phục vụ Tết (lương thực, thực phẩm, bánh mứt kẹo, bia, rượu, quần áo, văn hoá phẩm và phương tiện đi lại...); tăng cường kiểm tra thực hiện việc niêm yết giá tại các điểm bán hàng, dịch vụ; báo cáo UBND cấp tỉnh có biện pháp đảm bảo sản xuất, lưu thông thông suốt, bám sát thị trường và nhu cầu để kịp thời tổ chức cung ứng hàng hoá, dịch vụ. 

Căn cứ vào phân cấp quản lý tại địa phương, các Sở Tài chính - Vật giá sớm có phương án trình UBND cấp tỉnh xem xét quy định giá cước vận chuẩn hành khách đi lại trong thành phố, giá dịch vụ trong giữ xe đạp, xe máy, ôtô; giá vé vào cửa nơi vui chơi giải trí, tham quan các di tích lịch sử, cách mạng, công trình văn hoá, danh lam thắng cảnh...; thực hiện nguyên tắc áp dụng một biểu giá chung tham quan các di tích lịch sử, cách mạng, công trình văn hoá, danh lam thắng cảnh đối với người trong nước và người nước ngoài.

Các Sở Tài chính - Vật giá chịu trách nhiệm phối hợp với các ngành có liên quan (quản lý thị trường, thuế, hải quan, công an...) kiểm tra hàng giả, hàng hoá trốn lậu thuế để xử lý kiên quyết các trường hợp sai phạm nhằm bảo vệ lợi ích người tiêu dùng. Kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi vi phạm hành chính về giá theo đúng quy định tại Nghị định số 44/2000/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn số 04/2000/TT-BVGCP.

Theo dự báo của Ban Vật giá Chính phủ, do nguồn cung năm nay dồi dào nên giá cả các mặt hàng phục vụ Tết sẽ không có biến động mạnh. Tuần qua, giá các loại thực phẩm ở ĐBSCL nhìn chung đứng, tuy giá lúa gạo tăng nhẹ 10-150 đồng/kg. Tại Cần Thơ, so với tháng trước, các loại gạo nguyên liệu và thành phẩm lại giảm 100-300 đồng/kg. Tại các tỉnh phía Bắc, giá cả các loại thực phẩm tươi sống đang có xu hướng nhích lên: giá thịt lợn tăng 1.000 đồng lên 22.000 đồng/kg; giá bán buôn đường giảm nhẹ 50-100 đồng/kg...

  • Văn Tiến
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Khuyến khích trồng nấm xuất khẩu (13/01/2003)
Tốc độ tăng trưởng GDP sẽ là 7,5% (13/01/2003)
Xuất khẩu da giày năm 2003: 2,3-2,4 tỷ USD (13/01/2003)
45 chiếc điện thoại di động rơi trên máy bay? (13/01/2003)
Sức mua hàng điện tử tại TP.HCM giảm mạnh (13/01/2003)
Hà Nội chuẩn bị đấu giá quyền sử dụng đất (13/01/2003)
Phá đường dây kinh doanh rượu lậu lớn (13/01/2003)
Quyên từng xu đi kiện (13/01/2003)
Ước mơ thương hiệu giày thời trang (13/01/2003)
Hãy tối ưu hóa chất lượng sản xuất với ISO 9000 (12/01/2003)
Thuỷ sản 2003: Trông chờ nhiều vào nguyên liệu (12/01/2003)
Cơ hội chưa từng có để vay USD (12/01/2003)
Thị trường nhà đất 2003 sẽ sáng sủa hơn? (11/01/2003)
Lềnh phềnh... mì tôm (11/01/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang