Ngành nông nghiệp đưa CNTT về xã
11:49' 10/01/2003 (GMT+7)

Tập huấn về CNTT cho cán bộ ngành nông nghiệp

(VietNamNet)
- Một mạng may tính nối liền cơ quan đầu não của Bộ NN-PTNT với các đơn vị trực thuộc Bộ và tận cấp xã; một hệ thống ngân hàng dữ liệu thống nhất của ngành cho phép lưu thông các luồng thông tin đa chiều từ trung ương tới địa phương là cái đích mà ngành nông nghiệp đang nhắm đến.

Nội dung này được đưa ra trong Dự án Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công nghiệp hóa - hiện đại hóa NN-PTNT giai đoạn 2001-2005, do Viện Khoa học Thuỷ lợi (Bộ NN-PTNT) đang xây dựng.

Theo ông Nguyễn Đăng Vĩ, Phó Giám đốc Trung tâm Phần mềm (Viện Khoa học Thuỷ lợi), dự án sẽ tập trung xây dựng và phát triển bộ phần mềm ngành trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và cơ sở dữ liệu cây rừng Việt Nam; thuỷ lợi; dự báo giá cả mặt hàng; cảnh báo lũ cho lưu vực sông Hương... Tổng kinh phí thực hiện các tiểu dự án trên, nếu theo phương án 1 là 108,26 tỷ đồng và phương án 2 gần 67 tỷ đồng.

Hiện nay, nhiều thể loại thông tin, dữ liệu trên giấy của Bộ và các đơn vị trực thuộc, như khuyến nông - khuyến lâm, trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, dịch bệnh động vật, thuốc thú y; các Cục: Kiểm lâm, Phát triển Lâm nghiệp, Phòng chống bão lụt và quản lý đê điều... cũng được tin học hóa thành cơ sở dữ liệu điện tử. Mạng chung của Bộ (AGRUNET) có 80 trạm làm việc nối trong LAN (mạng nội bộ) tại số 2 Ngọc Hà (Hà Nội) và 170 trạm làm việc nối trong WAN (mạng diện rộng) với các đơn vị ở xa. Song, đến nay, năng lực máy chủ kém, tốc độ xử lý chậm, dung lượng bộ nhớ thấp, hệ thống cáp nối trong LAN bằng đồng, không có hệ thống khuyếch đại tín hiệu, tốc độ truyền tối đa dưới 10 Mbps trên trục chính. 

Ngoài các mạng chung trên, nhiều đơn vị của Bộ, do khoảng cách quá xa nên một số mạng không nối trực tiếp được vào mạng chung của Bộ.

Về ứng dụng CNTT tại khu vực nông thôn, kết quả khảo sát tại ba tỉnh Hải Dương, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa của Viện Khoa học - Thuỷ lợi cho thấy, trang thiết bị phần cứng tại các sở nói chung là sơ sài; nhận thức chỉ dừng ở mức độ công tác văn phòng và tác nghiệp; việc thu thập dữ liệu để theo dõi tình hình sản xuất mới phục vụ công tác thống kê, chưa có sự phân tích nhằm dự báo, định hướng phát triển.

Riêng tỉnh Vĩnh Phúc, qua khảo sát của Viện Khoa học - Thuỷ lợi, là có mặt bằng ứng dụng CNTT khá hơn cả. Sở NN-PTNT tỉnh này đã tổ chức và cấp kinh phí hoạt động cho 150 tổ khuyến nông trên địa bàn 150 xã, thu thập dữ liệu của các địa phương, bước đầu xã hội hóa công tác thu thập dữ liệu. Đây là điều kiện đảm bảo cho hợp phần tại địa phương của hệ thống ngân hàng dữ liệu ngành hoạt động tốt khi dự án kết thúc. Do vậy, Viện Khoa học - Thuỷ lợi đã đề nghị chọn Vĩnh Phúc là tỉnh thí điểm xây dựng cơ sở dữ liệu nông - lâm - thuỷ lợi.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Thái Lai, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nước và công trình thuỷ lợi, cho rằng, việc thực hiện ứng dụng CNTT về các địa phương không khó, nhưng duy trì hệ thống này hoạt động như thế nào mới là cả vấn đề. Ví như, dự án Công trình thuỷ lợi khu vực Đồng bằng sông Hồng. Trước khi thực hiện, 25 tỉnh tham gia dự án đã thống nhất về việc đưa thông tin, truy nhập như thế nào, chia sẻ ra sao... Nhưng khi dự án hoàn thành, ông Lai cho biết, không Sở NN-PTNT nào tham gia vì không có quy chế thu thập và chia sẻ thông tin.

Tất cả những vấn đề trên sẽ được đưa ra bàn bạc, thảo luận kỹ lưỡng trước khi Dự án Ứng dụng CNTT phục vụ công nghiệp hóa - hiện đại hóa NN-PTNT giai đoạn 2001-2005 được trình lên Chính phủ. Qua đó, đã thể hiện những nỗ lực của ngành nông nghiệp trong việc đưa tin học về với nông dân, lực lượng chiếm trên 70% dân số cả nước.

  • Hà Yên
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Giá tối thiểu để tính thuế xe máy TQ là 400 USD (10/01/2003)
VN không bán phá giá giày tại thị trường Canada (10/01/2003)
Nhu cầu thép năm 2003 khoảng 5 triệu tấn (10/01/2003)
PetroVietnam đã hoàn trả vốn cho Zarubezneft (10/01/2003)
Năm 2003, ngành dầu khí sẽ xuất khẩu 17 triệu tấn dầu thô (10/01/2003)
Bổ nhiệm lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội (09/01/2003)
''Form D'' - giấy thông hành vào ASEAN (09/01/2003)
Lê Huỳnh Đức ở lại với Ngân hàng Đông Á (09/01/2003)
Nhiều vướng mắc trong quản lý DN sau đăng ký (09/01/2003)
''Nơi nào không đáp ứng được tiêu chuẩn lao động sẽ không nhận được đầu tư'' (09/01/2003)
10.000 ha mạ xuân chết do trời lạnh (09/01/2003)
Khi du khách mê nông dân (09/01/2003)
Thâm thủng, lãi suất và đồng USD (09/01/2003)
Rút ngắn lộ trình cắt giảm thuế tham gia AFTA (09/01/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang