Mỹ sẽ hủy hơn 100 tấn cá basa Việt Nam
17:29' 06/10/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) - Hơn 200.000 pound cá tra, basa Việt Nam, tương đương khoảng 100 tấn, tại bang Alabama của Mỹ có thể bị hủy do phát hiện thấy dư lượng Fluoroquinolones và ghi nhãn hàng sai.

Soạn: AM 575137 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Mặt hàng cá tra, basa Việt Nam vẫn chưa hết rắc rỗi tại Mỹ.

Theo thông báo, các kho hàng tại Mỹ phải tự tiêu hủy hoặc Cục Nông nghiệp bang Alabama sẽ làm việc này. Theo ước tính, tổng số thiệt hại của các doanh nghiệp Việt Nam vào khoảng 300 ngàn USD.

Cao ủy Nông nghiệp bang Alabama của Mỹ, ông Ron Sparks, hôm 4/10 thông báo, sẽ vẫn tiếp tục duy trì lệnh cấm nhập khẩu cá tra, basa Việt Nam sau khi có kết quả kiểm tra dư lượng kháng sinh Fluoroquinolones. Lệnh cấm này được đưa ra từ 12/8 năm nay tại 3 bang nước Mỹ, cùng với đó là việc tạm giữ hơn 340 tấn hàng để tiến hành xét nghiệm.

Theo kết quả kiểm tra của bang Alabama, trong 21 mẫu cá tra, basa filê đông lạnh của Việt Nam, có tới 19 mẫu  có chứa kháng sinh Fluoroquinolones. Bên cạnh đó, có thêm 3 mẫu chứa kháng sinh Green Malachite. Một kết quả xét nghiệm khác tiến hành trên 13 mẫu cá đang bày bán trên thị trường cũng cho thấy, có tới 3 mẫu nhiễm dư lượng kháng sinh Fluoroquinolones. Ngoài ra, nhãn một số thùng cá có nội dung "cá tự nhiên", song, trên thực tế khi kiểm tra, bên trong là cá da trơn được nuôi tại Việt Nam.

Do vậy, Cao ủy Nông nghiệp bang Alabama Ron Sparks nói rằng, lệnh cấm bán cá tra, basa Việt Nam sẽ tiếp tục được duy trì. "Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra những mẫu cá tra, basa tiếp theo được bán tại Alabama. Nếu kết quả cho thấy các sản phẩm vẫn chứa dư lượng kháng sinh bị cấm và ghi nhãn sai, chúng tôi sẽ đẩy lệnh cấm tạm thời hiện nay lên mức độ cấm vĩnh viễn sản phẩm này của Việt Nam", ông Spark nói.

Song, cũng theo ông này, các DN Việt Nam cũng như các nhà nhập khẩu Mỹ vẫn có thể bán các lô hàng các tra, basa nếu chứng minh được sản phẩm này là "sạch" và đảm bảo các tiêu chuẩn về dán nhãn.

Trao đổi với VietNamNet, một quan chức của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho rằng, rõ ràng là ẩn sau sự việc này có một "âm mưu chính trị" - mà các bang Mississippi, Alabama và Lousiana đã thực hiện từ trước đó. Sự việc cũng cho thấy, các cơ quan chức năng Mỹ đã bỏ qua những nỗ lực của phía Việt Nam trong việc đáp ứng các yêu cầu của 3 bang này. Tất nhiên, đây cũng là lời cảnh báo đối với các DN chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong việc đảm bảo nguồn cá tra, basa xuất khẩu "sạch" dư lượng kháng sinh và đảm bảo ghi nhãn đúng theo quy định. 

  • H.Yên

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Cổ đông có thể kiện Hải xồm! (06/10/2005)
Chạy đua hạ giá máy điện thoại di động! (06/10/2005)
EU hứa không xử ép Việt Nam vụ kiện da giày (06/10/2005)
Khai trương Trung tâm Metro Cash&Carry thứ 5 (06/10/2005)
Tôn vinh doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu Việt Nam (05/10/2005)
Công ty cổ phần "hy sinh" lợi ích cho Hải xồm (05/10/2005)
TP.HCM cho hộ thu nhập thấp vay tiền mua nhà (04/10/2005)
Hội chợ đồ gỗ TP.HCM giúp đẩy mạnh xuất khẩu (04/10/2005)
Tăng 50% doanh thu trong "Tháng bán hàng khuyến mãi " (04/10/2005)
Đà Nẵng: 1 trong 6 bãi biển hấp dẫn nhất hành tinh (03/10/2005)
Xuất khẩu gạo đạt mức cao nhất từ trước tới nay (03/10/2005)
Kỷ lục mới về xe đắt tiền ở VN (03/10/2005)
Hà Nội: Chung cư cũ đắt khách! (02/10/2005)
Xây dựng ngân hàng thông tin xuất khẩu (02/10/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang