Thị trường tân dược tháng 9 ít biến động
09:22' 28/09/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) - Tin từ Tổ Điều hành thị trường trong nước (Bộ Thương mại), thị trường tân dược trong tháng 9 ít biến động, giá thuốc nhập ngoại tương đối ổn định, thuốc nội một số loại giá tăng, nhưng cũng có một số loại giá giảm.

Soạn: AM 564204 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Thị trường thuốc vẫn tiếp tục ổn định.

Tại Hà Nội và các tỉnh thuộc khu vực phía Bắc không có mặt hàng giảm giá, ngược lại có 20/1.000 mặt hàng tăng giá (13 nội, 7 ngoại). Thuốc nội tăng giá đáng kể gồm các loại như Cloramphenicol 0,4% của Xí nghiệp dược phẩm Trung ương 5 tăng 13,6%; Diantalvic tăng 4,5%; Dầu gió tăng 10%;

Tại TP.Đà Nẵng và các tỉnh thuộc khu vực miền Trung, giá thuốc biến động không đáng kể, chỉ có 1/1.000 mặt hàng giảm giá như Cephalexin của Ấn Độ giảm 3%, nhưng vẫn có 9/1.000 mặt hàng tăng giá như Cloramphenicol 1g tăng 18,75%; nước cất của Công ty dược Bình Định tăng 26,5%; Dextro 500 mg của Hàn Quốc tăng 14,78%;...

Còn tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thuộc khu vực phía Nam thị trường thuốc ổn định. Thuốc ngoại chỉ có 1 loại tăng giá là Hydrocortizon của Hungari, mức tăng 2,6%). Đa số thuốc kháng sinh sản xuất trong nước của một số doanh nghiệp giá giảm do sản xuất thuốc trùng lắp tạo nên sự cạnh tranh gay gắt, đồng thời giá nguyên liệu nhập để làm thuốc kháng sinh giảm.

Giá nguyên liệu nhập làm thuốc trong tháng nguồn từ Trung Quốc và Ấn Độ giảm, mức giảm từ 0,63 đến 5,27%.

Nhìn chung thị trường thuốc 9 tháng đầu năm 2005 về cơ bản là ổn định, đủ thuốc đáp ứng nhu cầu người bệnh. Trên thị trường vẫn có một số mặt hàng thuốc tăng, giảm giá nhưng không có hiện tượng đột biến. Số lượng các mặt hàng tăng giá không lớn, tỷ lệ tăng giá ở mức thấp. Tại các bệnh viện giá thuốc luôn duy trì được sự ổn định vì hầu hết tại các bệnh viện này danh mục thuốc đã được cung cấp thông qua việc đấu thầu.

Dự báo quý IV/2005, nguồn cung vẫn dồi dào, thị trường thuốc không ngừng mở rộng, mặt hàng phong phú, đa dạng. Giá thuốc nhìn chung là ổn định, một số mặt hàng thuốc nội và ngoại giá có thể tăng nhẹ do tác động của giá xăng dầu, mức tăng khoảng 10%.

  • Thu Linh

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Nơi ở của các nguyên thủ dự APEC - Hà Nội 2006 (28/09/2005)
TP.HCM: Cả 4 DN kinh doanh thiết bị internet buôn hàng giả (28/09/2005)
Hà Nội: Thực phẩm tăng giá vì bão (27/09/2005)
Bán 10 nghìn vé bay Hà Nội-Bangkok với giá 25 USD (27/09/2005)
Trên Boeing 787 của Việt Nam sẽ có internet? (27/09/2005)
Ra mắt kênh thông tin đấu thầu trên mạng (27/09/2005)
Tư vấn xây dựng chê nhà dân (27/09/2005)
Giá vàng giảm 100.000 đồng/lượng (27/09/2005)
Xuất khẩu lần đầu tiên vượt ngưỡng 3 tỷ USD/tháng (27/09/2005)
Australia cấm nhập thủy sản nhiễm kháng sinh (26/09/2005)
Xuất khẩu thuỷ sản đạt 3/4 kế hoạch năm (26/09/2005)
Thị trường di động: Sẽ khuyến mãi "trả đũa" (26/09/2005)
Trên 70% máy ảnh Sony trên thị trường là hàng trôi nổi (26/09/2005)
7 bí quyết tiết kiệm xăng dầu (25/09/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang