Tổng cục Du lịch siết chặt tiêu chuẩn khách sạn
08:31' 18/09/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) - Cùng với việc hòa vào hệ tiêu chuẩn khách sạn chung với các nước Tiểu vùng sông Mêkông, dự kiến ban hành đầu năm 2006, Tổng cục Du lịch sẽ siết chặt tiêu chuẩn khách sạn trong nước. Những khách sạn không đủ tiêu chuẩn sẽ phải trở lại với tên gọi nhà nghỉ. 

Soạn: AM 546856 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Việc xếp hạng khách sạn dựa trên tiêu chí về vị trí, sự tiện nghi, thái độ phục vụ và an toàn vệ sinh.

Bà Nguyễn Phương Anh, Phó vụ trưởng Vụ Khách sạn (Tổng cục Du lịch), cho biết, việc áp dụng tiêu chuẩn khách sạn chung của các nước tiểu vùng sông Mêkông giúp cho việc thống nhất về chất lượng loại hạng khách sạn giữa các nước GMS, đồng thời mang đến sự thuận tiện trong việc tổ chức tour du lịch trong khu vực. Đây cũng là căn cứ để quảng bá, xúc tiến cho hệ thống khách sạn khu vực GMS như là một điểm đến.

Hiện nay, hầu hết các nước trong tiểu vùng đều đã và đang xây dựng tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn của riêng mình. Song, để xây dựng một tiêu chuẩn chung, tạo thuận lợi cho phát triển du lịch GMS như một điểm đến, Tổng cục Du lịch Việt Nam đã đề xuất 2 phương án: thống nhất xây dựng tiêu chuẩn xếp hạng chung cho tất cả các nước; hoặc công nhận một tiêu chuẩn xếp hạng chung song song tồn tại với tiêu chuẩn xếp hạng mỗi nước.  

Tuy nhiên, bà Phương Anh nhấn mạnh, dù lựa chọn cách nào thì tiêu chuẩn này cũng phải dựa trên những tiêu chí cơ bản: vị trí kiến trúc; trang thiết bị, tiện nghi phục vụ; dịch vụ tối thiểu và mức độ phục vụ; yêu cầu tối thiểu về lao động; an toàn và vệ sinh. Trong đó, 4 tiêu chí đầu được sử dụng từ kinh nghiệm tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn các nước châu Âu.

Tại Việt Nam, tính đến tháng 6/2005, số khách sạn được xếp hạng của du lịch Việt Nam là 2.572 (từ đạt tiêu chuẩn đến 5 sao), với tổng số phòng là 72.064 và cả nước có 361 DN lữ hành quốc tế.

Tổng cục Du lịch và Sở Du lịch các địa phương là nơi xếp hạng cho các khách sạn, đồng thời, hàng năm cũng tiến hành kiểm tra việc gắn sao theo quy định. Năm nay, kể từ tháng 9, thanh tra ngành du lịch sẽ tiếp tục mở đợt tổng kiểm tra các cơ sở lưu trú, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Những khách sạn tư nhân không đủ 10 phòng (tiêu chuẩn tối thiểu để được gọi là khách sạn) sẽ bị dẹp bỏ, trở về tên gọi nhà nghỉ.

  • Hà Yên

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Bình chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín (17/09/2005)
Giá vàng tăng 80.000 đồng/lượng (17/09/2005)
Bưởi Phúc Trạch vào Nam (17/09/2005)
DN Sao vàng đất Việt có tốc độ tăng trưởng XK 30% (16/09/2005)
Bình Thuận tổ chức lễ hội du lịch: Hội tụ Xanh (16/09/2005)
Bánh trung thu càng “xịn”, càng dễ… vứt đi! (16/09/2005)
Giá vàng sẽ tăng mạnh vào cuối năm (16/09/2005)
Năm 2006: Giá xe máy, ôtô có thể giảm mạnh (15/09/2005)
Thu hút dòng đầu tư mới vào Việt Nam (15/09/2005)
Xuất khẩu sang Australia đạt hơn 2 tỷ USD (15/09/2005)
Người Nhật ưa chuộng cà phê phin Việt Nam (15/09/2005)
Nhiều mặt hàng sẽ không đạt chỉ tiêu xuất khẩu (15/09/2005)
Nạn "cân điêu hợp pháp": tôm “bơm”, cua “trói” (14/09/2005)
Trung tâm của hàng hiệu cao cấp tại Hà Nội (14/09/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang