Giá gạo xuất khẩu tăng 42 USD/tấn
11:51' 13/09/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) - Theo Bộ Thương mại, nhờ giá xuất khẩu bình quân 8 tháng đầu năm đạt 249 USD/tấn, tăng hơn 42 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước nên đến nay, xuất khẩu gạo đã mang về 950 triệu USD, tăng 29% về sản lượng và 55% về giá trị.

Soạn: AM 545973 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Việt Nam có thể xuất khẩu trên 4,5 triệu tấn gạo trong năm nay.

Trung tâm Thông tin Bộ Thương mại cho biết, hiện giá gạo trên thị trường châu Á vẫn có xu hướng tăng so với những ngày cuối tháng 7/2005. Tại Thái Lan, gạo 5% tấm giá khoảng 279-287 USD/tấn; gạo 25% tấm 260-270 USD/tấn (FOB Bngkok). Tại Việt Nam, theo Hiệp hội Lương thực, gạo 5% tấm đã lên tới 260-263 USD/tấn; gạo 25% tấm 249-250 USD/tấn.

Nhìn chung, giá gạo thị trường thế giới và giá xuất khẩu gạo trong nước 8 tháng đầu năm 2005 vẫn ở mức cao so với tháng 12/2004. Đây là nguyên nhân chính hỗ trợ giá thóc, gạo trong nước tăng cao.

Lý giải sự tăng giá này, các chuyên gia phân tích, là do 4 nguyên nhân:

Một là, báo cáo của Tổ chức Nông lương LHQ (FAO) cho thấy, sản lượng thóc thế giới năm 2005 đạt khoảng 614 triệu tấn, tương đương với 409,3 triệu tấn gạo tăng 1,5% so với năm 2004. Song, nhu cầu tiêu thụ gạo thế giới lại cao hơn nguồn cung 3,7 triệu tấn, trong khi lượng tồn kho dự đoán tiếp tục giảm 4,2%, sau khi đã giảm 23% so với cuối năm trước.

Hai là, hạn hán tiếp tục hoành hành, đặc biệt là sự trở lại của hiện tượng ELNINO càng khiến cho hạn hán thêm nghiêm trọng tại nhiều nước châu Á, khu vực chiếm 75% lượng gạo xuất khẩu hàng năm trên thị trường thế giới.

Ba là, ảnh hưởng của trận động đất sóng thần xảy ra cuối năm 2004 tại một số nước Nam Á và Đông Nam Á càng làm cho nhu cầu nhập khẩu gạo tăng mạnh như Philippines, Indonesia, Bangladesh và châu Phi, các nước Trung Mỹ.

Bốn là, giá gạo Việt Nam hiện đang thấp hơn so với gạo cùng loại của Thái Lan, cùng với nhu cầu của khách nước ngoài nhập khẩu gạo Việt Nam tăng mạnh.

Trong nước, mặc dù thời tiết năm nay không thuận lợi, hạn hán kéo dài, diện tích lúa giảm, nhưng vụ hè thu năm nay nông dân ĐBSCL vẫn được mùa lớn. Sản lượng gạo tăng 5-8% so với năm ngoái, ước tính vụ hè thu của cả nước năm nay đạt 9,5 triệu tấn, cộng với 17,5 triệu tấn của vụ đông xuân. Bộ NN-PTNT cho rằng, năm 2005 Việt Nam có thể  đạt mức 37 triệu tấn, lượng gạo xuất khẩu năm 2005 có thể đạt trên 4,5 triệu tấn.

  • H.Phương

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Gia hạn cấp visa tự động cho dệt may sang Mỹ (13/09/2005)
Du lịch Trung Quốc: Con "gà" bị nhúng nước sôi! (13/09/2005)
Ca-nô “khủng bố” tinh thần du khách! (13/09/2005)
Hợp tác du lịch tiểu vùng Mêkông: cả 3 nước đều khó (13/09/2005)
Xây dựng 3 sàn giao dịch thương mại điện tử (12/09/2005)
Vàng tăng lên 8,52 triệu đồng/lượng SJC (12/09/2005)
Năm 2008, Cần Thơ sẽ có sân bay quốc tế (12/09/2005)
Trung tâm tư vấn về gỗ đầu tiên ra đời (11/09/2005)
Sẽ giảm dần tín dụng hỗ trợ xuất khẩu (11/09/2005)
103 tư vấn viên bảo hiểm đầu tiên nhận chứng chỉ IQA (11/09/2005)
Câu chuyện về tuyển dụng nhân sự (10/09/2005)
Thép xây dựng tăng giá (10/09/2005)
Sẽ có đua ngựa có cá cược tại Hà Nội? (09/09/2005)
Nước tương không độc tố lần đầu tiên có tại VN! (09/09/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang