Sang năm 2006, đồng loạt giảm thuế nhập khẩu từ ASEAN
12:28' 02/09/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) - Uỷ ban quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế cho biết, sắp tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát các danh mục loại trừ hoàn toàn trong biểu thuế hàng hoá giao thương với các nước ASEAN để đưa ra thêm những nhóm hàng mới phục vụ cho việc cắt giảm triệt để hơn theo Hiệp định CEPT/AFTA.

Soạn: AM 535894 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Giảm thuế nhập khẩu rượu ngoại: người tiêu dùng được lợi, nhà sản xuất trong nuớc lo.

Theo Bộ Tài chính, hiện nay danh mục loại trừ hoàn toàn của Việt Nam hiện có 424 mặt hàng, trong đó những nhóm mặt hàng được coi là không phù hợp với quy định ASEAN như: các mặt hàng ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, môi trường và giá trị văn hóa: thiết bị truyền phát và rađa, quặng xỉ tro, các chất rác thải và rác thải y tế và các tác phẩm nghệ thuật; nhóm các mặt hàng đa số có thuế suất cao hoặc đang áp dụng các biện pháp phi thuế khác như cấm nhập gồm rượu mạnh, thuốc lá và nguyên liệu thuốc lá, ôtô, xe máy và linh kiện xe máy, lốp cũ và lốp đắp lại; nhóm các mặt hàng có thuế suất thường xuyên thay đổi (0-30%) như xăng dầu cần phải giữ lại trong danh mục loại trừ hoàn toàn vì lý do kiểm soát giá cả, điều tiết cân đối lớn của nền kinh tế.

Theo quy định của ASEAN, tất cả những mặt hàng nêu trên của Việt Nam sẽ phải loại bỏ ngay ra khỏi danh mục loại trừ hoàn toàn và đưa vào cắt giảm thuế suất để đạt mức thuế suất 0-5% vào năm 2006. 

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, việc giảm thuế cũng cần phải căn cứ vào tình hình sản xuất và tiêu dùng thực tế trong nước. Vì thế, Bộ dự kiến sẽ đàm phán với ASEAN để có một lộ trình thực hiện CEPT/AFTA linh hoạt hơn cho một số nhóm mặt hàng. Dự kiến của Việt Nam, sang năm 2006, thuế suất thuế nhập khẩu các mặt hàng rượu mạnh, quặng xỉ tro, thiết bị truyền phát, các tác phẩm nghệ thuật sẽ được điều chỉnh xuống mức 5% so với mức 20% năm 2005.

Một số mặt hàng khác sẽ được lùi thời điểm cắt giảm như: xe máy và linh kiện xe máy năm 2006 thuế suất 20% và đến 2007: 5%; ôtô 10-30 chỗ ngồi năm 2007 thuế suất bằng và dưới 20%, 2008: 0-5%; ôtô từ 10 chỗ ngồi trở xuống: năm 2008 thuế suất 20% và xuống mức 5% từ năm 2009 trở đi.

Theo Bộ Tài chính, việc chuyển các mặt hàng nói trên ra khỏi danh mục loại trừ hoàn toàn và đưa vào cắt giảm thuế suất theo chương trình CEPT/AFTA dự kiến sẽ có tác động đáng kể đến thương mại và sản xuất trong nước.

Cụ thể, việc đưa các mặt hàng như rượu mạnh, xe máy, ôtô... vào thực hiện tự do hoá trong ASEAN sẽ làm tăng lượng nhập khẩu vào Việt Nam, người tiêu dùng trong nước sẽ được hưởng lợi nhưng sẽ có tác động 2 mặt đối với sản xuất trong nước. Một mặt áp lực cạnh tranh cả về giá và chất lượng đối với các doanh nghiệp sản xuất trong nước tăng lên; mặt khác, về dài hạn có tác động tốt đối với sản xuất nội địa do phải đổi mới nâng cao năng lực sản xuất cạnh tranh với hàng ngoại nhập và có thể vươn ra thị trường ngoài nước.

  • Đông Hiếu
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Mekong Auto giảm 10% giá phụ tùng (02/09/2005)
Nở rộ thực phẩm dinh dưỡng cho người giàu! (02/09/2005)
TP.HCM sang Singapore và Malaysia kêu gọi đầu tư (02/09/2005)
Đề nghị lập hãng hàng không độc lập thứ 3 tại VN (01/09/2005)
7 lời khuyên cho người sắp đi du lịch (01/09/2005)
Máy ATM của Vietcombank đồng loạt... nghỉ (01/09/2005)
Hàng hoá đang tăng giá do hiệu ứng xăng dầu (01/09/2005)
Giá gas tháng 9 tăng lên 8.000 đồng/bình (01/09/2005)
Đã ký hợp đồng xuất khẩu 4,4 triệu tấn gạo (31/08/2005)
Nước thải sẽ đắt hơn nước sạch! (31/08/2005)
Đà Nẵng: Khách du lịch caravan Thái Lan tăng mạnh (31/08/2005)
"Không thể có chuyện giá xăng tăng vọt lên 14.000 đ/lít" (31/08/2005)
Cảng Kỳ Hà mở bến đón tàu 20.000 tấn (31/08/2005)
Chậm triển khai các chính sách hỗ trợ DN nhỏ và vừa (31/08/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang