Máy ATM của Vietcombank đồng loạt... nghỉ
08:31' 01/09/2005 (GMT+7)

Mặc dù chưa đến những ngày nghỉ lễ Quốc khánh nhưng chiều và tối 31/8, nhiều máy ATM của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tại Hà Nội đã đồng loạt ngừng giao dịch.

Soạn: AM -93765 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Máy rút tiền tự động.

Trong ngày 31/8, lượng khách giao dịch qua hệ thống ATM của Vietcombank tăng đột biến. Đến cuối chiều, các điểm đặt máy ATM Vietcombank tại các trung tâm thành phố đều trong tình trạng quá tải. Lượng khách sử dụng dịch vụ ước tính cao gấp ba ngày thường.

Tại một số điểm khá "hẻo lánh" như 64 Nguyễn Chí Thanh, việc rút tiền tiến hành khá suôn sẻ, nhưng đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, lượng tiền, hoá đơn trong máy không đủ để đáp ứng nhu cầu và phải tạm ngừng giao dịch.

Đến 20 giờ 30, hệ thống ATM của Vietcombank đồng loạt ngừng giao dịch. Tại "đại bản doanh" phố Thái Hà, nơi Vietcombank đặt Auto Bank (Ngân hàng tự động) với gần chục máy ATM, mọi giao dịch đều không thể thực hiện. Thậm chí, thời gian để đọc mã PIN cũng mất tới gần 5 phút, thay vì chưa đầy một phút như thông thường.

Tình trạng trên diễn ra phổ biến tại các điểm đặt máy ở Liễu Giai, Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ... với dòng xin lỗi "tạm ngừng giao dịch". Mốt số máy "cố" đọc được mã PIN nhưng các giao dịch rút tiền, chuyển khoản, xem số dư... đều không thể thực hiện.

Những diễn biến trên không gây bất ngờ với hàng chục người thất vọng ra về tại Auto Bank Thái Hà. Trước đó, những thông tin cảnh báo cũng đã được đề cập. Nguyên nhân là trong những ngày nghỉ lễ và thời điểm nhận lương cuối tháng, nhu cầu giao dịch qua máy ATM tăng đột biến.

Câu hỏi đặt ra là dù đã lường trước được sự cố song hệ thống ATM của Vietcombank vẫn không thể khắc phục được tình trạng quá tải.

Tối 31/8, ngay thời điểm hệ thống ATM Vietcombank "tạm nghỉ", khi VnEconomy đặt câu hỏi trên với bà Tú Anh, Giám đốc Trung tâm thẻ Vietcombank, bà Tú Anh tỏ ra khá bất ngờ và cho biết sẽ kiểm tra ngay sự cố để khắc phục.

Bà Tú Anh cho biết Vietcombank cũng đã lường trước tình huống này, đã có những chủ động cần thiết về kỹ thuật cũng như lượng tiền cung ứng cho các máy. Tuy nhiên, do lượng giao dịch tăng đột biến, hệ thống mạng quá tải là khó tránh khỏi.

(Theo Thời báo Kinh tế VN)

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Hàng hoá đang tăng giá do hiệu ứng xăng dầu (01/09/2005)
Giá gas tháng 9 tăng lên 8.000 đồng/bình (01/09/2005)
Đã ký hợp đồng xuất khẩu 4,4 triệu tấn gạo (31/08/2005)
Nước thải sẽ đắt hơn nước sạch! (31/08/2005)
Đà Nẵng: Khách du lịch caravan Thái Lan tăng mạnh (31/08/2005)
"Không thể có chuyện giá xăng tăng vọt lên 14.000 đ/lít" (31/08/2005)
Cảng Kỳ Hà mở bến đón tàu 20.000 tấn (31/08/2005)
Chậm triển khai các chính sách hỗ trợ DN nhỏ và vừa (31/08/2005)
Quy định mới của Mỹ về nhãn hàng thực phẩm (31/08/2005)
Tấp nập đi đổ xăng vì tin… đồn (30/08/2005)
Nhật tăng vốn đầu tư vào VN nhiều nhất (30/08/2005)
Nhiều DN bất động sản đứng trước nguy cơ sụp đổ (30/08/2005)
TP.HCM: Nhiều khách sạn, nhà hàng đồng loạt giảm giá (30/08/2005)
Trên 50% DN vi phạm sau đăng ký kinh doanh (30/08/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang