Hàng hoá đang tăng giá do hiệu ứng xăng dầu
04:33' 01/09/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) - Theo nhận định của Bộ Thương mại, tác động tăng giá xăng dầu lên các mặt hàng ngày càng rõ nét. Một loạt hàng hoá sẽ tăng giá ngay đầu tháng 9.  

Soạn: AM 534827 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Đồ nhựa là một trong những mặt hàng tăng giá cao nhất.

Tại một số tỉnh phía Bắc giá các mặt hàng thực phẩm chiều hướng tăng: thịt lợn tăng 500 - 2.000 đ/kg, phổ biến ở mức 13.500 - 15.000 đ/kg (lợn hơi) và 28.000 - 32.000 đ/kg (thịt lợn mông sấn); một số loại hải sản tăng 2.000 - 5.000 đ/kg.

Nguyên nhân tăng giá là do các chi phí đầu vào như thức ăn chăn nuôi, chi phí đánh bắt nhất là dầu chạy tàu... đều tăng ở mức cao. Đặc biệt, chi phí vận tải lưu thông tăng sẽ có tác động lớn đến giá cả các mặt hàng thực phẩm.

Trong khi đó, do ảnh hưởng của mưa bão cùng với một số loại rau quả, trái cây đã vào cuối vụ và tác động của giá cước vận chuyển tăng, nên giá nhiều loại rau xanh, củ, trái cây có chiều hướng tăng như: rau cải, bắp cải, bí, xà lách, hành tây, cà chua, nhãn, cam, dưa hấu...

Đặc biệt, giá nhiều mặt hàng thực phẩm công nghệ đang có chiều hướng tăng dần... do chi phí đầu vào tăng, nhất là tác động của giá cước vận chuyển tăng.

Một khảo sát mới đây của Bộ Thương mại, tại nhiều siêu thị, nhiều mặt hàng bắt đầu tăng giá từ 3% đến 10%. Mặt hàng có mức tăng giá cao nhất khoảng 10% là đường, đồ inox, nhựa gia dụng... Các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, xà phòng... có mức tăng giá trung bình khoảng 5% thực phẩm tươi sống cũng tăng tới 10%.

 

Không chỉ các sản phẩm sản xuất trong nước tăng giá mà cả những sản phẩm nhập khẩu cũng bắt đầu tăng giá như sữa bột, hóa mỹ phẩm. Tại các chợ đầu mối ở TP.HCM và Hà Nội, nhiều mặt hàng đã bán theo giá mới: rau, củ, quả với mức tăng tối thiểu 1.000 đồng/kg so với trước khi xăng tăng giá.

 

Tình hình căng thẳng về giá dầu tiếp tục gây sức ép về điều hành giá cả trong những tháng cuối năm nhất là khi các ngành kinh tế đẩy mạnh sản xuất để hoàn thành kế hoạch năm 2005 nên cần nhập khẩu nhiều nguyên liệu đầu vào.

 

Vì thế, Hội đồng tư vấn thông tin nhận định, chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 sẽ tăng khoảng 0,5%. Như vậy, đến hết tháng 9, chỉ số giá tiêu dùng đã đạt mức 6,5% là Quốc hội đề ra đã bị vượt qua.

  • Đông Hiếu

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Giá gas tháng 9 tăng lên 8.000 đồng/bình (01/09/2005)
Đã ký hợp đồng xuất khẩu 4,4 triệu tấn gạo (31/08/2005)
Nước thải sẽ đắt hơn nước sạch! (31/08/2005)
Đà Nẵng: Khách du lịch caravan Thái Lan tăng mạnh (31/08/2005)
"Không thể có chuyện giá xăng tăng vọt lên 14.000 đ/lít" (31/08/2005)
Cảng Kỳ Hà mở bến đón tàu 20.000 tấn (31/08/2005)
Chậm triển khai các chính sách hỗ trợ DN nhỏ và vừa (31/08/2005)
Quy định mới của Mỹ về nhãn hàng thực phẩm (31/08/2005)
Tấp nập đi đổ xăng vì tin… đồn (30/08/2005)
Nhật tăng vốn đầu tư vào VN nhiều nhất (30/08/2005)
Nhiều DN bất động sản đứng trước nguy cơ sụp đổ (30/08/2005)
TP.HCM: Nhiều khách sạn, nhà hàng đồng loạt giảm giá (30/08/2005)
Trên 50% DN vi phạm sau đăng ký kinh doanh (30/08/2005)
Thủy sản xuất khẩu tăng bất chấp khó khăn (30/08/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang