Dệt may khó đạt chỉ tiêu xuất khẩu 5,2 tỷ USD
11:44' 06/08/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) - Bộ Thương mại đang làm hết sức để đẩy nhanh xuất khẩu dệt may nhưng từ thực tế, các chuyên gia cho rằng, dệt may sẽ khó đột phá trong 6 tháng cuối năm và kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam trong những tháng tới sẽ tăng không nhiều so với cùng kỳ năm ngoái.

Chưa tận dụng hết hạn ngạch vào Mỹ

Một thông tin nóng từ Bộ Thương mại cho biết, mặc dù đã linh hoạt tối đa trong việc điều hành hạn ngạch xuất khẩu dệt may sang Mỹ nhưng tỷ lệ hạn ngạch sử dụng vẫn còn ở mức rất thấp. Chỉ có một số rất ít khoảng 4 cat nóng là có tỷ lệ xuất khẩu cao, trong khi đó một số lượng rất lớn khoảng 15 cat khác mới chỉ sử dụng chưa đến 50% hạn ngạch, thậm chí có những cat tỷ lệ sử dụng rất thấp dưới 20%.

Soạn: AM 507117 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Xuất khẩu dệt may có khả năng chỉ đạt 4,7 tỷ USD.
 

Trong khi thị trường Mỹ không được cải thiện nhiều thì các thị trường khác cũng không có sự tăng trưởng nào đáng kể. Có thể thấy điều đó qua số liệu xuất khẩu tháng 7. Theo đánh giá tháng 7 kim ngạch xuất khẩu đạt 490 triệu USD, tăng khoảng 50 triệu USD, mặc dù được đánh giá là tháng xuất khẩu khả quan nhất từ đầu năm đến nay nhưng xét chung cả 7 tháng thì xuất khẩu dệt may mới chỉ đạt 2,54 tỷ USD, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng rất thấp trong bốn năm gần đây. 

Theo nhận định của các chuyên gia, trên thị trường Mỹ, mặc dù hàng dệt may của Trung Quốc bị kiểm soát chặt chẽ, nhưng hàng dệt may của nước ta vẫn gặp khó khăn về vấn đề hạn ngạch, đó là chưa nói đến việc vận động để tận dụng thời cơ của các doanh nghiệp Việt Nam là chưa có hiệu quả đáng kể. Do đó, trong thời gian tới, khối lượng cũng như kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của nước ta sang Mỹ khó có tốc độ tăng mang tính “đột phá”.

Giá vẫn cao, trong khi hầu hết đối thủ giảm

Hiện nay, việc đàm phán với phía Mỹ về vấn đề tăng hạn ngạch cho hàng dệt may Việt Nam đang tiếp tục và nếu việc đàm phán đạt kết quả thì đây sẽ là một trong những thành công rất lớn góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu của cả ngành dệt may năm nay hoàn thành chỉ tiêu xuất khẩu.

Có rất nhiều khả năng để tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu sang thị trường EU, nhưng cái khó nhất của hàng dệt may Việt Nam là giá quá cao. Mới đây, Hiệp hội Dệt may đã cảnh báo, hàng dệt may Việt Nam là trường hợp hiếm hoi vẫn còn giữ giá thậm chí có một vài chủng loại tăng giá trên thị trường EU trong khi hầu hết các đối thủ cạnh tranh khác đều giảm. Điều tất yếu khi giá cao thì việc tăng lượng xuất khẩu sẽ trở nên rất khó khăn.

Thi trường Nhật, đang có nhiều dấu hiệu tăng nhập khẩu hàng dệt may Việt Nam nhưng để tạo ra một sự đột biến thì cần rất nhiều biện pháp xúc tiến và thời gian, ít nhất là 3 - 4 tháng để thực hiện một đơn hàng. Vì vậy, hiệu quả từ giải pháp thị trường Nhật có lẽ phải chờ sang năm.

Với tình hình trên, trong một hội nghị gần đây, Hiệp hội Dệt may Việt Nam đã nhận định có khả năng sẽ không hoàn thành kế hoạch xuất khẩu năm 2005. Thậm chí kim ngạch xuất khẩu dệt may có thể chỉ đạt 4,7 tỷ USD, tăng 7% so với năm 2004. Đây là mức tăng trưởng rất thấp so với năm 2003 là 23%, năm 2004 là 20%.

  • Nguyên Phong
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Xuất khẩu xe đạp giảm mạnh vì "chống bán phá giá" (06/08/2005)
Nam Phi - của ngõ xuất khẩu vào "lục địa đen" (04/08/2005)
Thưởng thủ khoa trung học bằng du lịch Trung Quốc (04/08/2005)
Thủy sản đông lạnh gói sẵn đắt hàng (04/08/2005)
Các thành phố châu Á đắt và rẻ nhất với du khách (04/08/2005)
Giá nhà đất đang giảm (04/08/2005)
Hàng Việt đang ở tầng nào? (04/08/2005)
Giá đường đã lên 9.000 đồng/kg (03/08/2005)
Nikkei Sekkel đoạt giải thiết kế khu triển lãm ở TP.HCM (03/08/2005)
TP.HCM "khát" cao ốc cho thuê (03/08/2005)
Xuất khẩu thương hiệu: cũ người mới ta (03/08/2005)
Kiểm tra thức ăn đường phố và nước tương ở TP.HCM (02/08/2005)
Xây dựng Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp từ xa (02/08/2005)
Xuất khẩu thủy sản sang Nga tăng trên 150% (02/08/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang