Giá than Trung Quốc hạ, ảnh hưởng tới XK than của VN
16:04' 25/07/2005 (GMT+7)

Theo các chuyên gia công nghiệp của Trung Quốc, giá than trên thị trường nước này sẽ giảm đôi chút trong nửa cuối năm nay, sau một thời gian tăng cao.

Nguyên do thì nhiều, song cơ bản nhất là do sản lượng khai thác trong nước và nhập khẩu đều tăng. Ngoài ra, việc Chính phủ TQ chủ động hạ nhiệt nền kinh tế bằng cách hạn chế đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp nặng như sản xuất sắt thép cũng làm giảm đáng kể nhu cầu than ở đây.

Soạn: AM 495109 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Giá than Trung Quốc dự báo sẽ hạ do sản lượng khai thác và nhập khẩu tăng.

Nhận định trên được ông Đào Vân Quốc, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghiệp than TQ, đưa ra trong cuộc hội thảo thị trường than 2005 tổ chức tại TQ cuối tuần qua. "Cung và cầu về than trên thị trường đã trở nên cân bằng hơn, do đó giá sẽ hạ", ông Đào nhận định.

Các chuyên gia công nghiệp có mặt tại hội thảo cũng chia sẻ nhận định trên, khi biết rằng, hiện Chính phủ TQ đang áp dụng cơ chế vận hành theo nguyên tắc thị trường quyết định giá cả đối với các mặt hàng thuộc nhóm năng lượng như xăng dầu và than.

Theo thống kê của Cục Công nghiệp than Sơn Tây, giá than đã giảm khoảng 2,7% so với mức tháng 4, xuống còn 36 USD/tấn trong tháng 5 và dự kiến còn giảm nhẹ thời gian tới.

Xuất khẩu than đá của VN có thể bị ảnh hưởng

Nếu giá than đi theo chiều hướng nói trên, doanh thu từ xuất khẩu than đá của Việt Nam có khả năng bị ảnh hưởng, bởi TQ đang là thị trường nhập khẩu than lớn nhất của các doanh nghiệp VN. Trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu than của VN đạt kim ngạch là 302 triệu USD, thì riêng thị trường Trung Quốc đã chiếm hơn 123,9 triệu USD.

Theo Bộ Thương mại, tính đến hết quý II/2005, than đá là mặt hàng xuất khẩu chủ lực có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất kể từ đầu năm đến nay và đã đạt 74,4% kế hoạch cả năm, gần bằng kết quả xuất khẩu của cả năm 2004 (hơn 10,6 triệu tấn).

Hiện nay, VN đang xuất khẩu than đá sang hơn 20 thị trường, chủ yếu là TQ và Nhật Bản. Kim ngạch xuất khẩu sang hai thị trường này luôn chiếm trên 60% tổng kim ngạch xuất khẩu than của cả nước.

Tuy nhiên, Theo Trung tâm thông tin thương mại thuộc Bộ Thương mại, nhu cầu nhập khẩu than đá VN của các doanh nghiệp Trung Quốc hiện vẫn rất mạnh để cung ứng cho các nhà máy nhiệt điện mới xây dựng ở vùng duyên hải Quảng Đông, Quảng Tây. Hiện nay các nhà xuất khẩu than Việt Nam vẫn chưa có đủ nguồn để đáp ứng nhu cầu của các đối tác.

  • Nhật Vy (Tổng hợp)

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
TIN LIÊN QUAN:
Tăng trưởng xuất khẩu, than đá dẫn đầu
Xuất khẩu than đá tăng hơn 90%
CÁC TIN KHÁC:
“Năm du lịch Quảng Nam 2006” phải đặc trưng, độc đáo (25/07/2005)
Kinh Đô xuất khẩu 65 tấn bánh trung thu đầu tiên (25/07/2005)
Hàng xuất khẩu VN quay trở lại thị trường Nhật Bản (25/07/2005)
Nhà sản xuất Chin-su phủ nhận kết quả kiểm định của Bỉ (25/07/2005)
Xuất khẩu vào EU đạt 8 tỷ USD vào 2010 (25/07/2005)
Bỉ khuyến cáo không nên dùng nước tương Chin-su từ Việt Nam (24/07/2005)
Sẽ phải thêm một giấy phép nữa khi làm quảng cáo? (24/07/2005)
EC ngưng điều tra bán phá giá ống, cút thép từ VN (23/07/2005)
Hàng không nội địa bắt đầu cạnh tranh giảm giá vé (23/07/2005)
Xe đạp VN chịu thuế chống phá giá từ 15,8-34,5% (23/07/2005)
Xem, thử và đặt mua ôtô tại Auto Expo 2005 (23/07/2005)
"Chúng ta không biết làm du lịch” (22/07/2005)
Nhập khẩu thép thành phẩm tăng mạnh (21/07/2005)
Doanh nghiệp bất hợp tác hầu kiện: Thiệt thân, hại "đồng đội" (21/07/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang