“Năm du lịch Quảng Nam 2006” phải đặc trưng, độc đáo
15:01' 25/07/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) – Đó là mục tiêu được lãnh đạo tỉnh Quảng Nam xác lập, chỉ đạo sau khi Thủ tướng Chính phủ đồng ý chọn năm 2006 là “Năm du lịch Quảng Nam”.

 

Soạn: AM 494444 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Du khách nước ngoài đến với khu đô thị cổ Hội An (Quảng Nam).

 

Một tin vui vừa đến với ngành du lịch Quảng Nam: Năm 2006, Quảng Nam được Chính phủ chọn tổ chức sự kiện Năm du lịch cấp quốc gia. Đây thực sự là cơ hội, động lực để du lịch Quảng Nam tiếp tục tăng tốc trong thời gian tới. Để chuẩn bị cho sự kiện này, tại thị xã Hội An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Minh Cả vừa chủ trì cuộc họp với ngành du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, lữ hành và các địa phương trong tỉnh để thông báo nội dung, đồng thời trao đổi ý tưởng cho “Năm du lịch Quảng Nam 2006”.

 

Theo kế hoạch, “Năm du lịch Quảng Nam 2006” sẽ được chính thức khai mạc vào ngày 11/2/2006 tại ba địa điểm chính là đô thị cổ Hội An, khu di tích Mỹ Sơn và Khu kinh tế mở Chu Lai. Tiếp đó, các chương trình chính khác sẽ được tổ chức vào nhiều thời điểm trong cả năm 2006 với từng chuyên đề khác nhau ở các địa phương có tiềm năng phát triển du lịch trong tỉnh. Ngoài ra, một số hoạt động quốc gia với các sản phẩm du lịch nổi tiếng cũng sẽ được giới thiệu trong dịp này.

 

Ông Trần Minh Cả khẳng định, “Năm du lịch Quảng Nam 2006” là sự kiện quan trọng của ngành du lịch VN. Ngoài các hoạt động diễn ra trên địa bàn tỉnh, còn có sự liên kết với một số tỉnh, thành trong khu vực cùng hai trung tâm lớn của cả nước là Hà Nội và TP.HCM. Đây cũng là dịp để Quảng Nam tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch đến các thị trường trọng điểm trong và ngoài nước. Đồng thời thu hút đầu tư vào các KCN, khu du lịch và cùng với các tỉnh, thành trên “Con đường di sản miền Trung” tiếp tục tạo ra sản phẩm du lịch hấp dẫn hơn.

 

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan ngay từ bây giờ cần triển khai công tác chuẩn bị từ cơ sở hạ tầng đến những nội dung tổ chức, khai thác các yếu tố mang tính đặc trưng và độc đáo để thu hút du khách. Các hoạt động phải mang tính chuyên nghiệp, đồng thời chú trọng công tác quảng bá, tuyên truyền để “Năm du lịch Quảng Nam 2006” đạt được mục tiêu lâu dài là Quảng Nam phấn đấu trở thành trung tâm du lịch của cả nước.

  • Hải Châu
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Kinh Đô xuất khẩu 65 tấn bánh trung thu đầu tiên (25/07/2005)
Hàng xuất khẩu VN quay trở lại thị trường Nhật Bản (25/07/2005)
Nhà sản xuất Chin-su phủ nhận kết quả kiểm định của Bỉ (25/07/2005)
Xuất khẩu vào EU đạt 8 tỷ USD vào 2010 (25/07/2005)
Bỉ khuyến cáo không nên dùng nước tương Chin-su từ Việt Nam (24/07/2005)
Sẽ phải thêm một giấy phép nữa khi làm quảng cáo? (24/07/2005)
EC ngưng điều tra bán phá giá ống, cút thép từ VN (23/07/2005)
Hàng không nội địa bắt đầu cạnh tranh giảm giá vé (23/07/2005)
Xe đạp VN chịu thuế chống phá giá từ 15,8-34,5% (23/07/2005)
Xem, thử và đặt mua ôtô tại Auto Expo 2005 (23/07/2005)
"Chúng ta không biết làm du lịch” (22/07/2005)
Nhập khẩu thép thành phẩm tăng mạnh (21/07/2005)
Doanh nghiệp bất hợp tác hầu kiện: Thiệt thân, hại "đồng đội" (21/07/2005)
Giá cao su cao nhất từ trước tới nay (21/07/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang