Thị trường thép ế ẩm
08:54' 19/07/2005 (GMT+7)

Ông Đinh Huy Tam, Tổng Thư ký Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), cho biết: Thép xây dựng trên cả nước hiện đang lâm vào tình trạng ế ẩm. Đến nay 40 hội viên trong VSA đang tồn kho 248.000 tấn thép thành phẩm. Đây là mức tồn kho lớn nhất từ trước đến nay.

Soạn: AM 488508 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Thép xây dựng đang trong tình trạng ế ẩm.

Trong tháng 6 vừa qua, toàn VSA chỉ sản xuất được 181.000 tấn thép thành phẩm, giảm 16,62% so với tháng 5. Còn sản lượng thép bán ra chỉ đạt 146.524 tấn, giảm gần 12%. Chỉ những DN tự sản xuất được một phần nguyên liệu mới có sản phẩm giá thấp, có lợi thế cạnh tranh. Còn những DN khác do phải nhập nguyên liệu từ nước ngoài nên phần nhiều lâm vào tình trạng khó tiêu thụ. Theo báo cáo của VSA, do thị trường thép ế ẩm nên từ đầu năm đến nay hầu hết các DN kinh doanh thép đều bị thua lỗ.

Đối tác tiêu thụ thép chủ yếu là các DN thuộc ngành xây dựng. Nhưng ngành này cũng đang rất khó khăn. Chính sách nhà đất thay đổi, xăng dầu tăng giá, cước vận chuyển leo thang, lãi suất vốn vay của ngân hàng tăng mạnh... dẫn đến giảm sút khối lượng đầu tư xây dựng toàn xã hội. Nhiều DN trong ngành xây lắp co hẹp thị phần.

Hiện chỉ có Tổng Công ty Thép Việt Nam tự lực được một phần phôi (nguyên liệu chính dùng cán thép), còn các DN khác đều nhập khẩu. Cân đối toàn thị trường nội địa ngành thép mới tự lực được khoảng 20% phôi, còn lại phải nhập khẩu.

Do lệ thuộc quá nhiều vào thị trường nước ngoài nên mỗi khi giá thế giới biến động mạnh thì DN thép trong nước lại lao đao. Không ai lường hết được sự biến động của thị trường thép. Giá thép biến động tùy cung cầu, tùy giá dầu. Đặc biệt, sức hút của Trung Quốc có thể làm lung lay thị trường thép thế giới bất cứ lúc nào. Mỗi năm Trung Quốc tiêu thụ trên 320 triệu tấn thép, trong đó tự sản xuất 55%, nhập khẩu 45%. Trung Quốc là nước tiêu thụ thép lớn nhất thế giới nên mỗi khi thị trường này rục rịch thi công xây dựng thì giá thép thế giới lại tăng vọt. Giá thế giới biến động nhưng trong nước sức mua giảm sút nên từ đầu năm đến nay giá vẫn khá ổn định. Khi giá phôi lên DN không thể tăng giá ngay, vì sợ mất khách. Còn khi giá phôi xuống thì người mua có tâm lý chờ đợi, không mua dự trữ, vì vậy càng làm cho thị trường thêm ế ẩm.

(Theo Người Lao động)

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Kinh doanh trung tâm thương mại: kẻ khóc người cười (19/07/2005)
Giá tiêu dùng tăng và cảnh báo (18/07/2005)
Top 5 loại xe được ưa chuộng nhất hiện nay (17/07/2005)
Chọn Braxin làm nước thay thế là chưa phù hợp (15/07/2005)
Khai mạc Hội chợ Thời trang hàng VN (15/07/2005)
Giá hạt điều xuất khẩu giảm (15/07/2005)
KD máy bán hàng tự động, cơ hội từ trở ngại (15/07/2005)
Giá vàng sẽ lên cao trong thời gian tới? (15/07/2005)
Hàng lậu cũng được bảo hành, chuyện chỉ có ở Việt Nam (15/07/2005)
Xuất khẩu lậu sọ người! (15/07/2005)
"Tất cả các doanh nghiệp da giày đều nên khai báo" (14/07/2005)
Mũi giày sẽ hướng... về đâu? (14/07/2005)
Ferrosan đưa vào VN loại mỹ phẩm uống (14/07/2005)
Xuất khẩu dệt may lấy lại đà tăng trưởng (14/07/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang