"Tất cả các doanh nghiệp da giày đều nên khai báo"
21:32' 14/07/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) - Theo các chuyên gia, tất cả các doanh nghiệp, kể cả những doanh nghiệp không có tên trong 60 doanh nghiệp bị Liên minh sản xuất giày da Châu Âu khởi kiện. Các doanh nghiệp có thể liên hệ qua Hiệp hội và Cục quản lý Cạnh tranh để được cung cấp các mẫu câu hỏi để khai báo.

Soạn: AM 483759 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Tất cả các doanh nghiệp nên khai báo thật chính xác.

Theo thông lệ, dù chỉ có 60 doanh nghiệp trong danh sách bị đơn nhưng quyết định bán phá giá sẽ áp dụng chung cho toàn ngành da giày Việt Nam. Doanh nghiệp nào không khai báo sẽ bị coi là không hợp tác và không được xem là hoạt động theo kinh tế thị trường. Vì vậy, các doanh nghiệp nên hợp tác để khai báo chính xác để thuận lợi cho quá trình điều tra.

Về quy chế thị trường dành cho doanh nghiệp, các chuyên gia cho biết, trong vụ kiện này, EC xem Việt Nam có nền kinh tế thị trường đang chuyển đổi, vì vậy, EC sẽ xem xét quy chế thi trường đối với từng doanh nghiệp dựa trên hoạt động thực tế. Nếu được xem là hoạt động theo cơ chế thị trường thì giá bán sẽ được so sánh giữa giá xuất khẩu sang Châu Âu với giá bán ở thị trường trong nước. Còn doanh nghiệp không được xem là hoạt động theo kinh tế thị trường sẽ phải so sánh với một nước thứ 3.

Các chuyên gia thuộc Tổng vụ thương mại Châu Âu cũng đưa ra 5 tiêu chí để xác định doanh nghiệp có hoạt động theo quy chế thị trường là: tất cả các quyết định trong sản xuất như: giá bán, chi phí, nguyên phụ liệu...đều tự do theo thị trường và công ty không bị can thiệp của nhà nước; Công ty phải có hệ thông sổ sách kế toán phù hợp với các thông lệ quốc tế và được kiểm toán bằng một cơ quan độc lập; Công ty cũng phải chứng minh được những yếu tố của kinh tế phi thị trường trước đó như sự trợ giúp của nhà nước không có sự ảnh hưởng đến hoạt động của công ty; Môi trường pháp lý mà công ty hoạt động phải có Luật phá sản và Luật đất đai; Tỷ gá hối đoái phải  do thị trường quyết định. Các doanh nghiệp phải đáp ứng được cả 5 tiêu chí trên mới được công nhận là hoạt động theo cơ chế thị trường.

Theo trình tự, vụ kiện, việc điều tra thực tế doanh nghiệp được bắt đầu từ đầu tháng 9 và chỉ có khoảng 6 - 10 doanh nghiệp được chọn điều tra mẫu dựa trên những thông tin mà doanh ngiệp cung cấp qua các bản trả lời câu hỏi của doanh nghiệp.

  • Nguyên Phong
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Mũi giày sẽ hướng... về đâu? (14/07/2005)
Ferrosan đưa vào VN loại mỹ phẩm uống (14/07/2005)
Xuất khẩu dệt may lấy lại đà tăng trưởng (14/07/2005)
Thị trường bán lẻ: DN trong nước tìm đường tăng tốc (14/07/2005)
Rau củ Trung Quốc áp đảo thị trường TP.HCM (14/07/2005)
EC làm việc với doanh nghiệp da giày Việt Nam (14/07/2005)
Thị trường sữa đua nhau khuyến mãi và tăng giá (14/07/2005)
Giá gà lại tăng mạnh (14/07/2005)
Thanh Long Việt Nam cần quảng bá mạnh ở EU (13/07/2005)
Buôn lậu xăng dầu qua biên giới tiếp diễn phức tạp (13/07/2005)
Xuất khẩu dệt may tăng sau khi cấp visa tự động (13/07/2005)
Hà Nội: Giá nhà dự án quá cao (13/07/2005)
DN không xuất hàng sang EU cũng bị kiện bán phá giá (13/07/2005)
“Mốt” kinh doanh siêu thị chuyên ngành (13/07/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang