Phân bón sẽ tăng giá theo dây chuyền?
06:46' 07/05/2005 (GMT+7)
 

(VietNamNet) - Việc Công ty Phân đạm và hóa chất dầu khí hôm 5/5 quyết định tăng giá phân đạm Phú Mỹ lên 4.670 đồng/kg có thể là bước khởi đầu cho một loạt sự tăng giá từ các công ty sản xuất và nhập khẩu phân bón khác trong nước.

Đạm Phú Mỹ đã nâng giá bán lên 4.670đ/kg. ( Ảnh: một góc nhà máy phân đạm Phú Mỹ)

Bà Nguyễn Thị Ngọ, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Lê, kiêm Phó Chủ tịch Hiệp hội Phân bón Việt Nam, cho biết, đó là điều khó tránh khỏi khi mà giá phân bón thế giới leo thang hàng ngày và nguồn cung hiện thấp hơn cầu. Đến thời điểm này, giá urê Trung Quốc chào bán trên thị trường là 315-320 USD/tấn, tăng 10-20 USD/tấn so với mức giá đầu tuần, tương đương khoảng 5.340-5.400 đồng/kg tại cảng Việt Nam (đã tính thuế VAT, phí vận chuyển và phí ngân hàng). Giá urê của Nga cũng đột ngột tăng thêm 20 USD/tấn sau khi giảm 10 USD vào tuần trước, lên 330 USD/tấn. Trong khi đó, thị trường phân bón thế giới lại có những biến động lớn, cầu lớn hơn cung do các nước (Bangladesh, Ấn Độ, Sri Lanka, Philippines... ) đồng loạt vào vụ. Thông tin Chính phủ Trung Quốc sẽ áp dụng một số chính sách mới đối với phân bón trong quý II/2005 cũng khiến nguồn cung trên thị trường khan hiếm.

Theo bà Ngọ, nhiều nước đã chấp nhận nhập khẩu phân bón với giá rất cao, 334 USD/tấn.

Còn các DN phân bón trong nước, trước tình hình đó, tất nhiên là không dám nhập khẩu. Với mức giá chào bán 290 USD/tấn của tháng trước, rất ít DN Việt Nam liều ký hợp đồng vì e ngại giá phân bón phập phù (sợ giá phân bón thế giới xuống).  Bà Ngọ cho rằng, mặc dù trong kho của các DN còn rất ít hàng dự trữ, nhưng giá phân bón lên khiến các nhà nhập khẩu lúng túng. 

Không những thế, đối với các hợp đồng mà DN Việt Nam đã ký được với giá thấp (khoảng 240-250 USD/tấn), thì các nhà xuất khẩu nước ngoài thà chịu phạt chứ nhất định không chịu giao hàng. "Rất có thể lượng phân bón tồn kho ở các nước cũng giảm xuống mức thấp", bà Ngọ nhận xét.

Do đó, việc nâng giá đối với phân bón trong nước là chuyện không thể tránh khỏi. Các DN Việt Nam khó có thể chấp nhận chuyện bán dưới mức giá mà mình đã nhập khẩu. Trong khi giá thế giới đã vượt quá 5.000 đồng/kg, thì không có lý gì mà các nhà nhập khẩu lại bán với giá chỉ có 4.700 đồng/kg. Vì vậy, bà Ngọ dự đoán, giá phân bón trong nước cũng sẽ vượt 5.000 đồng/tấn trong vài ngày tới.

Giám đốc Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc cũng cho VietNamNet biết, công ty này sẽ có cuộc họp đầu tuần tới về diễn biến giá phân bón hiện nay. Rất có thể đạm Hà Bắc sẽ tăng giá vì theo lời vị giám đốc này, việc tăng hay giảm giá là theo quy luật của thị trường và công ty không thể tránh được.

Tuy nhiên, đang có nhiều thông tin trái ngược nhau về lượng phân bón dự trữ và con số thiếu hụt đối với việc sản xuấ. Theo ước tính của bà Nguyễn Thị Ngọ, lượng phân bón dự trữ của các DN trong nước không vượt quá 100.000 tấn, sẽ gây thiếu hụt lớn. Song, ông Trương Hợp Tác, Trưởng phòng Quản lý Phân bón và sử dụng đất (Cục Nông nghiệp - Bộ NN-PTNT), lại cho rằng, việc giá phân bón tăng và chuyện các DN không dám nhập khẩu không ảnh hưởng nhiều đến ngành nông nghiệp cũng như  việc sản xuất của bà con nông dân.

Ông Tác lý giải, đối với các tỉnh miền Trung, do năm nay hạn hán nên nhu cầu phân bón không lớn, trong khi vụ Đông xuân tại miền Bắc đã qua thời ký bón lót, bón thúc, lúa sắp làm đòng nên nhu cầu không cao. Riêng vụ hè thu tại các tỉnh phía Nam cần khoảng 440.000 tấn, song với số phân urê hiện có 365.000 tấn, cộng với việc Nhà máy Phú Mỹ sản xuất được 50.000-60.000 tấn/tháng có thể sẽ thiếu nhưng không đáng kể. 

Trước tình hình này, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Công nghiệp chỉ đạo các đơn vị sản xuất phân bón đẩy mạnh sản xuất phân đạm để đạt sản lượng cao nhất, góp phần bình ổn giá trên thị trường. Chính phủ cũng giao Bộ Thương mại phối hợp với Bộ Công nghiệp, Bộ NN-PTNT rà soát lại nhu cầu phân bón từng vùng, thống nhất sản lượng của 2 nhà máy đạm Phú Mỹ và Hà Bắc; cung cấp đầy đủ thông tin và định hướng để các DN sản xuất phân bón phục vụ kịp thời cho sản xuất nông nghiệp. Riêng Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu khả năng không thu thuế VAT với mặt hàng này.

  • H.Phương

     

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Đổ xô mua áo chống nắng (05/05/2005)
Bồi thường thiệt hại do ngưng hoạt động siêu thị Sài Gòn (05/05/2005)
Thị trường đồ chống nóng lên cơn sốt (03/05/2005)
Sản lượng công nghiệp quý I tăng thấp (02/05/2005)
Saigon Coop đầu tư 228 tỷ đồng mở rộng thị trường (27/04/2005)
"Cơn mưa" khuyến mãi trong dịp lễ 30/4 (27/04/2005)
Giá đường còn tiếp tục tăng (25/04/2005)
Nhiều hãng mỹ phẩm nước ngoài đầu tư vào VN (25/04/2005)
280 DN tham gia hội chợ HVNCLC (25/04/2005)
SamSung chiếm lĩnh thị trường tivi màu màn hình phẳng (24/04/2005)
Công ty Tân Hoàng Thắng xây khu liên hợp cao cấp (21/04/2005)
Biên tập, quảng cáo, phát hành: Ai quyết định thành công? (18/04/2005)
Hội thảo "Quản trị kinh doanh báo chí" tại VietNamNet (18/04/2005)
Tặng quạt máy khi mua hàng điện tử (15/04/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang