Hà Nội: Nhiều chợ và cửa hàng đã mở trở lại
13:57' 10/02/2005 (GMT+7)

(VietNamNet)-Sáng mồng 2 Tết, nhịp sống ngày thường  đã bắt đầu ở một số nơi tại Hà Nội. Nhiều chợ và cửa hàng đã bắt đầu mở hàng đầu năm mới.

Soạn: AM 269744 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Cam,quýt,dưa hấu... đã được bày bán tại các chợ ở Hà Nội từ sáng mồng 2 Tết, nhưng giá cao gấp vài lần ngày thường.

Tại các chợ Ngô Sĩ Liên, Hôm- Đức Viên,  Long Biên, Thành Công, Thanh Xuân... rau, hoa quả và cá... là những mặt hàng chính được bày bán khá nhiều. Trên phố, các cửa hàng hoa quả  lác đác mở lại, còn quán  phở, bún...thì đã bán ngay từ đêm mồng 1Tết. Ngày Tết, uống nhiều rượu, bia, ăn nhiều thịt nên người ta thèm phở, bún, rau xanh, hoa quả... vì vậy những  mặt hàng này bao giờ cũng được mở hàng sớm nhất, cần là có ngay, chỉ có điều giá cả thì vẫn còn cao, chưa trở lại mức của ngày thường.

 

Cá quả loại 300gram, tại chợ Thanh Xuân giá 45.000đ/con ( ngày thường 25.000đ/con), rau cần tại chợ Kim Giang giá 3.500đ/mớ (ngày thường 1000đ/3mớ), bắp cải 4.000đ/kg (ngày thường 500đ/kg), tại chợ Hoàng Cầu, cam 15.000đ/kg (ngày thường 7.000đ/kg), dưa hấu 8.000đ/kg (ngày thường 4.000đ/kg), soài cát 35.000đ/kg (ngày thường 17.000đ/kg) ... Phở bò 10.000-15.000đ/bát, bún ốc, riêu cua, miến ngan... đều có giá từ 10.000đ/bát trở lên. Nhưng hầu hết các nguyên liệu làm phở, bún thì đều là đồ tích trữ từ năm cũ, không được tươi ngon như ngày thường.

Tại các khu tập thể, giá gửi xe máy 2.000đ/chiếc (ngày thường 1000/xe), còn tại các tụ điểm vui chơi như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, công viên Thủ Lệ, công viên Thống Nhất... giá từ 3.000đ - 4.000đ/xe. Các dịch vụ vui chơi tai công viên Thủ Lệ, Thống Nhất cũng có giá cao: đu quay điện giá 4.000đ/lượt (ngày thường 2.000đ/lượt), trò chơi điện tử giá cũng tăng lên 4.000đ/lượt (ngày thường 2.000đ/lượt)...

Bên cạnh đó, một số mặt hàng phục vụ cho  lễ hội, lễ chùa đầu năm cũng có giá cao như hương, hoa, tiến vàng, rượu cúng, bánh kẹo....Một chai rượu cúng hiệu Lúa Mới của công ty rượu Hà Nội ngày thường mua chỉ 2.000đ/chai, nay là 4.000đ/chai. Vàng tiền ngày thường 500đ/lễ nay là 1.000đ/lễ....

Theo nhận xét, những mặt hàng này sẽ còn giữ giá cao ít nhất hơn 1 tuần nữa, phải đến ngoài 10 tháng Giêng thì mới trở lại mức như ngày thường.

  • Trần Thuỷ

 

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Valentine 2005 vào mùa sớm (10/02/2005)
Khách sạn, nhà hàng và những show hấp dẫn ngày Tết (09/02/2005)
Sữa cô - sữa ông (08/02/2005)
Xu hướng mới của đồng USD (08/02/2005)
Buồn vui chuyện đất (08/02/2005)
Samsung Vina thu hút 23.000 khách tham "hái lộc" (07/02/2005)
Phong lan tràn ngập thị trường hoa Tết (07/02/2005)
Đi chợ ngày 29 Tết (07/02/2005)
Nghịch lý của hệ thống tiêu chuẩn thực phẩm VN (06/02/2005)
Sẽ có thương hiệu ''Du lịch Lào Cai'' (04/02/2005)
Tiêu dùng Tết, hàng nội thắng lớn (04/02/2005)
Tìm biểu trưng cho hàng VN ra thế giới (03/02/2005)
Bỏ lỡ cơ hội xuất khẩu được mang tới... tận nơi (02/02/2005)
Miễn nhiều loại thuế cho Khu kinh tế Mộc Bài (02/02/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang