Miễn nhiều loại thuế cho Khu kinh tế Mộc Bài
15:00' 02/02/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) - Hàng hoá, dịch vụ xuất, nhập khẩu ở Khu Thương mại, công nghiệp Mộc Bài sẽ được miễn thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng.

Soạn: AM 261497 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Miễn nhiều loại thuế để thúc đẩy Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài phát triển. (Ảnh: VNN)

Bộ Tài chính vừa có Thông tư 08 hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng đối với Khu Thương mại và Công nghiệp thuộc Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Cụ thể, hàng hoá, dịch vụ từ nước ngoài, từ nội địa nhập vào Khu Thương mại, công nghiệp Mộc Bài (KTM-CN) được miễn thuế nhập khẩu. Hàng hoá, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt từ KTM-CN xuất khẩu ra nước ngoài không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Hàng hoá, dịch vụ từ nước ngoài nhập khẩu vào KTM-CN không phải chịu thuế giá trị gia tăng.

Hàng hoá, dịch vụ từ KTM-CN nhập vào nội địa Việt Nam, nếu sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp, trong đó phần giá trị hàng hoá xuất xứ ASEAN chiếm từ 40% trở lên thì được hưởng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi CEPT; Nếu không sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài, thì không phải nộp thuế nhập khẩu.

Hàng hoá sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại KTM-CN 
cũng được miễn thuế xuất khẩu.
Hàng hoá, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được sản xuất, tiêu thụ trong KTM-CN thì không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Hàng hoá, dịch vụ từ KTM-CN xuất khẩu ra nước ngoài hưởng thuế suất GTGT là 0%, nếu
lưu thông trong nội bộ KTM-CN không phải chịu thuế GTGT.

Bên cạnh đó, các dự án đầu tư vào KTM-CN được áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập DN là 10% trong 15 năm kể từ khi dự án đầu tư bắt đầu hoạt động kinh doanh, được miễn thuế thu nhập DN trong thời gian 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế; được giảm 50% số thuế thu nhập DN phải nộp trong 9 năm kế tiếp. Trường hợp cần đặc biệt khuyến khích cao hơn, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian thực hiện dự án.

Các dự án đầu tư vào KTM-CN được miễn tiền thuê đất trong 11 năm đầu kể từ ngày ký hợp đồng thuê đất và được hưởng mức giá thuê đất bằng 30% giá thuê đất áp dụng tại khu vực từ năm thứ 12 trở đi. Nhà nước áp dụng chế độ một giá thuê đất đối với cá nhân và DN thuê đất, không phân biệt người Việt Nam hay người nước ngoài.

Các DN trong nước thuộc các thành phần kinh tế có dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh tại KTM-CN được ưu tiên vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, được hỗ trợ lãi suất sau đầu tư hoặc bảo lãnh tín dụng đầu tư.

  • Hồng Phúc

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Đà Nẵng: Đưa ra thị trường gà “sạch” đã bảo hiểm (02/02/2005)
Thực phẩm kém chất lượng tràn ngập thị trường (02/02/2005)
TP.HCM tiếp tục hỗ trợ Việt kiều (01/02/2005)
Dệt may VN bị kiểm soát khi vào Thổ Nhĩ Kỳ (01/02/2005)
Bánh chưng, thịt nguội, mâm ngũ quả: Ở đâu ngon? (01/02/2005)
Các mặt hàng Tết đang tăng giá chóng mặt (28/01/2005)
VN tụt 7 bậc trong nhóm nước đang phát triển (28/01/2005)
Mua gà cúng Tết ở đâu? (27/01/2005)
Hàng VN chưa bắt kịp thị hiếu Dubai (25/01/2005)
Phát hiện tem nhập khẩu giả lưu thông trên thị trường (24/01/2005)
Trao giải Rồng vàng cho 41 doanh nghiệp FDI (24/01/2005)
DN phải cung cấp thông tin để kiểm soát giá cả (24/01/2005)
Philip Moris tài trợ dự án chữ thập đỏ Đà Nẵng (22/01/2005)
Chỉ số giá tiêu dùng quý I khó thấp hơn 3% (21/01/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang