DN phải cung cấp thông tin để kiểm soát giá cả
17:13' 24/01/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) - Các DN kinh doanh hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước định giá, hàng độc quyền... phải cung cấp đầy đủ số liệu để cơ quan nhà nước phê duyệt và kiểm soát chi phí giá cả. 

Soạn: AM 252835 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS

DN và các cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ dự kiến có lợi nhuận nhưng phải đảm bảo giá bán phù hợp.

Bộ Tài chính vừa ban hành Quy chế tính giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ. Theo đó, các DN kinh doanh tài sản hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước định giá, hàng hoá dịch vụ phải thực hiện bình ổn giá, hàng độc quyền hay liên kết độc quyền, hàng hoá cần hiệp thương giá... phải cung cấp  số liệu, tài liệu có liên quan đến việc tính giá để các cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt và kiểm soát. 

Các cơ quan chức năng sẽ kiểm tra giá cả của DN dựa trên các căn cứ về chi phí, gồm: chi vật tư, chi phí khấu hao tài sản cố định, tiền công và các khoản phụ cấp, tiền ăn giữa ca; chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chi phí kinh phí công đoàn; các khoản chi phí chung như lương, nghiên cứu khoa học công nghệ, thưởng, trợ cấp, khấu hao tài sản cố định; các khoản chi cho lao động theo chế độ, chi bảo hộ lao động, quảng cáo tiếp thị, thuê sửa chữa tài sản cố định, chi phí bán hàng...

DN và các cá nhân sản xuất, kinh doanh tài sản, hàng hoá, dịch vụ dự kiến có mức lợi nhuận hợp lý nhưng phải đảm bảo giá bán không vượt quá giá bán trên thị trường. Giá bán hàng hoá được quy định gồm tổng cộng chi phí sản xuất, chi phí bán hàng, lợi nhuận dự kiến, thuế (nếu có). Giá vốn hàng hoá nhập khẩu được tính tổng của giá mua tại cửa khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, các khoản chi bằng tiền khác theo quy định. Các DN cũng căn cứ vào những quy chế này và tình hình sản xuất của DN để quy định mức giá phù hợp với hàng hoá của mình.  

  • Hồng Phúc  
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
TIN LIÊN QUAN:
''Giá cả nhiều mặt hàng sẽ còn tăng''
CÁC TIN KHÁC:
Philip Moris tài trợ dự án chữ thập đỏ Đà Nẵng (22/01/2005)
Chỉ số giá tiêu dùng quý I khó thấp hơn 3% (21/01/2005)
2005:Thu hút FDI khó tăng (21/01/2005)
Dự án Nam Côn Sơn:Vốn thực hiện lớn nhất phía Nam (20/01/2005)
"Ém" heo chờ Tết: coi chừng “dội” chợ! (20/01/2005)
Thị trường Tết, lại nỗi lo gà (20/01/2005)
Vietnam Expo 2005: Cơ hội cho DN đồ gỗ (18/01/2005)
Cho phép chuyển nhượng quota dệt may đi Mỹ (18/01/2005)
Thực hiện trách nhiệm xã hội, DN lợi hay thiệt? (17/01/2005)
EU mong muốn VN sử dụng vốn ODA minh bạch hơn nữa (16/01/2005)
XTTM 2005: hướng tới thương hiệu quốc gia (16/01/2005)
Đồ gỗ vào Nhật:Thiết kế nên nhỏ hơn thị trường khác (15/01/2005)
Giá tôm tăng mạnh (13/01/2005)
Iran mong muốn mở rộng thương mại với VN (12/01/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang