Giá gạo còn tăng trong những tháng tới
11:33' 28/04/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Theo Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), dự báo mới đây của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy, sản lượng gạo thế giới vụ 2003- 2004 sẽ tăng 2,7% so với vụ trước.

Nguồn cung gạo đang khan hiếm.

Sản lượng gạo sẽ tăng từ 380,553 triệu tấn lên 390,942 triệu tấn. Tiêu thụ gạo trên thị trường thế giới cũng tăng 0,8%, từ 410,966 triệu tấn vụ trước lên 414,145 triệu tấn. Trong 5 nước tiêu thụ gạo lớn  nhất (chiếm khoảng 73% tổng lượng gạo tiêu thụ toàn thế giới) thì dự đoán sẽ tăng mạnh nhất ở Việt Nam với 2,2%.

Theo số liệu ước tính, về cơ bản cung cầu gạo cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu vẫn ổn định, khả năng xuất khẩu gạo cả nước năm 2004 đạt từ 3,6- 4 triệu tấn, trong đó riêng lượng gạo của vụ đông xuân là 2,5 triệu tấn. Đến nay các hợp đồng xuất khẩu đã ký đạt trên 2 triệu tấn, trong đó có 1,5 triệu tấn phải giao vào  thời hạn 6 tháng đầu năm 2004 (lượng gạo thực xuất trong tháng 4/2004 khoảng 1,1 triệu tấn).

Giá lúa gạo tại thị trường trong nước tháng 4/2004 đều trong xu hướng tăng so với tháng 3/2004. Tại các tỉnh miền Bắc, giá thóc tăng 100đ-200đ/kg (Từ 2400đ-2600đ/kg lên 2600đ-2700đ/kg), giá gạo cũng tăng 100đ-200đ/kg (từ 3600đ-3800đ/kg lên 3800đ-3900đ/kg). Tại các tỉnh phía Nam, giá lúa cũng tăng 150đ-200đ/kg (từ1950đ-2000đ/kg lên 2100đ-2200đ/kg), giá gạo tăng 100đ/kg (từ 3100đ-3300đ/kg lên 3200đ-3400đ/kg). Nguyên nhân đẩy giá lúa gạo tăng là do miền Bắc đang mùa giáp hạt, lượng lúa gạo còn lại ít; ở miền Nam, các DN xuất khẩu đẩy mạnh mua gạo và người nông dân vẫn tích trữ gạo, hạn chế bán ra, nên nguồn cung khan hiếm.

Thời gian tới, nguồn cung về lương thực tại thị trường các tỉnh phía Bắc vẫn trong tình trạng khan hiếm, còn thị trường các tỉnh phía Nam chưa có dấu hiệu được cải thiện. Dự báo giá lương thực vẫn sẽ tăng nhẹ.

Cục Quản lý giá sẽ kiến nghị Bộ Thương mại trong trường hợp cần thiết có thể giãn tiến độ thực hiện các hợp đồng xuất khẩu gạo.

  • Trần Thuỷ
Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi