,
221
457
Kinh tế thế giới
thegioi
/kinhte/thegioi/
14856
Thâm hụt thương mại có thể lên tới 473 tỷ USD trong năm tới
1
Article
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
,
Mỹ:

Thâm hụt thương mại có thể lên tới 473 tỷ USD trong năm tới

Cập nhật lúc 14:02, Thứ Ba, 21/01/2003 (GMT+7)
,
Tổng thống George Bush kêu gọi Quốc hội phê chuẩn dự luật cắt giảm thuế mới trị giá hơn 300 tỷ USD

Theo một cuộc khảo sát của các nhà kinh tế hãng tin Reuters, thâm hụt thương mại của Mỹ trong 2 năm tới có thể sẽ đạt mức cao nhất trong nhiều năm qua bởi người tiêu dùng Mỹ sẽ tiếp tục chi tiêu cho các sản phẩm nhập khẩu từ bên ngoài.

Dự báo năm 2003, Mỹ sẽ nhập siêu khoảng 473 tỷ USD và năm 2004 là 503 tỷ USD. Mặc dù Bộ Thương mại Mỹ vừa hoãn thời gian công bố số liệu thương mại năm 2002, nhưng các nhà kinh tế khẳng định thâm hụt thương mại trong năm vừa qua chắc chắn vượt qua mức thâm hụt kỷ lục của năm 2000 (365,5 tỷ USD). Theo số liệu chính thức trong giai đoạn từ tháng 1/2002 đến hết tháng 10/2002, Mỹ đã nhập siêu khoảng 350,2 tỷ USD.

Thông thường, trong thời gian kinh tế tăng trưởng chậm chạp, mức thâm hụt thương mại sẽ co hẹp bởi sức tiêu dùng suy yếu. Đồng thời đồng nội tệ sẽ mất giá, do đó hàng hoá nhập khẩu sẽ đắt hơn và hàng hoá xuất khẩu sẽ rẻ hơn đối với người nước ngoài.

Đối với trường hợp của Mỹ, ''lý do chính mà số thâm hụt nước ngoài ngày càng lớn là do nền kinh tế Mỹ vẫn tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao hơn những nền kinh tế khác'', nhà kinh tế Gerald Cohen tại Merrill Lynch nhận định.

Năm 2003, sức tiêu dùng sẽ tăng khoảng 2,4% - mức tăng cao nhất kể từ năm 1997. Do vậy, nếu bản dự báo này chính xác thì mức thâm hụt thương mại của Mỹ chắc chắn sẽ lớn hơn. Reuters dự báo, mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nền kinh tế này sẽ đạt 3,1% năm 2003, và 3,6% năm 2004.

Tuy nhiên, xét theo giá trị đồng USD thì mức thâm hụt thương mại sẽ giảm đáng kể so với độ lớn của nền kinh tế. Dự kiến trong vài năm tới, mức thâm hụt thương mại sẽ giảm xuống khoảng 4,2% GDP so với mức 5,0% GDP hiện nay.

(Anh Đức - Theo Reuters)

,
,