40% chè VN xuất vào Nga sẽ là chè gói
05:00' 08/07/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Hiệp hội Chè Việt Nam cho biết, cùng với sự giúp đỡ của Hiệp hội Chè và Cà phê Nga (Rusteacoffee), 3-5 năm tới, sẽ tăng nhanh lượng chè gói Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Nga để đến 2010, loại chè này sẽ chiếm khoảng 40% tổng lượng chè Việt Nam xuất khẩu vào Nga.

6 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu được 40.000 tấn chè.

Hiện Nga là thị trường tiềm năng đối với chè Việt Nam. Trước những năm 90, chúng ta xuất được 13.000-15.000 tấn/năm vào thị trường này. Sau thời gian dài, lượng chè Việt Nam xuất vào Nga chỉ còn trên dưới 1.000 tấn/năm; năm 2001 tăng lên gần 4.800 tấn, năm 2002 trên 3.600 tấn. Dự kiến 6 tháng đầu năm nay, chè Việt Nam xuất khẩu sang Nga đạt 3.000 tấn.

Các nhà sản xuất, xuất khẩu chè Việt Nam hiện rất quan tâm đến dự báo của Rusteacoffee cho rằng, trong khoảng 3-5 năm tới, lượng chè gói tiêu thụ tại Nga sẽ chiếm 30-50% tổng lượng chè tiêu thụ hàng năm của nước này; trong khi hiện nay mới chỉ là 10-12%.

Hôm nay (7/7), Chủ tịch Hiệp hội Chè và Cà phê Nga Shteyman Ustim cùng đoàn DN chè Nga chính thức bắt đầu chuyến thăm và làm việc, kéo dài 2 tuần với Hiệp hội Chè và các DN Việt Nam. Cuộc gặp giữa hai hiệp hội nhằm trao đổi kinh nghiệm về xây dựng, duy trì và phát triển hiệp hội ngành hàng, về phát triển trồng trọt, chế biến và kinh doanh chè, thống nhất hành động trong việc xúc tiến thương mại chè. Theo chương trình, đoàn Nga cùng Hiệp hội Chè Việt Nam sẽ bàn thảo và tiến tới cùng ký kết hợp tác giữa hai hiệp hội.

Một trong những mục tiêu quan trọng mà hai bên đề ra, cùng thống nhất thực hiện là khối lượng chè Việt Nam nhập vào thị trường Nga sẽ đạt 5.000 tấn (2004) và 13.000-15.000 tấn (2010), trên cơ sở cạnh tranh lành mạnh giữa các DN, tương đương khoảng 10% tổng lượng chè nhập khẩu của Nga. Hiện nay, Nga là một trong số 7 thị trường nhập khẩu chè lớn nhất của Việt Nam.

  • H.Y

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi