VASEP thành lập Ủy ban Tôm Việt Nam
18:30' 25/09/2003 (GMT+7)
Chế biến tôm xuất khẩu.

(VietNamNet) - Theo nguồn tin riêng của VietNamNet, thay vì thành lập Hiệp hội Tôm Việt Nam để đối phó với vụ kiện tôm có thể sắp xảy ra, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP) đã quyết định thành lập Ủy ban Tôm Việt Nam, dự kiến sẽ ra mắt trong một vài ngày tới. Ủy ban này sẽ đại diện cho Ban Chấp hành Hiệp hội trong việc giải quyết các chính sách liên quan đến nuôi, chế biến và tiêu thụ tôm.

Tháng 6/2003, VASEP dự tính thành lập Hiệp hội Tôm Việt Nam. Song, theo quy định mới tại Nghị định 88 về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, điều kiện để thành lập hiệp hội mới là không trùng lắp về tên gọi và lĩnh vực hoạt động chính với hội đã thành lập hợp pháp trước đó, trên cùng địa bàn lãnh thổ. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cho rằng, VASEP hoàn toàn có đủ cơ sở pháp lý đại diện cho các DN thuỷ sản Việt Nam trong vụ kiện tôm tới. Do vậy, Ủy ban Tôm Việt Nam, tổ chức dưới quyền của VASEP, sẽ được thành lập thay cho Hiệp hội Tôm.

Đến nay, tình hình về vụ kiện bán phá giá tôm ở Hoa Kỳ đang diễn biến phức tạp. Theo Bộ Thuỷ sản, chắc chắn vụ kiện này sẽ xảy ra. Dự kiến vào 15/10 tới, bên nguyên đơn sẽ khởi kiện. Bộ Thuỷ sản hiện đang phối hợp cùng các bộ, ngành khác và VASEP chuẩn bị các biện pháp đối phó với vụ kiện.

Một quan chức của VASEP cho biết, đến thời điểm này, thời kỳ khủng hoảng đối với các DN và người nuôi cá tra, basa đã qua. Hiện nay, giá cá tra, basa đang tăng, khoảng 200-300 đồng/kg so với cuối tuần trước. Tại Công ty XNK Nông sản Thực phẩm An Giang (Afiex), do sức mua của các mặt hàng cá tra, basa tăng mạnh nên giá cá nguyên liệu đang ở mức 11.500-12.000 đồng/kg (cỡ 1,6-1,8kg/con); cá tra nuôi bè thịt trắng từ 8.600-8.800 đồng/kg (cỡ 1,2kg/con). Theo dự báo, do nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu tăng nên giá cá nguyên liệu có thể tăng thêm 100-200 đồng/kg. Tuy nhiên, cá tra thịt vàng cỡ lớn hiện vẫn còn tồn nhiều.

Như vậy, sau hai tháng kể từ ngày Mỹ áp thuế chống bán phá đối với mặt hàng cá tra, basa đông lạnh của Việt Nam, việc sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng từ con cá này đã trở lại bình thường. Các DN Việt Nam đã không bị vụ kiện tác động nhiều, cũng như không bị quá lệ thuộc vào thị trường Mỹ, mà mở rộng sang được nhiều thị trường khác.

  • Hà Yên
Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
DRI thú nhận triền miên thua lỗ (25/09/2003)
Caravelle - khách sạn tốt nhất cho các thương nhân ở châu Á (25/09/2003)
Sẽ phải nhập 150.000 tấn phân urê mỗi tháng (24/09/2003)
Vụ kiện quảng cáo của Công ty Kymdan: Lối nào cho doanh nghiệp? (24/09/2003)
Đưa thanh long vượt biển (22/09/2003)
TP.HCM chi 200 tỷ đồng di dời các DN gây ô nhiễm (22/09/2003)
Sôi động MMS (22/09/2003)
Kiến nghị việc ''chỉ định đầu mối nhập khẩu nhựa'' (22/09/2003)
Pomihoa không có ý định bán nhà máy thép (22/09/2003)
Posco quan tâm đến dự án cán thép nguội (22/09/2003)
Điện thoại ''ảo'', tiện ích thực (21/09/2003)
Samsung tiếp cận khách hàng qua ''Vũ điệu sắc màu'' (20/09/2003)
Chọn mua ổ cứng di động (20/09/2003)
Nhà máy Gốm sứ vệ sinh cao cấp Cosevco đi vào hoạt động (18/09/2003)
Quota không người nhận (18/09/2003)
Tro ve dau trang