DN nào được sử dụng quỹ hỗ trợ lao động dôi dư?
11:45' 08/08/2003 (GMT+7)
DN phải trả trợ cấp cho người lao động dôi dư trong vòng 15 ngày từ khi nhận kinh phí từ Quỹ hỗ trợ lao động dôi dư.  

(VietNamNet) - Những DN sau khi sử dụng hết Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm (của DN) mà không đủ tiền trả trợ cấp mất việc cho người lao động thì được Quỹ hỗ trợ lao động dôi dư bù vào phần còn thiếu. Đây là điểm nhấn của Quyết định 123/2003, sửa đổi quy chế quản lý và sử dụng Quỹ này do Bộ Tài chính vừa ban hành.

Trường hợp cổ phần hoá, sáp nhập, hợp nhất DN nhà nước (hoặc bộ phận DN nhà nước), DN được sử dụng toàn bộ Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm chi trả cho lao động dôi dư. Tuy nhiên, Quỹ hỗ trợ lao động dôi dư sẽ cấp toàn bộ kinh phí để giải quyết chế độ thuộc trách nhiệm của DN cho người lao động dôi dư trong trường hợp DN nhà nước giải thể, phá sản.

Trong thời hạn 15 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ lao động dôi dư, DN phải hoàn tất việc chi trả cho người lao động. Nếu quá thời hạn trên, DN phải gửi văn bản giải trình lên Quỹ (nhiều nhất là 5 ngày), nếu không DN sẽ bị thu hồi lại số tiền. Trong vòng 6 tháng, nếu người lao động có tên trong danh sách lao động dôi dư vẫn chưa nhận được số tiền từ DN, thì có thể liên hệ trực tiếp với Quỹ để được nhận trợ cấp.

Nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ lao động dôi dư được hình thành từ Ngân sách Nhà nước, Viện trợ của các tổ chức, cá nhân và các nguồn khác (nếu có). Nguồn vốn của Quỹ này chỉ được sử dụng cho mục đích chi trả cho người lao động dôi dư, các cơ quan có liên quan không được sử dụng vào bất kỳ mục đích nào khác.  

  • Minh Thanh
Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Rắc rồi quanh việc Pepsi từ chối trả thưởng khách hàng (06/08/2003)
"Cơ sở hạ tầng thông tin đã sẵn sàng cho SEA Games 22" (06/08/2003)
Lever VN phát động chiến dịch OMO - áo trắng tặng học sinh nghèo (05/08/2003)
Sẽ có điện thoại di động ''made in Vietnam'' đầu năm 2004 (04/08/2003)
Metro Hà Nội quá tải trong ngày đầu mở cửa (01/08/2003)
Khách sạn Hilton kín phòng (31/07/2003)
Vì sao S-fone chưa hấp dẫn khách hàng? (25/07/2003)
Bảo hiểm đến 1 tỷ đồng cho sản phẩm giá 17.000 đồng (25/07/2003)
Bắt đầu cung cấp dịch vụ điện thoại Internet giá rẻ (18/07/2003)
Sẽ tổ chức triển lãm quốc tế về xây dựng và kiến trúc (17/07/2003)
Không cho vay để đầu tư sản xuất các sản phẩm sau đường (17/07/2003)
Tổng công ty Giấy Việt Nam lỗ 17,3 tỷ đồng (14/07/2003)
Bưu điện TP.HCM cho khách hàng muợn máy Cityphone (12/07/2003)
Cà phê cạnh tranh bằng hình ảnh bảo vệ môi trường (11/07/2003)
Ana Mandara mở phòng đợi gần sân bay Tân Sơn Nhất (11/07/2003)
Tro ve dau trang