"Cơ sở hạ tầng thông tin đã sẵn sàng cho SEA Games 22"
22:26' 06/08/2003 (GMT+7)

(VietNamNet) - Đó là lời ông Trần Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí sáng nay (6/8). Ngoài việc đầu tư phát triển hạ tầng mạng lưới để nâng cao năng lực cung cấp các dịch vụ bưu chính viễn thông, VNPT là nhà tài trợ lớn nhất cho SEA Games 22 với số tiền tài trợ lên đến 11 tỷ đồng. 

Phó Tổng Giám đốc Trần Mạnh Hùng

- Với vai trò là nhà cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông lớn nhất cả nước, VNPT sẽ hỗ trợ cho SEA Games 22 thế nào trong lĩnh vực thông tin liên lạc? 

- Là nhà thầu lớn nhất tham gia đầu tư phát triển hạ tầng mạng lưới thông tin khu Liên hợp thể thao Mễ Trì và các địa điểm diễn ra những hoạt động thi đấu của SEA Games, VNPT sẽ tham gia tài trợ cho SEA Games 22 với danh vị cao nhất: "Nhà cung cấp chính thức dịch vụ bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin, đối tác chính thức của SEA Games 22". Hợp đồng tài trợ đang ở giai đoạn hoàn tất và sẽ được ký chính thức trong thời gian gần đây với tổng giá trị khoảng 11 tỷ đồng Việt Nam. 

- Nội dung của hợp đồng tài trợ này là gì thưa ông? 

- VNPT sẽ miễn cước thuê 8 đường truyền Bắc - Nam cho chuyển tải tín hiệu truyền hình; tài trợ dịch vụ hosting trang web của Ban tổ chức; tài trợ thiết kế điều hành web base email; miễn cước hoà mạng thuê bao nội hạt và đường dài trong nước cho các máy điều hành của Ban tổ chức; tài trợ một số dịch vụ bưu phẩm, bưu kiện cho Ban Tổ chức; tặng 5.000 thẻ điện thoại gọi 1717; 3.000 thẻ Internet với mệnh giá tối thiểu 100.000 đồng cho Ban tổ chức, vận động viên, phóng viên; tặng 500 máy điện thoại cố định phục vụ điều hành… 

- Là nhà thầu chính tham gia đầu tư phát triển mạng lưới thông tin, tiến độ thực hiện các dự án của VNPT hiện nay đã đến đâu thưa ông? 

- Các dự án của VNPT và các đơn vị thành viên thực hiện đang triển khai rất tốt. Cụ thể: Bưu điện Hà Nội đã đưa vào vận hành hạng mục cột cao 53m tại khu Liên hợp thể thao Quốc gia. Đã hoà mạng tổng đài 3.000 số tại Khu liên hợp vào ngày 11/7. Một số hạng mục quan trọng khác như thi công cáp quang, lắp đặt thiết bị truyền dẫn và trang thiết bị cho khai thác Bưu chính tại khu LHTT dự kiến cuối tháng này sẽ xong. Bưu điện HN1 cũng đang kéo cáp quang tới 19 điểm thi đấu, lắp đặt thiết bị truyền số liệu và truyền dẫn tại các điểm thi đấu SEA Games 22 dự kiến hoàn thành vào 27/8. Bưu điện TP.HCM cũng đang kéo cáp quang tới 11 điểm thi đấu SEA Games 22 tại khu vực TP.HCM, trung tâm báo chí số 3 Phạm Văn Đạt, Đài truyền hình Thành phố…. dự kiến cuối tháng 8 sẽ hoàn thành. Bưu điện TP.HCM cũng đang triển khai dự án mạng truy cập băng rộng đa dịch vụ với 2 vòng ring cáp quang thiết bị Fujitsu 155/600 đến 11 điểm thi đấu, dự kiến cuối tháng 8 sẽ chạy thử. 

Nhìn chung các hạng mục công trình đến cuối tháng này sẽ hoàn thành 90% khối lượng công việc, dự kiến đến đầu tháng 10 sẽ hoàn tất để có thể chạy thử và hiệu chỉnh. Đến tháng 11 sẽ tổng duyệt toàn bộ, nghiệm thu và chính thức đưa vào vận hành phục vụ SEA Games 22.  

- Trước một sự kiện tập trung đông người như SEA Games 22, liệu có xảy ra sự cố tắc nghẽn đường truyền không thưa ông?  

- Chúng tôi đã tiên lượng nhu cầu thông tin của sự kiện này. Hiện nay Công ty VMS và GPC đang lắp đặt thêm 60 trạm BTS ở khu vực TP.HCM và 35 trạm khu vực Hà Nội tại các địa điểm thi đấu, khách sạn, nơi ăn nghỉ của vận động viên và khách du lịch. Tuy nhiên, tuỳ theo tính gay cấn của các sự kiện, chẳng hạn vào những thời điểm diễn ra các trận đấu quan trọng như Chung kết bóng đá SEA Games 22, với sức chứa 50.000 khán giả, nếu ai cũng có nhu cầu gọi điện thoại trong cùng một thời điểm, sự tắc nghẽn đường truyền vẫn có thể xảy ra, nhưng ít có khả năng. 

- Sau sự kiện SEA Games 22, những hạng mục đầu tư sẽ được sử dụng thế nào thưa ông?

-
Ở những khu vực diễn ra thi đấu như Trung tâm thể dục thể thao Quốc gia Mễ Trì, cơ sở hạ tầng thông tin đã đáp ứng cho nhu cầu đến năm 2005. Đây cũng là một động lực để kích thích phát triển đô thị ở khu vực này. Ngoài ra, một số thiết bị phục vụ việc thu phát sóng truyền hình sẽ được đầu tư cho 61 tỉnh thành trong cả nước để tăng cường năng lực phát sóng cho các địa phương. 

- Tổng kinh phí cho hạ tầng viễn thông mà VNPT triển khai phục vụ SEA Games là bao nhiêu thưa ông? 

Tính đến 30/7, tổng giá trị xây lắp mà chúng tôi thực hiện là 381 tỷ đồng. Dự kiến đến khi hoàn tất các hạng mục số vốn sẽ lên đến 400 tỷ đồng. 

- Cám ơn ông!

  • Phan Thế Hải
     (thực hiện)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Lever VN phát động chiến dịch OMO - áo trắng tặng học sinh nghèo (05/08/2003)
Sẽ có điện thoại di động ''made in Vietnam'' đầu năm 2004 (04/08/2003)
Metro Hà Nội quá tải trong ngày đầu mở cửa (01/08/2003)
Khách sạn Hilton kín phòng (31/07/2003)
Vì sao S-fone chưa hấp dẫn khách hàng? (25/07/2003)
Bảo hiểm đến 1 tỷ đồng cho sản phẩm giá 17.000 đồng (25/07/2003)
Bắt đầu cung cấp dịch vụ điện thoại Internet giá rẻ (18/07/2003)
Sẽ tổ chức triển lãm quốc tế về xây dựng và kiến trúc (17/07/2003)
Không cho vay để đầu tư sản xuất các sản phẩm sau đường (17/07/2003)
Tổng công ty Giấy Việt Nam lỗ 17,3 tỷ đồng (14/07/2003)
Bưu điện TP.HCM cho khách hàng muợn máy Cityphone (12/07/2003)
Cà phê cạnh tranh bằng hình ảnh bảo vệ môi trường (11/07/2003)
Ana Mandara mở phòng đợi gần sân bay Tân Sơn Nhất (11/07/2003)
PR - Đưa doanh nghiệp đến với công chúng (09/07/2003)
Thương hiệu tại Mỹ được bảo hộ ngay sau khi đăng ký (03/07/2003)
Tro ve dau trang