Thành lập Công ty Liên doanh Vàng Phước Sơn
14:30' 29/10/2003 (GMT+7)
Khai thác vàng ở Phước Sơn, Quảng Nam.

Ngày 28/10 tại Hà Nội, Bộ KH&ĐT đã trao giấy phép thành lập Công ty Liên doanh Vàng Phước Sơn cho các đối tác là Công ty Công nghiệp Miền Trung của tỉnh Quảng Nam và Công ty New Vietnam Mining Coporation Canada (NVMC). Đây là DN có vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên được cấp phép đầu tư vào lĩnh vực khai thác vàng quy mô công nghiệp ở Việt Nam kể từ khi Luật Khoáng sản ra đời.

Dự án này có vốn đầu tư đăng ký ban đầu là 10 triệu USD, vốn pháp định là 3 triệu USD. NVMC sẽ góp 85% số vốn đầu tư đăng ký, 15% vốn còn lại là của bên Việt Nam. Tuy nhiên, Giấy phép quy định: trong quá trình hoạt động, bên Việt Nam được quyền mua lại phần vốn pháp định của bên nước ngoài để đạt ít nhất 30% vốn pháp định.

Theo hợp đồng liên doanh đã ký mục tiêu của dự án là tiếp tục thăm dò những tiềm năng về vàng cũng như các khoáng sản có giá trị thương mại khác; chế biến và xuất khẩu sản phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế hiện hành. Hoạt động của dự án sẽ được triển khai trên diện tích xấp xỉ 70km2 tại khu vực cách Đà Nẵng 90km về phía Tây Nam.

Ông Rodney.H.Murfitt, Phó Chủ tịch NVMC cho biết từ năm 1996, NVMC đã chi phí khoảng 4,6 triệu USD để thực hiện việc thăm dò và đã phát hiện được nhiều điểm quặng vàng triển vọng trong khu vực dự án. Sau khi báo cáo Đánh giá tác động môi trường được phê duyệt và Giấy phép khai thác được cấp, Công ty Liên doanh Vàng Phước Sơn sẽ khai thác mỏ Dak Sa bằng phương pháp hầm lò với công suất ban đầu 100.000 tấn quặng/năm. Công suất và quy mô của dự án sẽ được nâng lên tuỳ theo kết quả thăm dò bổ sung.

Phát biểu tại buổi lễ trao Giấy phép, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Bích Đạt đánh giá: tuy dự án có vốn đầu tư nhỏ nhưng là dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư, nhất là triển khai trên địa bàn khó khăn như tỉnh Quảng Nam lại càng có ý nghĩa. Theo Đại diện của Cục Địa chất và Khoáng sản , đến nay việc hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực khai khoáng phần lớn mới chỉ dừng ở việc thăm dò ban đầu. Các nhà đầu tư rất chú ý đến vàng và các khoáng sản quý hiếm của Việt Nam, nhưng không phải việc thăm dò nào cũng trở thành dự án khai thác. Trong 28 giấy phép hợp tác thăm dò giữa Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài, đến nay mới chỉ có 3 dự án đi vào khai thác.

(Theo Econet)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Saigonmilk có "phủi" trách nhiệm? (28/10/2003)
Vietnam Airlines áp dụng lịch bay mùa đông (27/10/2003)
Hàng không Việt Nam tăng gấp đôi số chuyến bay đến Huế (27/10/2003)
Hỗ trợ 100% kinh phí đăng ký nhãn hiệu hàng hoá (25/10/2003)
Ra mắt dòng sản phẩm thương hiệu Surriento (24/10/2003)
Hỗ trợ DN đăng ký hàng hóa theo Luật Chống khủng bố sinh học của Mỹ (24/10/2003)
1 triệu sản phẩm thời trang của Gunze sẽ được bán tại nội địa (23/10/2003)
VIIF 2003 thu hút nhiều DN (23/10/2003)
Triển khai lắp đặt điện thoại thuê bao cố định (23/10/2003)
TP.HCM: tôm sú lại ''thắng lớn'' (23/10/2003)
VDC nâng dung lượng kênh Internet quốc tế lên 450Mbps (23/10/2003)
Kiến nghị khẩn cấp của DN dệt may TP.HCM (23/10/2003)
Tiết kiệm bưu điện bị “ép” (23/10/2003)
Thanh tra về sở hữu công nghiệp ở hãng xe máy Lifan (23/10/2003)
Tập đoàn Fluid – Tech tham gia dự án xử lý rác thải tại Đà Nẵng (22/10/2003)
Tro ve dau trang