Kỷ lục về sáng kiến tiết kiệm trong ngành công nghiệp
15:28' 17/08/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) - Sáng kiến của một cán bộ ngành công nghiệp đã tiết kiệm được 407.000 tấn than, 61 triệu KWh điện, giảm chi phí 253 tỷ đồng trong sản xuất.

Sáng kiến: "Đưa trắc đồ lò cao phù hợp với công nghệ sản xuất phân lân nung chảy bằng than antranxit nội địa" là của kỹ sư Bùi Quang Lanh, hiện là Giám đốc công ty phân lân nung chảy Văn điển (Tổng công ty Hóa chất - Bộ Công nghiệp). Với sáng kiến này, năng suất lò tăng gần 600%, định mức tiêu hao than giảm 67,7%, điện giảm 67%, công suất của công ty tăng 8,6 lần so với năm 1989, tiêu hao nhiên liệu, điện năng thấp hơn của Nhật Bản và Trung Quốc tại thời điểm hiện nay.

Soạn: AM 518991 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Gốm sơn mài - sản phẩm độc đáo, kết hợp 2 chất liệu gốm và sơn mài do công ty TNHH gốm Quang nghiên cứu ,thiết kế và sản xuất. (Ảnh Trần Thuỷ)

Đây chỉ là một trong nhiều sáng kiến tiết kiệm được phát động trong phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2001-2005 của ngành công nghiệp. Theo thống kê tại Đại hội thi đua yêu nước ngành công nghiệp lần 2 tổ chức sáng ngày 16/8, thì trong 5 năm qua ngành công nghiệp đã có hàng trăm gương lao động sáng tạo như vậy trong sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế lớn.

Trong 5 năm qua (2001-2005), nhờ có nhiều phong trào thi đua được phát động và duy trì, giá trị công nghiệp toàn ngành luôn có tốc độ tăng trưởng bình quân 15,7%/năm. Năm 2005 dự kiến đạt trên 410 nghìn tỷ đồng, tăng 16% so với 2004. Tỷ trọng công nghiệp trong GDP tăng liên tục từ 38,1% năm 2001 lên 40,1% năm 2004, giá trị gia tăng của ngành bình quân trong 4 năm đạt 10,3%. Những sản phẩm công nghiệp chủ yếu phục vụ đời sống nhân dân đều tăng trưởng tốt như điện, than, máy thu hình, phân bón, giấy, dệt may...

Xuất khẩu luôn tăng ở mức độ cao, với tổng kim ngạch năm 2004 đạt 19,4 tỷ USD, cơ cấu sản phẩm phong phú hơn, đặc biệt có nhiều sản phẩm cơ khí, công nghệ cao như điện tử, xe máy, động cơ diesel đã có chỗ đứng trên thị trường nước ngoài.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã xác định tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức các phong trào thi đua, trong đó đặc biệt chú trọng phát huy mọi nguồn lực, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và thế giới. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh kế hoạch theo biến động của thị trường, phấn đấu giảm chi phí, tiết kiệm, chú trọng phát triển thị trường nội địa để đẩy mạnh sản xuất.

  • Trần Thuỷ
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
TP.HCM thuê chuyên gia Nhật Bản vạch chiến lược cho ngành ôtô (17/08/2005)
Louisiana ngưng bán thủy sản nhập khẩu từ VN (17/08/2005)
Thủy sản VN có nguy cơ bị cấm nhập vào Lousiana (17/08/2005)
Mỹ hỗ trợ tôm Bangladesh, đe doạ xuất khẩu tôm VN! (16/08/2005)
Đổ xô vào sản xuất xe máy! (16/08/2005)
DN nước chấm kiến nghị lùi thời hạn công bố tiêu chuẩn (15/08/2005)
Xe máy Việt Nam "đầu Ngô, mình Sở" (13/08/2005)
Công nghiệp TP.HCM chững lại (13/08/2005)
Triển lãm quốc tế đầu tiên về chăn nuôi tại VN (12/08/2005)
Siemens lập thêm công ty con tại Việt Nam (10/08/2005)
Thêm sự khẳng định cá basa VN ngon hơn catfish Mỹ (10/08/2005)
Giá tôm xuất khẩu sẽ tăng cao (10/08/2005)
Sắp có Tập đoàn Than Việt Nam (10/08/2005)
Sanyo đầu tư nhà máy sản xuất camera số tại VN (10/08/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang