Giá tôm xuất khẩu sẽ tăng cao
14:17' 10/08/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) - Bộ Thương mại nhận định, thị trường thuỷ sản thế giới đang sôi động trở lại, với nhu cầu tôm đang tăng cao tại Mỹ, Nhật. Trong khi đó, thuế chống bán phá giá và thời tiết khô hạn lại ảnh hưởng tới sản lượng, góp phần đẩy giá tôm tăng lên.

 
Soạn: AM 511959 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Giá tôm xuất khẩu còn tăng.

Tại Mỹ, giá tôm nhập khẩu từ Ấn Độ đã tăng mạnh trong thời gian qua do nguồn cung bị thiếu. Trên thị trường New York đầu tháng 8, giá tôm loại 6-8 con/lb đã tăng tới gần 2% so với tuần trước đó.

Trong thời gian dài, việc Mỹ giảm nhập khẩu tôm từ Việt Nam và một số nước khác khiến lượng tôm dự trữ nói chung, nhất là tôm sú, của các nhà phân phối đã dần cạn kiệt. Không những thế, sản lượng tôm ở một số nước cung cấp truyền thống cho Mỹ bị sụt giảm. Tại Nhật Bản, tình hình cũng tương tự như vậy, do sản lượng tôm từ các nước Đông Nam Á ở mức thấp. Ấn Độ đã thu hoạch tôm  từ tháng 2-3 nên lượng xuất khẩu giảm dần và còn vài tháng nữa mới đến vụ thu hoạch vụ tiếp theo.

Một trong những động thái khác, theo các chuyên gia thương mại, khiến Việt Nam có cơ hội đẩy nhanh lượng tôm xuất khẩu vào Mỹ và EU là do vừa qua, Ủy ban Chống hàng giả châu Âu (OLAF) đã phát hiện có ít nhất 12.000 tấn tôm, trị giá 61,5 triệu USD, xuất xứ Trung Quốc được Indonesia xuất khẩu sang EU trong các năm 2003 và 2004.

Mỹ - quốc gia đã đánh thuế chống phá giá đối với tôm nhập khẩu từ Trung Quốc - cũng đang có những nghi ngờ tương tự đối với Indonesia, sau khi xuất khẩu tôm của nước này tăng 54%, lên 23.610 tấn trong 5 tháng đầu năm nay, trở thành nước xuất khẩu tôm lớn thứ hai sang Mỹ. Với đà tăng, xuất khẩu tôm Indonesia sang Mỹ năm nay có thể lên tới 65.000 tấn, so với mức 47.000 tấn năm 2004, các quan chức Mỹ bắt đầu chính thức điều tra xem 4 hãng xuất khẩu tôm Indonesia có gian lận trong xuất khẩu tôm sang Mỹ hay không. Đây sẽ là cơ hội cho sản phẩm tôm Việt Nam lấy lại thị phần đã mất ở hai thị trường này, mặc dù thách thức không nhỏ, nhất là về chất lượng sản phẩm xuất khẩu và những chi phí trong xuất khẩu tăng lên.

Hiện nay, nhiều nhà nhập khẩu tôm Nhật Bản và Mỹ đang trở lại mua tôm Việt Nam sau nhiều tháng đầu năm vắng bóng, với chủng loại hàng mua khá đa dạng, từ tôm sú nguyên vỏ đến tôm chín, tôm nguyên liệu... Nhiều DN xuất khẩu tôm Việt Nam thông báo, xuất khẩu tôm của họ trong tháng 7 ước tăng khoảng 20-30% so với tháng 6.

Xuất khẩu tôm Việt Nam sang EU cũng đang tăng lên, vì Malaysia - nước cung cấp truyền thống cho EU, đã chuyển hướng sang thị trường Mỹ. Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam sang Bỉ từ đầu năm đến nay đã tăng trên 50% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 28,74 triệu USD, trong đó chủ yếu là tôm đông lạnh (chiếm 34,6%). Nhờ vậy, Bỉ đã trở thành thị trường thuỷ sản lớn nước ta sau một thời gian liên tục giảm.

Các chuyên gia dự báo, giá tôm xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tới, nhờ nhu cầu ở các thị trường lớn tăng. Ngoài ra, nhu cầu tôm trong nước cũng sẽ tăng khi sắp vào mùa thu - mùa cưới hỏi và càng tăng lên trước và sau Tết, đẩy giá tôm nhanh chóng lên tới 150-200.000 đồng/kg (loại 20-30 con/kg). Về xuất khẩu, các DN Việt Nam nên chú trọng vào thế mạnh của mình là tôm sú cỡ lớn (dưới 20 con/kg), bằng cách kéo dài thời gian nuôi thả và nuôi với mật độ thưa hơn.

  • H.Phương

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Sắp có Tập đoàn Than Việt Nam (10/08/2005)
Sanyo đầu tư nhà máy sản xuất camera số tại VN (10/08/2005)
Chè giảm chất lượng, mất thị trường xuất khẩu (10/08/2005)
Vé máy bay phổ thông tương đương vé tàu! (09/08/2005)
Bộ Công nghiệp xả nước đến chân DN ôtô! (09/08/2005)
Vẫn phân biệt đối xử trong sản xuất lắp ráp ôtô (08/08/2005)
Tôm sú là thế mạnh của Việt Nam tại EU (08/08/2005)
Temasek sắp mua 30% cổ phần Pacific Airlines (08/08/2005)
Dự báo thị trường ô tô cuối năm 2005 (07/08/2005)
Algeria "hút" hàng nông sản Việt Nam (06/08/2005)
Đầu tư 1.300 tỷ sau 7 năm thu hồi được... 140 tỷ (06/08/2005)
Vinashin ký hợp đồng 200 triệu USD đóng 8 tàu vỏ kép (05/08/2005)
Nhiều mẫu xe mới được giới thiệu tại Autopetro 2005 (04/08/2005)
“Khảo sát độc tố trong nước tương là hoạt động thường xuyên” (03/08/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang