Thủy điện Cửa Đạt được 2 ngân hàng đầu tư 547 tỷ
16:05' 01/08/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) - 547 tỷ đồng đã được các ngân hàng NN-PTNT, Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đầu tư vào Dự án Thủy điện Cửa Đạt (Thanh Hóa). Lễ ký kết hợp đồng tín dụng và hợp đồng bảo hiểm tiền vay cho dự án này đã diễn ra sáng nay (1/8), tại Hà Nội.

Soạn: AM 501511 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Đại diện chi nhánh của Ngân hàng NN-PTNT và BIDV đang ký hợp đồng cho vay.

Trong đó, Ngân hàng NN-PTNT cho vay 447 tỷ đồng. Đại diện lãnh đạo Ngân hàng NN-PTNT cho biết, chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT Nam Hà Nội là đầu mối thu xếp vốn cho dự án, đồng thời cũng cho vay 197 tỷ đồng; chi nhánh Hà Nội 150 tỷ đồng và chi nhánh Thanh Hóa là 100 tỷ đồng. Số còn lại là do chi nhánh của BIDV tại Thanh Hóa cho vay.

Theo ông Nguyễn Văn Tuân, Tổng giám đốc Tổng Công ty Vinaconex, nguồn vốn cần cho dự án thủy điện Cửa Đạt là 1.600 tỷ đồng. Đến nay, các cổ đông của công ty đã đóng góp được 240 tỷ đồng, Quỹ Hỗ trợ Phát triển chi nhánh Hòa Bình đồng ý cho vay 430 tỷ đồng để di dân và giải phóng mặt bằng. Một ngân hàng của Pháp cũng đã đồng ý cho dự án vay 30 triệu USD để nhập khẩu thiết bị từ nước này. Như vậy, có thể nói, đến thời điểm này, dự án đã đảm bảo nguồn vốn xây dựng. Dự kiến, công trình sẽ đi vào hoạt động trong quý I/2009, góp phần khắc phục tình trạng thiếu điện hiện nay.

Ông Tuân cho rằng, ngoài nhiệm vụ chính là phát điện, với công suất hàng năm là gần 400 triệu KW/h, công trình thủy điện Cửa Đạt, kết hợp vận hành hồ chứa nước, còn điều tiết thủy lợi, như chống lũ, bảo vệ hạ du; cung cấp nước cho công nghiệp và sinh hoạt; tạo nguồn nước tưới ổn định cho 87.000ha đất nông nghiệp; bổ sung nước trong mùa cạn cho sông Mã để đẩy mặn, cải tạo môi trường. 

Thủy điện Cửa Đạt được xây dựng tại khu vực sông Chu, thuộc địa bàn xã Xuân Mỹ, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa). Vị trí xây dựng công trình cách đập Bái Thượng khoảng 170km về phía thượng lưu và cách trung tâm TP Thanh Hóa 65km về phía tây nam, cách biên giới Việt - Lào 30km. Đây là công trình có ý nghĩa kinh tế - xã hội quan trọng nhằm cung cấp điện cho các tỉnh miền Bắc và miền Trung.

Dự án do Công ty CP Thủy điện Cửa Đạt (gồm 4 cổ đông sáng lập là Tổng Công ty Vinaconex, Tổng Công ty Sông Đà, Công ty Xây dựng 4 và Tổng Công ty Cơ điện - Xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi, trong đó Vinaconex giữ cổ phần chi phối) là chủ đầu tư theo thình thức B.O (Xây dựng - Kinh doanh).

  • Tin, ảnh: H.Phương

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Đề tài “độc chất trong nước tương” đã... đi đâu? (01/08/2005)
Cung vượt cầu, nguy cơ lớn trong sản xuất thép (31/07/2005)
Nước chấm ở TP.HCM: Kém chất lượng, mất an toàn! (31/07/2005)
Xuất khẩu gạo sẽ vượt đích 1 tỷ USD (30/07/2005)
Dầu khí tăng doanh thu 60% so với cùng kỳ năm ngoái (30/07/2005)
Bay thẳng từ TP.HCM tới Nagoya (29/07/2005)
Dệt may đón nhiều dự án đầu tư lớn (28/07/2005)
TP.HCM: Khu công nghệ cao thu hút đầu tư thấp (28/07/2005)
Giá thu mua sữa có thể tăng lên 4.000 đồng/kg (28/07/2005)
Đầu tư vào VN: Làn sóng thứ hai của Nhật (27/07/2005)
Giá trị sản xuất công nghiệp cả nước tăng 17,4% (27/07/2005)
Pacific Airlines giảm giá vé cho đối tượng chính sách (27/07/2005)
Hà Nội sẽ xây dựng đường sắt đô thị (27/07/2005)
Đã ký được hợp đồng xuất khẩu 4,1 triệu tấn gạo (27/07/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang