Thiếu hồ sơ xuất xứ 4 hợp đồng điện kế điện tử
08:40' 14/07/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) - Hợp đồng đầu tiên không có hồ sơ xuất xứ, và Giám đốc Công ty Điện lực TP.HCM đã đổ lỗi cho nhân viên.

Ngày 13/7, ngày làm việc thứ bảy của đoàn kiểm tra vụ điện kế điện tử, Giám đốc Công ty điện lực TP.HCM có báo cáo giải trình với đoàn kiểm tra của Bộ Công nghiệp về các vấn đề liên quan đến việc thiếu các thủ tục giấy tờ trong hồ sơ của các hợp đồng cung cấp điện kế điện tử của Công ty Linkton. Theo báo cáo này, Công ty Điện lực TP.HCM không có tờ khai hải quan và bản sao các vận đơn. Lý do, theo Công ty Điện lực TP.HCM, là “do nhà thầu không giao”.

Trong số 14 hợp đồng mua điện kế điện tử, hiện chỉ có 10 hợp đồng có hồ sơ xuất xứ (C/O). Bốn C/O bị thiếu là của các hợp đồng số 3,4,5 và 19. Trong đó, hợp đồng số 3 là hợp đồng ký đầu tiên. Giám đốc Công ty Điện lực TP.HCM giải thích: “Khi trình ký thanh toán, chuyên viên báo cáo là có đủ chứng từ. Chúng tôi tin tưởng vào nghiệp vụ chuyên môn lâu năm của chuyên viên. Suốt thời gian dài chúng tôi không nghe chuyên viên này và các phòng có liên quan báo cáo lại việc thiếu C/O. Cho đến nay khi kiểm tra hồ sơ để cung cấp cho đoàn thì chuyên viên mới báo cáo lại là không thấy 4 C/O”.

Trong hợp đồng thỏa thuận cung cấp điện kế điện giữa Linkton và Công ty Điện lực TP.HCM, xuất xứ của điện kế điện tử một pha ghi là Công ty Linkton sản xuất tại Singapore. Nhưng trong thông báo trúng thầu của Công ty Điện lực TP.HCM, có đoạn: “Công ty Điện lực TP.HCM rất hài lòng thông báo rằng hồ sơ dự thầu của Linkton được đánh giá trúng thầu ký kết hợp đồng cung cấp vật tư thiết bị được sản xuất bởi EDMI/Singapore”. Như vậy, giữa hai văn bản là hợp đồng và thông báo mời thầu đã ghi khác nhau về xuất xứ của sản phẩm, là hai nhà sản xuất khác nhau!

Chính vì vậy, trong ngày làm việc này, cán bộ Sở Công nghiệp TP.HCM là thành viên đoàn kiểm tra đã có ý kiến đề nghị tổ trưởng tổ pháp lý (một trong 3 tổ kiểm tra) yêu cầu Công ty Điện lực TP.HCM cung cấp toàn bộ hồ sơ đấu thầu gói thầu số 3, số 4 cho đoàn kiểm tra.

Về việc công ty  thanh toán tiền cho Linkton Vina, Giám đốc Công ty Điện lực giải thích: “Do Công ty Linkton Singapore đề nghị người hưởng lợi là Linkton Vina trong quá trình làm rõ hồ sơ dự thầu. Khi ký các hợp đồng, đơn vị được thanh toán, tức là người thụ hưởng, là Linkton Vina. Các nghĩa vụ khác của hợp đồng vẫn là trách nhiệm của Linkton Singapore”.

  • Đặng Vỹ

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Sumitomo đầu tư nhà máy linh kiện điện tử tại Đà Nẵng (14/07/2005)
Đồng loạt tăng cước vận tải ôtô (13/07/2005)
"Tranh cướp" nguyên liệu đang làm hại ngành chè! (13/07/2005)
Ngành điện lỗ 639 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm (13/07/2005)
Giá hàng dệt may Việt Nam cao hơn nhiều nước (13/07/2005)
Không chấp nhận cho Vietnam Airlines tăng giá vé (12/07/2005)
30 triệu USD cho một dự án đầu tư sang Lào (12/07/2005)
Vươn ra biển lớn (11/07/2005)
Đầu tư SX 50 triệu lít bia/năm phải xin phép Chính phủ (11/07/2005)
Cao su thiếu hàng để xuất khẩu (11/07/2005)
Giấy in, giấy viết tiêu thụ khó khăn (10/07/2005)
Xây dựng cơ bản có quá nóng? (09/07/2005)
Mekong Auto sản xuất ôtô sử dụng nhiên liệu rẻ (09/07/2005)
Bộ NN-PTNT chuyển hướng sang cây cacao (09/07/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang