Khởi công thủy điện Sơn La vào cuối tháng 11
14:25' 08/07/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) - Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước Dự án Thủy điện Sơn La, vừa yêu cầu các Bộ, ngành, UBND các tỉnh liên quan khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ được giao để trong năm 2005 ngăn sông Đà và khởi công công trình vào khoảng 20-30/11.

Soạn: AM 474603 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Từ nay đến cuối năm sẽ khởi công nhiều nhà máy thủy điện.

Để thực hiện mục tiêu trên, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã giao cho các Bộ, ngành địa phương - thành viên Ban Chỉ đạo nhà nước tập trung thực hiện những nhiệm vụ đặt ra trong quý III năm 2005 và 6 tháng cuối năm. Đối với Bộ Công nghiệp, Phó Thủ tướng yêu cầu cần sớm kết thúc việc thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật Nhà máy thủy điện Sơn La giai đoạn I trong tháng 7/2005, chỉ đạo hoàn thành thiết kế kỹ thuật giai đoạn II vào tháng 12/2005.

Quan trọng nhất là phải đảm bảo việc di dân đúng tiến độ. Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhắc nhở Bộ NN-PTNT chủ trì rà soát Quy hoạch tổng thể di dân tái định cư, hoàn thành trong quý III năm 2005 để điều chỉnh bổ sung kịp thời; trong tháng 7 này xác định xong khả năng cấp nước cho các điểm tái định cư trên địa bàn tỉnh Sơn La, trường hợp có đủ nước nhưng chi phí đầu tư quá lớn thì khẩn trương đề ra phương án giải quyết, báo cáo trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định.

Đồng thời, Bộ NN-PTNT cũng sớm có ý kiến về đề nghị của UBND tỉnh Lai Châu việc bổ sung 12 bản, với khoảng 450 hộ của huyện Sìn Hồ thuộc đối tượng tái định cư để tỉnh lập quy hoạch chi tiết chuyển số hộ dân này đến điểm tái định cư. Bên cạnh đó, chỉ đạo khẩn trương việc lập Dự án xây dựng Quy trình điều tiết chống lũ liên hồ chứa trên sông Đà và sông Lô, trình duyệt theo quy định.


Phó Thủ tướng cũng đưa ra những yêu cầu cụ thể đối với các bộ Xây dựng, GTVT, KH-ĐT, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Tài nguyên và Môi trường. Đặc biệt, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Bộ VH-TT chỉ đạo xác định và triển khai công tác khai quật, bảo tồn văn hoá vật thể ảnh hưởng khi ngập nước dưới cao độ 140m dưới trước mùa lũ năm 2006.

UBND các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu tập trung lực lượng đẩy mạnh việc thẩm định và phê duyệt Quy hoạch chi tiết các khu (điểm) tái định cư và các dự án thành phần, các công trình dự kiến đầu tư xây dựng trong năm 2005. Ngoài ra, thực hiện ngay từ tháng này khối lượng công tác thống kế, bồi thường và di dân tái định cư nằm dưới cao độ 140m nhằm đảm bảo tiến độ di dân tái định cư phục vụ ngăn sông vào tháng 11/2005.

  • H.Yên

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
TIN LIÊN QUAN:
Thủy điện Sơn La cần một dự án cấp quốc gia về văn hóa
Làm gì với những di tích vùng lòng hồ thủy điện Sơn La?
CÁC TIN KHÁC:
Khí Nam Côn Sơn đạt 2 tỷ m3 trong nửa đầu 2005 (08/07/2005)
Thêm 20 DN thủy sản được xuất sang EU (08/07/2005)
Thủy sản hướng vào thị trường Trung Đông (08/07/2005)
Xuất khẩu cá ngừ: mình làm khổ ta! (07/07/2005)
Sản xuất công nghiệp đang gặp khó (06/07/2005)
Xuất khẩu cá tra, basa tăng trở lại (06/07/2005)
Đầu tư hạ tầng để mua điện của Trung Quốc (05/07/2005)
EVN thiếu 45.000 tỷ đồng cho 14 dự án dở dang (05/07/2005)
Vướng rào cản, xuất khẩu thủy sản giảm (04/07/2005)
Khát vốn cho hạ tầng giao thông (04/07/2005)
Xuất khẩu dệt may "dậm chân tại chỗ" (04/07/2005)
Giá lúa giảm mạnh, vì sao? (04/07/2005)
DN XD đạt giá trị SXKD gần 30.000 tỷ đồng (04/07/2005)
Luật điện lực có “thiên vị” bên bán điện? (04/07/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang