Đầu tư hạ tầng để mua điện của Trung Quốc
14:54' 05/07/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) - Xét đề nghị của Bộ Công nghiệp, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có ý kiến đồng ý về việc đầu tư các công trình lưới điện 110 KV để mua điện của Trung Quốc .

Soạn: AM 468793 gửi đến 996 để nhận ảnh này
EVN sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng lưới điện 110KV để mua điện từ Trung Quốc.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Công nghiệp chủ trì nghiên cứu đề xuất liên kết điện năng Việt Nam - Trung Quốc (lưới điện 220KV và 500KV) để bổ sung vào Quy hoạch Điện lực quốc gia giai đoạn 2006-2010 có xét đến năm 2025, trình Thủ tướng Chính phủ vào đầu năm 2006.

Trước đó, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (EVN) cũng đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét miễn thuế nhập khẩu đối với sản lượng điện nhập khẩu, thay vì phải chịu mức thuế 1% như hiện nay.

Theo lý giải của EVN, để đáp ứng nhu cầu điện cho nền kinh tế và đời sống của nhân dân, năm 2005 và các năm tới, EVN vẫn sẽ phải nhập khẩu điện từ Trung Quốc và các nước láng giềng. Trong điều kiện sản xuất không thuận lợi, như giá bán điện bình quân giảm, các yếu tố chi phí đầu vào để sản xuất tăng thì việc nhập khẩu điện với giá cao (4,3 cent/kWh) làm cho tình hình tài chính của EVN ngày càng khó khăn.

Bên cạnh đó, EVN cũng đề nghị Chính phủ giao Bộ Tài chính tính toán giảm lãi suất vay của các dự án vay ADB, WB trong thời gian 1995-2004. Đồng thời, có chính sách thuế phù hợp với sản phẩm điện nhằm giảm áp lực tăng giá điện mà nhiều nước trên thế giới đang áp dụng, như điều chỉnh lại tỷ lệ thuế suất, phần chênh lệch giảm do điều chỉnh thuế suất được để lại đầu tư cho các dự án của ngành điện, bỏ thuế tài nguyên nước sản xuất thủy điện.

  • Hà Yên

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
TIN LIÊN QUAN:
Để không còn khủng hoảng thiếu điện trong tương lai?
Cắt điện, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn
Ngày 24/5: Miền Bắc sẽ có điện “giải nguy”
EVN nghiên cứu xây dựng thủy điện tích năng
CÁC TIN KHÁC:
EVN thiếu 45.000 tỷ đồng cho 14 dự án dở dang (05/07/2005)
Vướng rào cản, xuất khẩu thủy sản giảm (04/07/2005)
Khát vốn cho hạ tầng giao thông (04/07/2005)
Xuất khẩu dệt may "dậm chân tại chỗ" (04/07/2005)
Giá lúa giảm mạnh, vì sao? (04/07/2005)
DN XD đạt giá trị SXKD gần 30.000 tỷ đồng (04/07/2005)
Luật điện lực có “thiên vị” bên bán điện? (04/07/2005)
Khi nông dân vẫn phải “tự bơi”… (02/07/2005)
Cá ngừ vây vàng Việt Nam dẫn đầu tại Mỹ (01/07/2005)
Ngành da giày: Thời hưng thịnh đã qua! (01/07/2005)
Dệt may có chỗ đứng chắc chắn trên thị trường Mỹ (30/06/2005)
Chính phủ yêu cầu đảm bảo tiến độ của Dung Quất (30/06/2005)
Ngành điều với “cái chết” được báo trước (30/06/2005)
Nhiều DN dệt may, da giày Hải Phòng phải đóng cửa (30/06/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang