Doanh nghiệp Singapore quan tâm đến ngành cơ khí Việt Nam
17:14' 24/06/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) - Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM cho biết, hiện nay, các doanh ngiệp Singapore đang rất quan tâm và muốn đầu tư vào lĩnh vực cơ khí tại Việt Nam.

Trong thời gian vừa qua đã có nhiều doanh nghiệp chuyên về cơ khí chính xác, máy móc thiết bị tự động hoá sang Việt Nam mở văn phòng đại diện, tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các tỉnh phía Nam.

Soạn: AM 456661 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Ngành cơ khí Việt Nam vẫn còn rất nhỏ yếu.

Theo đánh giá của các doanh nghiệp Singapore, ngành cơ khí Việt Nam còn rất nhiều cơ hội để đầu tư do chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu trong nước. Trong khi đó, việc đầu tư của nhiều doanh nghiệp Việt Nam gặp khó khăn do vòng quay vốn chậm mà nhu cầu vốn rất lớn. Nhu cầu về các thiết bị cơ khí, nhất là sản phẩm bằng kim loại, ngày một gia tăng do sự phát triển của các ngành xây dựng,  sản xuất máy móc thiết bị cho nông nghiệp và chế biến thức ăn... Bên cạnh đó nhu cầu về thiết bị tự động hoá cũng khá lớn do yêu cầu đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp.

Theo dự báo của Bộ Công nghiệp, giai đoạn 2001-2010, nhu cầu về máy móc thiết bị, sản phẩm cơ khí chế tạo và tiêu dùng sẽ là 11 tỷ USD bình quân mỗi năm. Trong khi đó, sản phẩm do Việt Nam sản xuất ra mới chỉ đáp ứng 8 - 9% nhu cầu.

Theo Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM, đầu tư của các doanh nghiệp Singapore là rất khả quan. Hiện nay, một liên doanh của Singapore là Công ty Penta Ventura đã dự định mở văn phòng đại diện và tiến tới xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm máy cán, máy tiện, máy nén cùng các máy móc chuyên dùng trong cơ khí chính xác tại Việt Nam (Bình Dương hoặc TP.HCM). Một công ty khác là Kenda Technologies chuyên về các máy móc, thiết bị tự động, trong tháng 7.20005 sẽ  đến TP.HCM và Hà Nội để nghiên cứu thị trường và làm việc với các hiệp hội ngành nghề liên quan để bàn về khả năng hợp tác.

  • Nguyên Phong
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Thùng bia cả nước đang ngầu bọt (24/06/2005)
Giữ sản lượng lúa ở mức 40 triệu tấn/năm (24/06/2005)
Mỹ và Nhật Bản quay lại mua tôm Việt Nam (24/06/2005)
Doanh nghiệp điện tử lo sợ việc giảm thuế nhập khẩu (23/06/2005)
VN có 6 sản phẩm lợi thế khi gia nhập WTO (23/06/2005)
Đánh bắt xa bờ... nằm bờ (23/06/2005)
Lắp thành công thêm 1 thiết bị NM Nhiệt điện Uông Bí (23/06/2005)
Việt Nam và Mỹ ký thỏa thuận hợp tác nông nghiệp (22/06/2005)
Đẩy mạnh ứng dụng tự động hoá trong công nghiệp (22/06/2005)
Tuyên dương những nông dân làm ra bạc tỷ (22/06/2005)
Triển lãm nông nghiệp quốc tế AgroViet 2005 (22/06/2005)
Cảnh báo nguy cơ đầu tư ôtô tràn lan (21/06/2005)
Xuất khẩu thuỷ sản sang Trung Quốc có thể tăng 15% (21/06/2005)
Chạy đua sản xuất... bia! (21/06/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang