Tuyên dương những nông dân làm ra bạc tỷ
17:12' 22/06/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) - Phạm Văn Ngữ, ông nông dân "chính hiệu" của xã Gian Tân 2, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) từ hai bàn tay trắng nay đã là chủ của một xưởng cơ khí, 110ha rừng, 1.000 con cá sấu, 100 con lợn nái, 2.000 lợn thịt, 100 con bò... mỗi năm thu lãi trên 800 triệu đồng.

Soạn: AM 454579 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Những người nông dân cần cù, chịu khó đã thu được kết quả xứng đáng.

Gia đình ông còn tạo việc làm thường xuyên cho 50 lao động. Điều đặc biệt là ông không chỉ làm kinh tế giỏi, mà còn hết lòng với công tác xã hội, như phối hợp với Viện mắt TP.HCM tổ chức khám và phát thuốc cho 3.000 người, mổ mắt miễn phí cho 200 người, đem lại ánh sáng cho người mù. 12 người tàn tật khác được ông cấp xe lăn. Ông tham gia xây dựng nhà tình nghĩa và tình nguyện chăm sóc 15 người mù.

Đây chỉ là một trong số gần 400 tấm gương điển hình tiên tiến về Hà Nội tham dự Đại hội "Nông dân điển hình tiên tiến" toàn quốc lần thứ hai, diễn ra hôm nay (22/6), tại Hà Nội.

Bà Hoàng Diệu Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, thông báo, trong số này, có 80 đại biểu là nữ, 53 đại biểu đại diện cho nông dân các dân tộc trên toàn quốc. Tại Đại hội, đã có 61 đại biểu được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về những thành tích xuất sắc trong xoá đói giảm nghèo, làm giàu, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương và tham gia các công tác xã hội.

Có thể kể những tấm gương tiêu biểu khác, như anh Huỳnh Thái Dương, xã Vàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận có sáng kiến chế tạo và sản xuất máy tuốt lúa và máy tuốt bắp, đến nay đã sản xuất được 400 máy, doanh thu 1,2-1,8 tỷ đồng/năm; anh Trần Văn Rê, nông dân thị trấn Mỹ Tho, huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp), nhờ phát triển sản xuất theo mô hình chăn nuôi tổng hợp, mỗi năm cũng thu tới 1,2 tỷ đồng.

Thậm chí, có nông dân đã xuất khẩu được sản phẩm ra nước ngoài. Vũ Văn Quý (Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh) là một trường hợp điển hình. Anh hiện là chủ DN sản xuất đồ gỗ, với 12 tổ sản xuất, thu 5-7 tỷ đồng/năm. 55% sản phẩm anh sản xuất được xuất khẩu sang Trung Quốc, Mỹ, Đức, Singapore. Hay như bác Nguyễn Đăng Nùng, (Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Tây), từ một nông dân nghèo vươn lên trở thành chủ DN kinh doanh và xuất khẩu hàng mây tre đan, có trong tay 20 tỷ đồng mỗi năm, giải quyết việc làm cho 100 lao động...

Theo Hội Nông dân, sau 3 năm phát động phong trào, đến nay, cả nước có hàng triệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, có thu nhập cao và ổn định. Hội đang phấn đấu đến năm 2010 có trên 4 triệu hộ dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, tăng 1 triệu hộ so với năm 2005. Phong trào này đã khích lệ mỗi người dân ở mọi vùng quê có ý thức và quyết tâm tự vươn lên, xóa đói giảm nghèo, đổi mới cách nghĩ, cách làm ăn; tìm ra những bước đi thích hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu, đất đai và phong tục tập quán từng địa phương.

Theo bà Hoàng Diệu Tuyết, sự xuất hiện ngày càng nhiều nông dân điển hình tiên tiến đã cho thấy, đó không chỉ là những tấm gương tiêu biểu của tinh thần lao động cần cù, thông minh, sáng tạo, ý chí vươn lên làm giàu cho gia đình, cho tập thể, mà việc họ tích cực giúp đỡ các hộ nghèo khác còn thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó, tương trợ lẫn nhau.

Do vậy, TS. Trần Đình Hoan, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã nhấn mạnh tại đại hội rằng, phong trào thi đua của Hội Nông dân, trước hết phải là phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, có nội dung hướng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, nâng cao năng suất chất lượng; nâng cao sức cạnh tranh, xây dựng thương hiệu nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Đồng thời, cần tăng cường đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau để thu hẹp khoảng cách giàu nghèo ở nông thôn.

  • H.Y

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Triển lãm nông nghiệp quốc tế AgroViet 2005 (22/06/2005)
Cảnh báo nguy cơ đầu tư ôtô tràn lan (21/06/2005)
Xuất khẩu thuỷ sản sang Trung Quốc có thể tăng 15% (21/06/2005)
Chạy đua sản xuất... bia! (21/06/2005)
Cá ba sa “vùng vẫy” trên sân nhà (21/06/2005)
Xuất khẩu thủy sản: Qua cơn bĩ cực? (20/06/2005)
Tăng cường năng lực cạnh tranh hàng không, hàng hải (20/06/2005)
Thay đổi mô hình quản lý điện ở nông thôn (18/06/2005)
Phát hiện thêm một giếng dầu (18/06/2005)
Ngư dân được mùa cá ngừ đại dương (18/06/2005)
Thụy Điển hỗ trợ gần 4 triệu USD cho ngành nông (18/06/2005)
Người quyết định đầu tư sai sẽ phải bồi thường! (17/06/2005)
Nỗi buồn trái cây VN: xuất khẩu giảm (17/06/2005)
Honda khởi công nhà máy ôtô tại Việt Nam (17/06/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang