Phân bón tăng giá nhưng không "sốt"
15:02' 07/04/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) - Theo Trung tâm Thông tin thương mại, giá phân bón đang nhích lên là do tác động từ việc ĐBSCL vào vụ hè thu và xăng dầu tăng giá, chứ không phải là dấu hiệu "sốt" giá do nguồn cung trong nước khan hiếm.

Nhu cầu phân bón cho vụ hè thu ở ĐBSCL năm nay là 500.000 tấn.

Hiện giá urê bán sỉ tại Nhà máy Phú Mỹ đã tăng thêm 200 đồng/kg so với quý I/2005, đứng ở mức 4.100 đồng/kg; giá urê tại chợ đầu mối phân bón Trần Xuân Soạn (TP.HCM) cũng tăng từ 150-200 đồng/kg, khoảng 4.150-4.200 đồng/kg. Giá urê bán ở ĐBSCL cũng nhích lên từ 200-300 đồng/kg.

Bộ NN-PTNT cho biết, ước tính nhu cầu phân urê cho vụ hè thu ở ĐBSCL vào khoảng 500.000 tấn. Đầu tháng 4, lượng urê còn tồn kho của cả nước khoảng 270.000 tấn, thiếu 230.000 tấn. Phân đạm Phú Mỹ hiện đang sản xuất được 60.000 tấn urê/tháng, do đó, lượng phân bón cần nhập khẩu chỉ 30.000-35.000 tấn. Với tình trạng các nhà nhập khẩu đang tạm ngừng nhập phân bón của nước ngoài, nhu cầu phân bón hiện trông chờ vào các nhà máy sản xuất trong nước, đặc biệt là khả năng cung ứng của Đạm Phú Mỹ.

Với ưu thế về giá, năng lực sản xuất, Đạm Phú Mỹ hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu phân bón hiện nay. Phú Mỹ còn tồn kho khoảng 120.000 tấn urê, cộng với công suất 2.000 tấn urê/ngày, trong vòng một tháng tới, nhà máy sẽ sản xuất thêm 60.000 tấn. Như vậy có thể cung ứng cho thị trường 180.000 tấn. Sau khi xăng dầu tăng giá, lượng phân bón bán ra hàng ngày của Phú Mỹ vẫn đang ở mức bình thường, chưa thấy dấu hiệu gì đột biến.

Nông dân ĐBSCL đã xuống giống sớm được 200.000ha lúa cho vụ hè thu, chỉ còn khoảng 1,3 triệu ha sẽ xuống giống từ 10/4-10/5. Do đó, khả năng lượng urê sử dụng trong thời điểm xuống giống tập trung vụ hè thu này sẽ không cao như dự tính.

Mặc dù giá phân bón nước ngoài tăng cao (từ 220 lên 275 USD/ tấn), nhưng hiện tại, chưa có khả năng xảy ra sốt giá phân bón ở trong nước, bởi nguồn cung trong nước vẫn đảm bảo.

  • H.Y
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
SEAFDEC giúp VN phát triển nghề cá bền vững (06/04/2005)
Cần Quỹ đầu tư mạo hiểm đểđổi mới công nghệ dệt may (03/03/2005)
Giá thép sẽ lại tăng? (17/02/2005)
Khẳng định tàu thuỷ "made in Viet Nam" (11/02/2005)
Xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc tăng cao (07/02/2005)
Xuất khẩu điều tăng nhưng tiêu thụ nội địa vẫn ... ngỏ (31/01/2005)
TP.HCM làm gì để trở thành “cường quốc" cá sấu? (26/01/2005)
Có thể thiếu 300.000 tấn phân urê cho vụ xuân (24/01/2005)
Khuyến khích DN xuất khẩu gạo cao cấp (13/01/2005)
Nông dân chưa quen làm ăn theo hợp đồng (13/01/2005)
Ký hợp đồng dự án đại lộ Đông - Tây Sài Gòn (12/01/2005)
Xuất khẩu 320.000 tấn gạo vào Philippines (12/01/2005)
Yamaha sẽ sản xuất phụ tùng tại Việt Nam (12/01/2005)
Vụ kiện tôm: Quyết định cuối cùng của USITC (08/01/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang