Giá gạo xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng
16:14' 29/12/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Theo tin từ Bộ Thương mại, nhu cầu nhập khẩu mới tăng lên từ Iraq, Nhật Bản, Philippines... đã làm cho giá chào gạo xuất khẩu tiếp tục tăng 2-5 USD/tấn. Năm 2004, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng tới 23% so với 2003.

Soạn: AM 231245 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn thấp hơn Thái Lan. Ảnh: Nguyên Vũ.

Hiện, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam dao động ở mức: 5% tấm là 235 USD/tấn, 25% tấm là 222 USD/tấn. Tuy nhiên, với mức giá này, giá chào gạo xuất khẩu của VN vẫn thấp hơn của Thái Lan 32-38 USD/tấn cùng loại. Bộ Thương mại dự báo, giá gạo thế giới đầu năm 2005 vẫn tiếp tục vững do hạn hán xảy ra tại nhiều nước xuất khẩu gạo lớn sẽ tác động tới sản lượng lúa, cùng với nhu cầu nhập khẩu gạo tăng từ các nước châu Á. 

Thời tiết hiện đang diễn biến và được dự báo không thuận lợi, đặc biệt là hạn hán ở nhiều nước sản xuất gạo trong thời gian tới sẽ ảnh hưởng đến việc xuất và nhập khẩu gạo trong năm 2005. Thái Lan phải đối mặt với hạn hán và xuất khẩu gạo trong năm 2005 chỉ đạt khoảng 8,5 triệu tấn (năm 2004 là 10 triệu tấn). Một nhà xuất khẩu gạo khác ở châu Á là Trung Quốc có khả năng tạm ngừng xuất khẩu gạo do nhu cầu trong nước cao và dự trữ lương thực thấp. Ấn Độ xuất khẩu gạo giảm do sản lượng và dự trữ giảm, đồng thời không được sự hỗ trợ của Chính phủ (xuất khẩu gạo vụ 2004/2005 giảm 1 triệu tấn so với 2,6 triệu tấn vụ 2003/2004). 

Trong khi đó, nhu cầu nhập khẩu gạo tăng tại châu Phi và một số nước châu Á như Philippines (nhập khẩu 900.000 tấn), Nhật Bản... Tình hình trên sẽ làm cho giá gạo trên thị trường thế giới còn tiếp tục tăng trong năm 2005, tuy nhiên tốc độ tăng của giá gạo năm 2005 sẽ thấp hơn năm 2004. 

Hiện, các tỉnh phía Bắc do thời gian tiêu thụ lúa vụ mùa kéo dài, cùng với tình trạng khô hạn đang diễn ra gay gắt đã tác động xấu tới sản xuất vụ đông, trong dân có tâm lý dự trữ, hạn chế bán ra, nên giá thóc, gạo vẫn tiếp tục tăng 50-100 đồng/kg. Dự báo thời gian tới, giá thóc, gạo sẽ tăng, mức tăng chủ yếu đối với gạo chất lượng cao và gạo nếp (do nhu cầu tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán tăng), nhưng sẽ không có biến động lớn. 

Tại các tỉnh phía Nam, theo báo cáo của Bộ NN và PTNT, tính đến nay đã gieo cấy được gần 1,4 triệu ha lúa đông xuân, đạt 76,3% kế hoạch. Trong tháng, do nguồn cung lương thực trên thị trường giảm, cùng với tác động của hạn hán, các DN tiếp tục triển khai thực hiện hợp đồng mới và giá gạo thế giới tăng đã làm cho giá thóc gạo tại đây tăng 100-150 đồng/kg.

Với tình trạng hạn hán trên diện rộng và dự kiến sản lượng lúa năm 2005 đạt khoảng 35,8-36 triệu tấn, vấn đề cấp bách đặt ra với Việt Nam là phải đánh giá sát nguồn lương thực tồn gối đầu năm và từng thời điểm thu hoạch để điều hành tốt việc xuất khẩu gạo.

  • PT
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Xe máy Hoa Lâm chuyển nhượng 30% vốn cho nước ngoài (27/12/2004)
Xuất khẩu thủy sản chỉ đạt 90% kế hoạch năm (26/12/2004)
Xuất khẩu cà phê trong tương lai với giá hiện tại (22/12/2004)
Bostik sẽ đầu tư vào Việt Nam (22/12/2004)
Xuất khẩu tôm: Mỹ thông, Nhật khó? (21/12/2004)
Israel giúp Việt Nam kỹ thuật nuôi bò sữa tiên tiến (20/12/2004)
Giá gà tăng chóng mặt (16/12/2004)
Sen vòi Việt Nam vươn qua Mỹ (15/12/2004)
Vietnam Airlines ký hợp đồng mua 10 chiếc A321 (08/12/2004)
Hội chợ Nông nghiệp 2004: Tôn vinh sản phẩm lúa gạo (07/12/2004)
Kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp tăng mạnh (06/12/2004)
Xuất khẩu hàng dệt may đã đạt gần 4 tỷ USD (04/12/2004)
Than tăng giá, xi măng “chóng mặt” (04/12/2004)
Triển vọng mới cho xuất khẩu cà phê (04/12/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang