Than tăng giá, xi măng “chóng mặt”
16:07' 04/12/2004 (GMT+7)

Theo tin từ Tổng Công ty Than Việt Nam, giá than cho sản xuất xi măng sẽ chính thức được Tổng Công ty này tăng giá kể từ 1/1/2005. Trước tình hình giá than tăng này, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VNCC) – khách hàng lớn của Tổng Công ty Than đang “chóng mặt”.

Ảnh minh họa.

Lý do là theo tính toán của VNCC, loại than chủ yếu mà các nhà máy của VNCC sử dụng là than cám 3b HG sẽ tăng 65.500 đồng/tấn so với mức giá hiện nay (369.500 đồng/tấn), tăng tới 17,7%.

Đây là đợt tăng giá than cao nhất từ trước tới nay. Theo giá than mới thì giá thành của 1 tấn xi măng sản xuất có sử dụng than của Tổng công ty Than sẽ tăng 9.700 đồng/tấn. Tổng số chi phí than làm nhiên liệu cho sản xuất xi măng năm 2005 so với năm 2004 tăng gần 90 tỷ đồng.

Cũng theo thông báo của Tổng Công ty Than, giá bán cho một số loại than khác sẽ tăng lên như sau: than cám 3a HG giá 455.000 đồng/tấn, than cám 3c HG giá 410.000 đồng/tấn, than cám 4a HG giá 380.000 đồng/tấn, than Na Dương loại 1 giá 431.000 đồng/tấn và than Na Dương loại 2 giá 372.000 đồng/tấn.

Ông Đoàn Văn Kiển - Tổng giám đốc Than Việt Nam - khẳng định, mức giá mới là mức giá dự kiến tăng theo lộ trình trong năm 2004, song sau đó được hoãn lại theo yêu cầu của Chính phủ. Vì vậy, việc áp dụng mức giá mới cho năm 2005 thực chất là áp dụng lại mức giá dự kiến tăng trong năm 2004 sau thời hạn trì hoãn, chứ không phải tăng giá than đột xuất.

Trước đó, Hiệp hội Xi măng Việt Nam cũng vừa có tờ trình lên Thủ tướng Chính phủ đề nghị nâng giá xi măng trong giai đoạn 2005-2010 lên khoảng 60 USD/tấn, tức cao hơn mức giá hiện tại khoảng 10 USD/tấn. Tuy nhiên, đề nghị này chưa được đáp ứng thì Than Việt Nam đã có thông báo tăng giá bán đối với ngành xi măng. Đây sẽ là áp lực mới, khó khăn mới cho giá và hoạt động sản xuất xi măng Việt Nam trong thời gian tới.

(Theo Thời báo Kinh tế Việt Nam)

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Triển vọng mới cho xuất khẩu cà phê (04/12/2004)
Vụ kiện tôm: Hy vọng thắng vẫn còn! (02/12/2004)
VASEP: Phán quyết cuối cùng của DOC vẫn bất công (01/12/2004)
Đêm nay, vụ kiện tôm sẽ có phán quyết cuối cùng (30/11/2004)
Hậu Giang: nông nghiệp chỉ giữ chủ lực đến 2010 (27/11/2004)
15 năm nữa, liệu VN có công nghiệp ôtô? (26/11/2004)
Cấm công chức trực tiếp nhận công văn dệt may từ DN (26/11/2004)
Cuối năm, xuất khẩu tôm vẫn khó khăn (25/11/2004)
Thương mại VN và bang Baden-Wurttemberg tăng 5 lần (25/11/2004)
Hội nghị quốc tế chia sẻ kinh nghiệm phát triển đô thị (23/11/2004)
Công nghiệp mũi nhọn: ngành nào? (23/11/2004)
Lafarge muốn là nhà cung ứng vật liệu XD hàng đầu VN (22/11/2004)
Có khả năng EU bỏ hạn ngạch dệt may với Việt Nam (22/11/2004)
Công nghiệp ôtô hay công nghệ lắp ráp giản đơn? (22/11/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang