Lafarge muốn là nhà cung ứng vật liệu XD hàng đầu VN
19:49' 22/11/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Đây là tuyên bố của Chủ tịch Lafarge, tập đoàn sản xuất vật liệu xây dựng hàng đầu thế giới, ông Bertrand Collomb trong chuyến thăm ngắn tới VN. 

Soạn: AM 202018 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Nhu cầu vật liệu xây dựng của  Việt Nam đang tăng mạnh.

Lafarge là một tập đoàn hàng đầu thế giới về sản xuất vật liệu xây dựng với 4 sản phẩm nổi tiếng là xi măng, bê tông, tấm lợp và thạch cao. Tập đoàn này đứng thứ 2 thế giới về sản xuất bê tông và thứ 3 thế giới về sản xuất thạch cao. Xi măng cũng là ngành mà Lafarge phát triển rất mạnh. Ngày 21/10 vừa qua, Lafarge chính thức khởi công nhà máy nghiền xi măng tại tỉnh Đồng Nai với tổng số vốn đầu tư trên 30 triệu USD (Lafarge chiếm 70% vốn). Nhà máy này dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2005. 

Trao đổi với báo chí chiều 22/11, ông Bertrand Collomb cho biết: ''Chúng tôi đánh giá Việt Nam là một thị trường đang phát triển rất quan trọng tại châu Á với sự tăng trưởng nhanh về kinh tế và đô thị. Thị trường xi măng VN với khả năng tiêu thụ gần 24 triệu tấn và tăng trưởng bình quân hàng năm xấp xỉ gần 15% là điều kiện hấp dẫn chúng tôi''. 

Ông Bertrand Collomb cũng khẳng định: ''Đây chỉ là những viên gạch đầu tiên, chúng tôi mong muốn mở rộng hơn nữa quy mô đầu tư ở Việt Nam. Mặc dù các bạn đã có các liên doanh xi măng lớn như Chinfon, Nghi Sơn... nhưng chúng tôi vẫn đặt quyết tâm trở thành một trong những nhà cung cấp hàng đầu ở Việt Nam''. 

Hiện, tập đoàn Lafarge đã có mặt tại 75 quốc gia trên thế giới với số nhân viên lên đến 75.000 người. Đến cuối tháng 12/2003, tổng doanh thu của tập đoàn này đạt gần 25 tỷ USD. Lafarge xác định nhóm các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam là một trong những động lực tăng trưởng chính. Từ năm 2001, tập đoàn này đã có mặt tại Việt Nam với 3 nhà máy kinh doanh bê tông trộn sẵn, sản lượng 350.000m3. 

Nhóm sản phẩm xi măng của Lafarge chiếm tới 46% doanh thu và 42% lợi nhuận tại các nước đang phát triển năm 2003. Châu Á thể hiện rõ ràng là một khu vực có tiềm năng tăng trưởng cao nhất. Trong 4 ngành sản phẩm, xi măng là ngành sản phẩm quan trọng nhất của Lafarge tại châu Á. Gần 1/3 sản lượng xi măng trên thế giới của tập đoàn này được sản xuất tại châu Á.

  • PT
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Có khả năng EU bỏ hạn ngạch dệt may với Việt Nam (22/11/2004)
Công nghiệp ôtô hay công nghệ lắp ráp giản đơn? (22/11/2004)
Bộ Thương mại gửi thông tin dệt may cho DN qua email (20/11/2004)
Giao hạn ngạch 2005 cho DN 12 tỉnh xa (17/11/2004)
Khu công nghệ cao: Được vay 500 tỷ cho tái định cư (16/11/2004)
TQ bán phá giá đồ gỗ vào Mỹ,cơ hội mới cho VN? (15/11/2004)
20 doanh nghiệp bị thu hồi hạn ngạch dệt may đi Mỹ (12/11/2004)
Dệt may ASEAN hợp lực đón ''bão'' hậu hạn ngạch (12/11/2004)
Da giày Việt Nam tìm đường cạnh tranh (10/11/2004)
Hoạt động PR cần một hành lang pháp lý (07/11/2004)
Khu công nghiệp sẽ có cả nhà trẻ, mẫu giáo (04/11/2004)
IKEA đặt hàng lớn đồ mỹ nghệ vào chung khảo Gold V (04/11/2004)
Từ 2006, TP.HCM chỉ phát triển KCN chuyên ngành (04/11/2004)
Vinaconex "thầu" 78 triệu EUR thiết bị cho Xi măng Cẩm Phả (30/10/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang